TTVH Online

Tái diễn nạn đổ trộm hóa chất độc hại trên Đại lộ Thăng Long

03/09/2019 22:03 GMT+7

Những thùng ghi là hóa chất độc hại này được vứt rải rác ven đường Đại lộ Thăng Long, bên cạnh ruộng lúa và rãnh nước phục vụ tưới tiêu, trong đó có thùng đã bị bật nắp, nước chảy ra đen, quánh.

(Thethaovanhoa.vn) - Những thùng ghi là hóa chất độc hại này được vứt rải rác ven đường Đại lộ Thăng Long, bên cạnh ruộng lúa và rãnh nước phục vụ tưới tiêu, trong đó có thùng đã bị bật nắp, nước chảy ra đen, quánh.

Rừng thông Lâm Đồng lại chết đứng vì bị đầu độc bởi hóa chất

Rừng thông Lâm Đồng lại chết đứng vì bị đầu độc bởi hóa chất

Hàng trăm cây thông 3 lá có đường kính từ 25- 40cm ở thôn 6, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, vừa bị các đối tượng khoan lỗ, đổ hóa chất khiến cây chết đứng.

Ngày 3/9, ông Trần Quang Khải - Phó Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 12 thùng ghi là chất thải nguy hại bị đổ trộm tại km 3+800 trên Đại lộ Thăng Long, hướng Hòa Lạc-Hà Nội, thuộc địa bàn phường Mễ Trì quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Những thùng phuy nghi chứa chất thải công nghiệp độc hại vứt cạnh nguồn nước chảy ra mương tưới tiêu cạnh Đại lộ Thăng Long. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Số thùng phuy trên có nhiều màu sắc khác nhau, từ xanh đến đỏ, bạc..., chứa khoảng 200 lít chất lỏng/thùng. Những thùng ghi là hóa chất độc hại này được vứt rải rác ven đường Đại lộ Thăng Long, bên cạnh ruộng lúa và rãnh nước phục vụ tưới tiêu, trong đó có thùng đã bị bật nắp, nước chảy ra đen, quánh.

Khi đứng cạnh những thùng phuy này có mùi hắc nồng nặc, tiếp xúc lâu gây khó thở, đau đầu, hắt xì hơi. Trước sự việc này, trong ngày 3/9, Chi nhánh Cầu Diễn đã có văn bản số 554/CNCD báo cáo: Công an thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm để chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, có biện pháp ngăn chặn kịp thời việc đổ chất thải nguy hại cũng như rác thải trên Đại lộ Thăng Long.

Mặc dù đã có văn bản báo cáo, tuy nhiên đến 17 giờ ngày 3/9, những thùng phuy trên chưa được thu dọn, xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Chi nhánh Cầu Diễn, đơn vị chỉ có chức năng thu dọn rác thải sinh hoạt trên Đại lộ Thăng Long, còn rác thải công nghiệp hoặc chất thải nguy hiểm độc hại sẽ được Chi nhánh báo cáo để cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý theo quy định.

Ông Trần Quang Khải cho biết thêm, đây không phải lần đầu tiên trên Đại lộ Thăng Long bị các đối tượng đổ trộm chất thải công nghiệp, chất thải độc hại nguy hiểm.

Trước đó, đầu tháng 8/2019, đơn vị phát hiện trên tuyến đường này bị đổ trộm chất thải nguy hại tại đoạn qua xã Ngọc Mỹ huyện Quốc Oai; có hàng chục thùng phuy hóa chất không rõ nguồn gốc được đổ thẳng ra vệ đường, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng vệ sinh môi trường.

Liên quan đến việc đổ trộm chất thải nguy hại tại Đại lộ Thăng Long, mới đây Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản số 2077/SXD-HT do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đồng Phước An ký, đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp với Công an thành phố, Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Giao thông Vận tải, tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường tại Đại lộ Thăng Long.

Tuy nhiên, theo một số người dân sống ven Đại lộ Thăng Long đoạn qua huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, nạn đổ trộm rác thải tại tuyến đường trên vẫn tiếp diễn.

Người dân rất lo ngại những thùng ghi là hóa chất độc hại trên có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nếu không may rò rỉ ra môi trường./.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN