TTVH Online

Mỹ mở rộng: Serena Williams và Sharapova tái ngộ ngay ở vòng 1

26/08/2019 06:26 GMT+7

Việc Serena Williams và Maria Sharapova gặp nhau chẳng có gì bất ngờ. Nếu có, đấy là họ gặp nhau quá sớm, ngay ở vòng 1 US Open.

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Serena Williams và Maria Sharapova gặp nhau chẳng có gì bất ngờ. Nếu có, đấy là họ gặp nhau quá sớm, ngay ở vòng 1 US Open.

Tennis: Tài năng trẻ Amanda Anisimova rút khỏi US Open 2019 vì cha mất

Tennis: Tài năng trẻ Amanda Anisimova rút khỏi US Open 2019 vì cha mất

Chỉ ít ngày trước khi US Open 2019 khởi tranh, tay vợt 17 tuổi Amanda Anisimova tuyên bố rút lui khỏi giải. Lý do tài năng đang lên của quần vợt Mỹ không thể cạnh tranh tại Grand Slam trên sân nhà là bởi bố của cô đột ngột qua đời.

Đó là lần thứ 22 họ đối mặt nhưng là lần đầu tiên tại Flushing Meadows, trên sân Arthur Ashe trong tối thứ Hai này. Cũng vì thế mà ngay đến một cây vợt như Naomi Osaka cũng khẳng định cô sẽ theo dõi trận đấu này. “Tôi biết tất cả đều theo dõi trận đấu”, Osaka nói. “Thậm chí tất cả mọi người ở New York. Dù sao thì ở mọi Grand Slam luôn có những trận đấu được chờ đợi như vậy”.

Trong khi đó, hiện tượng 15 tuổi Coco Gauff sẽ thi đấu ở sân Louis Armstrong trong ngày thứ Ba, còn trận đấu đầu tiên ở sân chính vào ngày thứ Hai sẽ diễn ra giữa đương kim vô địch French Open là Ash Barty và Zarina Diyas, sau đó là trận đấu giữa đương kim vô địch US Open là Novak Djokovic và Roberto Carballes Baena.

Rồi đến buổi tối là trận Serena - Sharapova và Roger Federer với Sumit Nagal. Điều thú vị là trong khi cây vợt người Mỹ sở hữu 23 danh hiệu Grand Slam đánh đơn, Sharapova có 5 danh hiệu, gặp nhau ít nhất một lần ở các giải lớn khác nhưng chưa bao giờ tại US Open. Hiện tỉ số đối đầu giữa hai cây vợt đang là 19-2 nghiêng về Serena, trong đó có 18 trận thắng liên tiếp.

Chú thích ảnh
Họ sẽ tái ngộ nhau ngay tại vòng 1 của giải này, vào sáng mai (giờ Việt Nam)

Ngoài những cặp đấu trên, ở sân Louis Armstrong ngày thứ Hai có trận đấu của cô chị nhà Williams từng 2 lần vô địch US Open, Venus, á quân US Open năm 2016 là Karolina Pliskova và hạt giống số 5 Daniil Medvedev, trong khi vào buổi tối có cây vợt 3 lần giành Grand Slam là Stan Wawrinka và á quân US Open năm 2017 là Madison Keys.

Sang ngày thứ Ba, ở sân Arthu Ashe có Osaka, Dominic Thiem, Rafael Nadal và nhà vô địch US Open năm 2017 là Sloane Stephens thi đấu.

Còn ở sân Louis Armstrong của ngày thứ Ba ngoài trận đấu giữa Gauff với Anastasia Potapova có sự góp mặt của Simona Halep, Stefanos Tsitsipas vào buổi chiều, Victoria Azarenka và Nick Kyrgios vào buổi tối.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN