TTVH Online

Thời tiết 6/9: Đông Bắc Bộ có nơi nắng nóng, mưa lớn ở Trung Bộ giảm nhanh

06/09/2019 07:46 GMT+7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ ngày 6/9, mưa lớn ở Trung Bộ sẽ giảm nhanh. Đến chiều 6/9, vùng áp thấp trên Biển Đông suy yếu và tan dần. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ ngày 6/9, mưa lớn ở Trung Bộ sẽ giảm nhanh. Đến chiều 6/9, vùng áp thấp trên Biển Đông suy yếu và tan dần. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Bắc Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Bắc Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 19/8 các khu vực trong cả nước ngày nắng, mưa và dông xuất hiện vào chiều tối và đêm, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày 6/9, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6. Sóng biển cao 2.5-3.5m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/9 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Điện Biên và Lai Châu nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23- 26 độ C; cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C.

Chú thích ảnh
Đông Bắc Bộ nắng nóng. Ảnh: Internet

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C; cao nhất 33 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét. Độ ẩm từ 53 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Hoàng Nam/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN