TTVH Online

Tân binh tuyển Việt Nam sai lầm, thầy Hàn động viên

26/08/2019 13:54 GMT+7

HLV Chung Hae Seong của TP.HCM cho biết dù tân binh đội tuyển Việt Nam Hữu Tuấn sai lầm dẫn đến bàn thua mở màn trước SLNA nhưng đó chỉ là tai nạn và quan trọng TP.HCM đã có 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Hà Nội ở cuộc đua đến ngôi vô địch.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Chung Hae Seong của TP.HCM cho biết dù tân binh đội tuyển Việt Nam Hữu Tuấn sai lầm dẫn đến bàn thua mở màn trước SLNA nhưng đó chỉ là tai nạn và quan trọng TP.HCM đã có 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Hà Nội ở cuộc đua đến ngôi vô địch.

HLV Chung Hae Seong: ‘Tôi không hiểu vì sao lại có chuyện 5 đánh 1’

HLV Chung Hae Seong: ‘Tôi không hiểu vì sao lại có chuyện 5 đánh 1’

Trả lời phỏng vấn sau trận thua 0-2 trước Quảng Nam ở vòng 20 Wake-up 247 V-League 2019, HLV Chung Hae Seong thừa nhận không hiểu gì cả về phát biểu “5 đánh 1” của bầu Đức.

Ở trận đấu vòng 22 giữa SLNA và TP.HCM, Hữu Tuấn đã mắc sai sót khi cảm nhận sai vị trí dẫn đến việc bị Xuân Mạnh và Tuấn Tài qua mặt. Tuấn Tài sau đó dễ dàng đá bóng vào khung thành trống để mở điểm cho SLNA. Tiếc rằng trong thời gian còn lại, bước ngoặt của trận đấu xảy đến với tấm thẻ đỏ của Quang Tình do cố tình cản phá bóng bằng tay tình huống dẫn đến bàn thắng của đội khách. TP.HCM sau đó đã có màn lội dòng với cú đá 11m thành bàn của Mansaray và bàn ấn định chiến thắng 2-1 của ngoại binh Akinade.

HLV Chung Hae Seong rất vui mừng nói sau trận đấu: “Chúng tôi không đổ lỗi cho ai ở bàn thua đầu tiên của TP.HCM. Trong bóng đá, thắng hay thua là do toàn đội chứ không phải cá nhân nào. Hữu Tuấn là cầu thủ chuyên nghiệp và cậu ấy đã thể hiện điều đó từ tập luyện lẫn thi đấu. Chúng tôi đã cố gắng và nỗ lực để chơi tốt trận này”.

Dù mắc sai lầm ở bàn thua mở màn trước SLNA nhưng Hữu Tuấn cùng đồng đội ở TP.HCM cuối cùng vẫn có 3 điểm vòng 22. Ảnh: VPF
Dù mắc sai lầm ở bàn thua mở màn trước SLNA nhưng Hữu Tuấn cùng đồng đội ở TP.HCM cuối cùng vẫn có 3 điểm vòng 22. Ảnh: VPF

Hữu Tuấn là trung vệ số 1 của TP.HCM trong mùa giải năm nay với tần suất ra sân đều đặn 21/22 trận cho đội bóng của ông Chung. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá rất cao trung vệ của mình và HLV Chung Hae Seong đương nhiên ủng hộ quyết định của HLV Park Hang Seo về quyết định gọi Hữu Tuấn có mặt ở ĐTQG. Ở V-League năm nay, Hữu Tuấn cũng góp một bàn thắng.

Trung vệ 27 tuổi đang trong độ chín của sự nghiệp và sai sót trên sân Vinh tuần qua cũng có thể thông cảm khi Hữu Tuấn đã chơi tốt cả mùa giải đến hiện tại và TP.HCM cũng đã có 3 điểm trước SLNA. TP.HCM sẽ tiếp tục đua tranh gây áp lực với Hà Nội ở trên đầu bảng và hiện tại họ có 41 điểm, xếp thứ 2 sau Hà Nội đang có 43 điểm nhưng nhà ĐKVĐ vẫn còn trận đấu bù với DNH Nam Định vòng 22 diễn ra vào tháng 9 tới.

Hữu Tuấn có nhiều cơ hội đến Thái Lan cùng ĐTQG dự vòng loại World Cup 2022. Ảnh: VPF
Hữu Tuấn có nhiều cơ hội đến Thái Lan cùng ĐTQG dự vòng loại World Cup 2022. Ảnh: VPF

Trên bình diện ĐTQG, Hữu Tuấn hứa hẹn sẽ có suất đến Thái Lan dự vòng loại World Cup 2022 sắp tới rất cao. Đặt lên bàn cân so sánh, Hữu Tuấn là ứng viên nặng ký được HLV Park Hang Seo triệu tập lần này thay cho Đình Trọng. Hiện tại, vị trí trung vệ ĐTQG chỉ còn ba gương mặt quen thuộc là Ngọc Hải – Duy Mạnh – Tiến Dũng.

Chơi ở vị trí trung vệ như Hữu Tuấn còn có Anh Quang (DNH Nam Định) và Thành Chung (Hà Nội). Hữu Tuấn nổi bật hơn cả trong số những phương án dự phòng ở vị trí trung vệ này. Anh Quang và Thành Chung ngoài trung vệ còn có thể chơi dạt biên hoặc tiền vệ phòng ngự.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN