TTVH Online

Từ đêm 29/8 đến ngày 2/9 ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to

28/08/2019 19:25 GMT+7

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 28/8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Thời tiết 3 ngày dịp nghỉ lễ 2/9: Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Thời tiết 3 ngày dịp nghỉ lễ 2/9: Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, xuất hiện áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines sẽ đi vào biển Đông, có khả năng cao mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Dự báo, đến 13 giờ ngày 29/8, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc.

Đến 13 giờ ngày 30/8, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Khoảng chiều đến tối 30/8, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 103,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Chú thích ảnh
Hình ảnh đường đi và vị trí cơn bão số 4

Từ sáng sớm 30/8, ở Nam Vịnh Bắc Bộ có gió bão mạnh cấp 9-10; giật cấp 12. Từ trưa 30/8, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ đêm 29/8 đến ngày 2/9 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to; Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình là 250-400mm; Quảng Trị, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ là 200-300mm; Khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế là 100-200mm; Khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ, Đà Nẵng là 50-120mm.

Trên các sông suối trên lưu vực sông Hồng- Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-7m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao và lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà, sông Hoàng Long có khả năng đạt mức báo động 1- báo động 2; thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lên mức báo động 2- báo động 3, hạ lưu lên mức báo động 1- báo động 2; đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế lên mức báo động 1- báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ngập lụt tại các khu đô thị, thành phố như: Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa đến Quảng Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.

Trong khoảng từ 17-20 giờ ngày 28/8, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa, Bình Định và Khánh Hòa vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Bình Định và Khánh Hòa, đặc biệt nguy cơ cao tại huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Hà Trung (Thanh Hóa); Phù Cát, Tây Sơn, Vân Canh, Hoài Ân, Phù Mỹ (Bình Định); Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh (Khánh Hòa).

Nguy cơ trung bình tại huyện: Vĩnh Lộc, Thường Xuân, Yên Định, Triệu Sơn, Quế Phong (Thanh Hóa); Hoài Nhơn, An Lão, Tuy Phước, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn (Bình Định); Cam Lâm, Ninh Hòa, Vạn Ninh (Khánh Hòa). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng đêm 28/8 và ngày 29/8: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối 29/8 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Ngày 29/8, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Ngày 29/8, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ; cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, đêm 28/8 và chiều tối 29/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm 28/8 và chiều tối 29/8 nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ; cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, đêm 28/8 và chiều tối 29/8 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ; cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, đêm 28/8 và chiều tối 29/8 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 30 - 33 độ C.

Diệu Thúy - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN