TTVH Online

MU và Solskjaer: Tìm nhau trong cát bụi thời gian

05/09/2019 12:45 GMT+7

Antonio Conte vô địch ngoại hạng Anh ngay mùa bóng đầu tiên, Pep Guardiola mất đúng một mùa để đưa Manchester City thống trị xứ sở sương mù trong hai mùa tiếp theo. Juergen Klopp chưa lên ngôi cùng Liverpool, nhưng có vẻ như ông sẽ làm được điều đó trong mùa bóng này.

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte vô địch ngoại hạng Anh ngay mùa bóng đầu tiên, Pep Guardiola mất đúng một mùa để đưa Manchester City thống trị xứ sở sương mù trong hai mùa tiếp theo. Juergen Klopp chưa lên ngôi cùng Liverpool, nhưng có vẻ như ông sẽ làm được điều đó trong mùa bóng này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan (19h00, 5/9). Trực tiếp vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan (19h00, 5/9). Trực tiếp vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Thái Lan vs Việt Nam. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. 

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022:

* 19h00 ngày 5/9: Thái Lan vs Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=3wjrnA5fVJ8

https://www.youtube.com/watch?v=579BFVCLl6s

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

 

Vấn đề không phải là cần bao nhiều thời gian để có thể vô địch Premier League, mà nó nằm ở năng lực của mỗi chiến lược gia, những ý tưởng chiến thuật, phong cách hay khả năng để định hình được một đội bóng để đạt được mục tiêu cao nhất. Mỗi người sẽ đặt ra cho mình một kế hoạch làm việc cụ thể, một ý tưởng nhất quán để các cầu thủ hướng tới, họ biết mình cần những con người như thế nào, sửa chữa những khiếm khuyết ra sao, và hoàn thiện lối chơi của đội bóng theo cách tốt nhất.

Trong cái bóng của Ferguson

Chắc chắn, Ole Gunnar Solskjaer không nằm trong số đó, sau những gì đã diễn ra từ cuối mùa bóng trước cho đến thời điểm này. Bạn sẽ nói gì về đội bóng mà sau mỗi trận đấu, dường như lại trở về vạch xuất phát, và không biết mình thiếu sót điều gì, ở ý tưởng chơi bóng hay những con người hiện tại không đủ tính cạnh tranh, hoặc MU cần có những ngôi sao lớn hơn ở mỗi vị trí trọng yếu.

“Chúng tôi đang đi đúng hướng”, HLV người Na Uy nhấn mạnh điều đó trước khi bước vào trận đấu với Southampton cuối tuần trước, nhưng nhìn xem, kết quả cuối cùng lại là sự tố cáo khả năng cầm quân của Solskjaer: Đội bóng áo đỏ chỉ thắng có hai trong số 13 trận gần nhất của họ ở mọi giải đấu.

Chúng ta đồng ý rằng, đến ngay cả một huyền thoại như HLV Alex Ferguson cũng cần phải có rất nhiều thời gian để tạo ra một đế chế chiến thắng tại Old Trafford cuối những năm 80 của thế kỉ trước, và trước khi giã từ công việc vinh quang đấy, ông đã để lại một di sản không thể phục hưng được bằng bất cứ cách nào.

Nhưng Alex Ferguson luôn biết cách chọn đúng thời điểm, đúng những con người cần thiết để nâng cấp và cải thiện chất lượng bóng đá của MU ở mỗi giai đoạn khác nhau, và khả năng tự cải tạo bản thân, tư duy và một suy nghĩ rành rọt đã giúp ông biến đội bóng áo đỏ trở thành một trong những câu lạc bộ thành công nhất thế giới ở mọi khía cạnh suốt gần hai thập kỉ lừng lẫy.

Bong da, bóng đá, lich thi dau bong da hom nay, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Việt Nam vs Thái Lan, lịch bóng đá hôm nay, MU, Man United, M.U, Ole, Liverpool, Man City
Với Solskjaer, trong 16 trận gần nhất, M.U chỉ thắng được 3 và thua tới 9 trận, một con số thống kê khiến các fans có thể nao lòng

Ở đó, ông đã chọn Eric Cantona cho sự thống trị ở nước Anh vào những năm 90, đặt niềm tin vào thế hệ 1992 để chinh phục Champions League 1999. Khả năng thích ứng với sức ép từ Arsene Wenger và đặc biệt sau đó là Jose Mourinho đã giúp ông tạo ra thế hệ vàng thứ hai cho Manchester United, với Cristiano Ronaldo là đầu tàu, và Champions League 2008 là sự kết tinh đẹp đẽ cho cuộc cách mạng bóng đá của Ferguson.

Ông không chỉ cạnh tranh với những chiến lược gia trẻ hơn, mà còn phải tự tranh đấu với chính bản thân mình sau mỗi thất bại, tìm ra điểm yếu của đội bóng, và khắc phục nó hay đến mức, dù không thật sự hoàn hảo, vẫn có thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2013, trước những đối thủ giàu có và tham vọng là Chelsea và Manchester City.

Nghi ngờ Solskjaer

Biện minh: Đội bóng áo đỏ đang bước vào thời kì chuyển tiếp khó khăn thời hậu Ferguson, với những chiến lược gia đủ mọi phong cách từ David Moyes, Louis Van Gaal cho tới Jose Mourinho, và thời quá độ đó vẫn đang tiếp diễn dưới bàn tay của Solskjaer. Nhưng dường như HLV người Na Uy đang trở nên lạc hậu với guồng quay bóng đá hiện đại, dù anh đã được nuôi dưỡng, tưới tắm và trưởng thành ở giải đấu quyết liệt này. Quan trọng hơn, Solskjaer đã được quyết định mọi vấn đề nhân sự, được quyền bán Lukaku, đưa về Harry Maguire, Daniel James hay Wan Bissaka, và có thể thực hành những ý tưởng bóng đá của mình.

Nhưng bóng đá không chỉ là mua cầu thủ này, bán cầu thủ kia, đặt một tài năng vào vị trí này, đặt một ngôi sao vào vị trí khác và chờ mọi thứ vận hành trôi chảy. Chúng ta nhìn thấy các ngôi sao của Manchester City nhảy múa trước hàng phòng ngự của đối phương mỗi tuần và ghi những bàn thắng như được lập trình. Liverpool cũng vậy, họ có một công thức chiến thắng, mà dù cho bất kì một ngôi sao nào vắng mặt, cũng không ảnh hưởng tới chất lượng chơi bóng của tập thể.

“Thiếu chiều sâu đội hình và không có nhiều cầu thủ kinh nghiệm là vấn đề của Manchester United, trong khi nhiều người thích thú với sự ra đi của Sanchez và Lukaku thì Solskjaer không tìm được người thay thế”, kí giả Nick Wright bình luận trên Sky Sport, “Và Paul Pogba thì gây ra quá nhiều vấn đề trong phòng thay đồ, có thể MU sẽ chẳng có được gì ở mùa bóng này”.

Juergen Klopp hay Pep Guardiola không tìm mua những ngôi sao trên thị trường chuyển nhượng, mà họ tạo ra một tập thể để có thể giành chiến thắng. Nhưng người ta không nhìn thấy điều đó ở Solskjaer, ít nhất là cho đến thời điểm này. HLV người Na Uy cần thời gian, nhưng trong bao lâu để định hình MU?

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN