TTVH Online

Google phát hiện các vụ tấn công 'vô tội vạ' nhằm vào iPhone

30/08/2019 21:22 GMT+7

Các chuyên gia an ninh của Google đã phát hiện ra một hoạt động tấn công "vô tội vạ" nhằm vào các điện thoại iPhone trong khoảng thời gian ít nhất hai năm, trong đó sử dụng các trang thông tin điện tử để cấy phần mềm độc hại nhằm truy cập ảnh, vị trí của người dùng và các dữ liệu khác.

(Thethaovanhoa.vn) - Các chuyên gia an ninh của Google đã phát hiện ra một hoạt động tấn công "vô tội vạ" nhằm vào các điện thoại iPhone trong khoảng thời gian ít nhất hai năm, trong đó sử dụng các trang thông tin điện tử để cấy phần mềm độc hại nhằm truy cập ảnh, vị trí của người dùng và các dữ liệu khác.

Một cựu kỹ sư Google đối mặt với 33 tội danh liên quan đánh cắp bí mật thương mại

Một cựu kỹ sư Google đối mặt với 33 tội danh liên quan đánh cắp bí mật thương mại

Ngày 27/8, tại một phiên tòa ở thành phố San Jose, bang California, Mỹ, Anthony Levandowski, một kỹ sư từng làm việc cho hãng công nghệ Google, đã bị truy tố hàng chục tội danh liên quan tới đánh cắp bí mật thương mại.

Project Zero - nhóm chuyên viên an ninh của Google - đã tiết lộ thông tin trên trong bài viết đăng tải trên blog của nhóm ngày 29/8. Mặc dù, không nêu cụ thể tên các trang web đã được tin tặc sử dụng để "âm thầm" thực hiện các vụ tấn công, Project Zero cho biết có hàng nghìn lượt truy cập các trang web này mỗi tuần. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Chuyên gia an ninh Ian Beer thuộc Project Zero cho biết chỉ cần truy cập trang web này, máy chủ đã có thể xâm nhập thiết bị của người dùng và nếu thành công, phần mềm theo dõi sẽ được cài đặt. Phần mềm này chủ yếu tập trung vào việc đánh cắp các tệp và tải các dữ liệu xác định vị trí. Chuyên gia này cho biết phần mềm này có thể tiếp cận các ứng dụng tin nhắn được mã hóa như Telegram, WhatsApp và iMessage. Các ứng dụng Hangouts và Gmail của Google không phải là ngoại lệ. 

Cụ thể hơn, chuyên gia an ninh của Google cho biết mục tiêu bị tấn công thường được tìm thấy trong trình duyệt Safari mặc định của iPhone. Hầu hết các mã độc được phát hiện trong hầu hết hệ điều hành từ iOS 10 đến iOS 12 hiện hành. Một khi mã độc "xâm nhập" thành công thiết bị iPhone của người dùng, mã độc này sẽ gửi lại dữ liệu bị đánh cắp, bao gồm dữ liệu vị trí người dùng trực tiếp trở lại "máy chủ chỉ huy và kiểm soát" cứ sau 60 giây. 

Chuyên gia Beer cho biết thêm Google đã thông báo cho Apple về các vụ tấn công này hồi tháng 2 và ngay sau đó, Apple đã cho ra đời phần mềm vá lỗi cho hệ điều hành iOS 12.1.

Lan Phương/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN