TTVH Online

Các quốc gia Nam Mỹ ký thỏa thuận phối hợp bảo vệ rừng Amazon

07/09/2019 08:06 GMT+7

Ngày 6/9. 7 quốc gia có rừng Amazon ở Nam Mỹ đã ký một thỏa thuận nhằm bảo vệ khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/9. 7 quốc gia có rừng Amazon ở Nam Mỹ đã ký một thỏa thuận nhằm bảo vệ khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới.

Diện tích rừng Amazon đã bị phá hủy

Diện tích rừng Amazon đã bị phá hủy

Tình trạng phá rừng Amazon tăng mạnh trong những tháng gần đây. Tháng 7 và 8/2019, rừng mưa nhiệt đới này chứng kiến diện tích bị phá hủy cao nhất trong hơn 3 năm qua.

Theo thông báo, Tổng thống các nước Colombia, Bolivia, Ecuador và Peru, cùng Phó Tổng thống Suriname, Ngoại trưởng Brazil, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên của Guyana đã tham dự hội nghị về rừng Amazon tại thành phố Leticia ở miền Nam của Colombia.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng thống Colombia Ivan Duque cho biết hội nghị đã thảo luận về cơ chế hợp tác phối hợp giữa lãnh đạo các nước cho những vấn đề phát sinh ở rừng Amazon. Ông cũng cho biết lãnh đạo các nước sẽ gặp nhau trong một hoạt động bên lề Hội nghị về biến đổi khí hậu của LHQ vào tháng 12 tới.

Trong khi đó, theo thỏa thuận mới được ký kết, các nước sẽ thành lập hệ thống ứng phó với thảm họa thiên nhiên để có thể phối hợp tốt hơn như trong trường hợp xảy ra các vụ cháy quy mô lớn. Thỏa thuận cũng sẽ thúc đẩy các sáng kiến trồng rừng, gia tăng hoạt động theo dõi các vấn đề ở rừng Amazon thông qua vệ tinh, phát triển các sáng kiến đẩy mạnh nhận thức về vai trò của rừng Amazon cho các cộng đồng để duy trì phát triển bền vững. Ngoài ra, các nước cũng nhất trí chia sẻ thông tin về các hoạt động bất hợp pháp ở rừng Amazon ví dụ như nạn khai thác khoáng sản trái phép.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên ngùn ngụt từ đám cháy tại rừng Amazon ở Porto Velho, bang Rondonia, Tây Bắc Brazil, ngày 24/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng tại nhiều nơi trong rừng Amazon, gây ảnh hưởng tới khu vực được coi là “lá phổi xanh của hành tinh”, cung cấp khoảng 20% lượng oxy cho Trái Đất.

Theo Viện nghiên cứu không gian quốc gia Brazil, tính từ đầu năm 2019 đến nay, số vụ cháy tại rừng Amazon đã tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thống Brazil Bolsonaro đã điều binh sĩ tới các khu vực rừng Amazon bị cháy, đồng thời tuyên bố chấp nhận viện trợ quốc tế chống cháy rừng với điều kiện Brasilia sẽ điều phối các nguồn lực trên.

Anh Hiển/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN