TTVH Online

HLV Park Hang Seo lo học trò quá tải mà vẫn cố lên tuyển

27/08/2019 19:38 GMT+7

So với những lần tập trung trước đó, HLV Park Hang Seo đã gọi lại những cái tên thân thuộc đã từng làm việc với mình và như thường lệ, rất hiếm tân binh. Tuy nhiên, có vẻ nhiều trụ cột đang không có thể lực sung mãn nhất để sẵn sàng cho trận quyết đấu Thái Lan rất căng thẳng trước mắt.

(Thethaovanhoa.vn)- So với những lần tập trung trước đó, HLV Park Hang Seo đã gọi lại những cái tên thân thuộc đã từng làm việc với mình và như thường lệ, rất hiếm tân binh. Tuy nhiên, có vẻ nhiều trụ cột đang không có thể lực sung mãn nhất để sẵn sàng cho trận quyết đấu Thái Lan rất căng thẳng trước mắt.

Thái Lan vẫy gọi tuyển Việt Nam

Thái Lan vẫy gọi tuyển Việt Nam

Hôm qua, thầy trò ông Park đã hội quân, bắt đầu cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Vẫn như mọi lần, lúc ông Park đưa ra danh sách triệu tập, tức thì cả làng bóng đá cùng triệu HLV “online” soi vào dưới lớp kính hiển vi.

Trong số những cầu thủ HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển lần này, thủ môn Tuấn Mạnh có thể là người kém vui nhất khi thành tích không khả quan ở Sanna Khánh Hòa BVN. Đội bóng phố Biển đang trên bờ vực xuống hạng và với 40 bàn thua sau 22 vòng đấu, Tuấn Mạnh có thể cũng chỉ được HLV Park Hang Seo gọi lên để tập luyện cùng Văn Lâm và Văn Cường. Về tinh thần, có vẻ thủ thành Sanna Khánh Hòa BVN không thể so sánh với hai người đồng nghiệp.

Vị trí hậu vệ để lại cho HLV Park Hang Seo nhiều lo lắng nhất. Việc Trọng Hoàng và Văn Hậu chấn thương và gần như chắc chắn phải chia tay đội tuyển lần này cũng do quá tải. Trọng Hoàng, Văn Hậu vắng mặt sẽ có những Văn Kiên, Văn Thanh hay Thanh Thịnh, Thành Chung khỏa lấp. HLV Park Hang Seo đã tính toán khá ổn về sự thay thế nhưng so với Trọng Hoàng và Văn Hậu thì Văn Kiên cũng đã trải qua hành trình thi đấu liên tục cùng Hà Nội từ đầu mùa.

Hậu vệ phải số 1 CLB Hà Nội luôn được HLV Chu Đình Nghiêm điền tên vào đội hình xuất phát ở mọi đấu trường. Văn Kiên có 8 trận cho Hà Nội ở đấu trường châu lục, 19 lần ra sân ở V-League, chỉ kém Văn Hậu 2 trận và thậm chí hơn trung vệ Duy Mạnh 1 trận.

Văn Kiên (xanh) là một trong những lựa chọn hàng đầu thay thế Văn Hậu, Trọng Hoàng ở hành lang cánh đội tuyển sắp tới. Ảnh: VPF
Văn Kiên (xanh) là một trong những lựa chọn hàng đầu thay thế Văn Hậu, Trọng Hoàng ở hành lang cánh đội tuyển sắp tới. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, vấn đề của Văn Kiên chỉ là sự hồi phục. Ở hành lang còn lại, Văn Thanh mới là mối lo của HLV Park Hang Seo khi cầu thủ này chưa lấy lại phong độ sau chấn thương. Lần trở lại gần nhất vòng 22 tuần qua gặp SHB Đà Nẵng, Văn Thanh cũng không để lại nhiều dấu ấn ngoài pha bức tốc giữa hiệp 2.

Phát biểu ở lần tập trung tối 26/8 vừa qua, Văn Thanh nói: “Tôi nghĩ rằng thời điểm này mình khá tự tin khi tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Sau thời gian trở lại thi đấu ở cấp độ CLB cùng đồng đội ở HAGL thì thể trạng của tôi cũng đã tốt hơn khá nhiều rồi. Quãng thời gian nghỉ thi đấu dài như vậy thì chắc chắn tôi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều về phong độ. Lúc này, tôi nghĩ thể trạng của mình cũng đạt được mức 70 - 80% so với thời điểm thi đấu tại VCK U23 châu Á 2018”.

Trên hàng tiền vệ, những Hùng Dũng, Quang Hải đang là những cầu thủ thi đấu nhiều nhất năm qua của bóng đá Việt Nam. Họ thậm chí còn bận thi đấu AFC Cup nên sẽ tập trung muộn đợt này. Hiện tại, Hoàng Đức là mẫu tiền vệ công được HLV Park Hang Seo ưa thích. Nhưng cầu thủ của Viettel như thông báo của HLV Hải Biên đang không có phong độ tốt do chấn thương.

Tuy nhiên cũng như ở CLB, Hoàng Đức vẫn nén đau vào sân và cũng không từ chối việc được HLV Park Hang Seo triệu tập. Hoàng Đức cũng là một trong những cái tên ra sân liên tục trong màu áo U23 Việt Nam lẫn Viettel kể từ đầu mùa giải 2019.

Hoàng Đức (đỏ) không có phong độ tốt nhưng vẫn ra sân liên tục. Ảnh: VPF
Hoàng Đức (đỏ) không có phong độ tốt nhưng vẫn ra sân liên tục. Ảnh: VPF

Ngoài tình hình Hoàng Đức, HLV Hải Biên cũng cho biết Trọng Hoàng cần thêm ít nhất 3 tuần để hồi phục và như thế khó có thể ra sân gặp Thái Lan tối 5/9. Nhưng như đã biết trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo, những cái tên này đều góp mặt.

Một cầu thủ khác trên hàng công cũng đang được đặt dấu hỏi về phong độ là Anh Đức. So với thời điểm hồi tháng 6 dự King’s Cup và ghi bàn quyết định vào lưới Thái Lan giúp Việt Nam thắng 1-0, Anh Đức đã không có phong độ tốt sau đó. Tại B.Bình Dương, Anh Đức không thể đưa đội nhà vượt qua Hà Nội để vào vòng bán kết liên lục địa.

Còn ở V-League, tiền đạo này cũng không thường xuyên góp mặt hay chơi nổi bật trong chiến tích lọt đến Top 3 hiện tại của CLB. Anh Đức có vẻ đang gặp vấn đề về quá tải ở độ tuổi 34. So với Tiến Linh, mức độ đóng góp của Quả bóng vàng Việt Nam 2015 cũng không sánh bằng. Lần tập trung này, Anh Đức hứa hẹn sẽ vất vả cạnh tranh vị trí với những đàn em như Tiến Linh, Minh Tuấn cho vị trí trung phong cắm.

Anh Đức cũng rất mờ nhạt thời gian qua. Ảnh: VPF
Anh Đức cũng rất mờ nhạt thời gian qua. Ảnh: VPF

Đa số các tuyển thủ có mặt ở đợt tập trung lần này đều đang trong tình trạng quá tải ở CLB. Đặc biệt với những cựu binh, họ cần thời gian để hồi phục. Nhưng trải nghiệm thi đấu với Thái Lan là một cảm xúc đặc biệt trong sự nghiệp của nhiều người và không dễ để ai có thể từ chối.

Đặc biệt dưới tay HLV Park Hang Seo, ông có thể biến mọi thứ đi vào quỹ đạo đúng hướng như đã bao lần thực hiện trong quá khứ cũng là thứ vũ khí giúp các cầu thủ tự tin lên tuyển. Với quãng thời gian hơn 1 tuần chuẩn bị, có thể ông Park sẽ cho học trò thả lỏng để hồi phục và có cảm hứng tốt nhất trước giờ đại chiến gặp Thái Lan, thay vì căng sức tập nặng cho toàn đội lúc này.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN