TTVH Online

Nhật Bản và Nga lại xảy ra bất đồng liên quan đến quần đảo tranh chấp

06/09/2019 15:28 GMT+7

Ngày 6/9, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đã phản đối Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thông điệp chúc mừng khai trương nhà máy chế biến hải sản trên đảo Shikotan, một trong số bốn hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là quần đảo Kuril trong khi Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/9, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đã phản đối Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thông điệp chúc mừng khai trương nhà máy chế biến hải sản trên đảo Shikotan, một trong số bốn hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là quần đảo Kuril trong khi Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc.   

Quân đội Nga tập trận lớn tại quần đảo Kuril

Quân đội Nga tập trận lớn tại quần đảo Kuril

Ngày 6/2, gần 1.000 binh sĩ và sĩ quan cùng 300 phương tiện kỹ thuật của quân khu Miền Đông phối hợp với các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương (Hải quân Nga), đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn tại quần đảo Kuril.

Thông điệp chúc mừng được ông Putin gửi ngay trước khi ông gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở thành phố Vladivostok ngày 5/9 để thảo luận về hiệp ước hòa bình thời hậu chiến.   

Theo quan chức Nhật Bản, người đứng đầu bộ phận phụ trách vấn đề về Nga thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Tetsuji Miyamoto, trong cuộc điện đàm với một cố vấn của Đại sứ quán Nga ở Tokyo, đã nhấn mạnh rằng động thái trên của Tổng thống Putin là "không phù hợp với lập trường của Nhật Bản".    

Thủ tướng Abe và Tổng thống Putin hồi năm ngoái đã tiến hành các cuộc đàm phán nhằm hướng tới việc ký kết một hiệp ước hòa bình thời hậu chiến, song tại các cuộc thương lượng, gồm ở cấp chuyên viên, hai bên đã không thể thu hẹp khoảng cách liên quan đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Chú thích ảnh
 Quần đảo Kuril trong khi Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc. Ảnh: TASS

Tại cuộc gặp Vladivostok ngày 5/9, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục triển khai các cuộc đàm phán "hướng tới tương lai" nhưng không nói rõ về cách thức triển khai. Thư ký Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Kotaro Nogami chỉ cho biết Thủ tướng Abe đã nhắc lại lập trường của Tokyo đối với bốn hòn đảo trên và không cung cấp thêm chi tiết trong cuộc gặp này.   

Bất đồng giữa Nga với Nhật Bản đã kéo dài suốt bảy thập kỷ qua, kể từ khi Nga nắm quyền kiểm soát quần đảo gồm 4 hòn đảo mà Nga lần lượt gọi là Iturup, Kunashir, Khabomai và Shicotan, còn Nhật Bản gọi là Etorofu, Kunashiri, Habomai và Shikotan. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhiều lần đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin để giải quyết vấn đề tranh chấp trên, song cho đến nay vẫn chưa đạt được đột phá. Gần đây, hai nước đã thể hiện thiện chí giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, nhưng chưa đạt được nhận thức chung do lập trường còn nhiều khác biệt.    

Trước đó, hai nước đã nhất trí thúc đẩy các hoạt động kinh tế chung tại những hòn đảo trên với việc mở một tour du lịch thí điểm tới hai hòn đảo Kunashiri và Etorofu, dự kiến vào tháng 10 tới.    

Minh Châu/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN