TTVH Online

Đội của Anh Đức âm thầm 'săn' huy chương

25/08/2019 05:32 GMT+7

Đội bóng đất Thủ đã đánh chiếm vị trí thứ 3 một cách khá bất ngờ sau vòng 22 V-League 2019. Cơ hội để họ lấy tấm huy chương mùa này là rất khả thi.

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng đất Thủ đã đánh chiếm vị trí thứ 3 một cách khá bất ngờ sau vòng 22 V-League 2019. Cơ hội để họ lấy tấm huy chương mùa này là rất khả thi.

Chung kết AFC Cup: Quang Hải, Anh Đức đại chiến vì 30 tỷ đồng

Chung kết AFC Cup: Quang Hải, Anh Đức đại chiến vì 30 tỷ đồng

Hà Nội và B.Bình Dương sẽ chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng để xác định “Nhà Vua” khu vực Đông Nam Á và không chỉ có danh hiệu cao quý đó, phần thưởng cho đội của Quang Hải hay Anh Đức sẽ rất lớn với khoảng ít nhất 3 tỷ đồng. Chưa kể nó sẽ là 30 tỷ đồng nếu vô địch AFC Cup 2019.

Chiến thắng 1-0 trên sân Cửa Ông của Than Quảng Ninh tối 24/8 thực sự là điều bất ngờ với ngay cả CĐV đất Thủ. Bởi trước vòng 22, nhiều người chỉ mong về kết quả hoà cho thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn trên sân đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng rất khó chịu.

Nhưng những gì diễn ra sau 90 phút tại vùng Mỏ đã cho thấy may mắn đã mỉm cười cho đội khách vốn chơi quyết tâm hơn và đặc biệt sự vô duyên của các chân sút chủ nhà như ngoại binh Kouassi đã khiến HLV Phan Thanh Hùng phải bó tay.

Sự vô duyên của các chân sút như Kouassi đã khiến Than Quảng Ninh bất ngờ nhận thất bại trước B.Bình Dương vòng 22. Ảnh: VPF
Sự vô duyên của các chân sút như Kouassi đã khiến Than Quảng Ninh bất ngờ nhận thất bại trước B.Bình Dương vòng 22. Ảnh: VPF

B.Bình Dương đã tận dụng thành công cơ hội phút cuối trận với cú đỡ bóng và xoay người dứt điểm quyết đoán của Việt Cường. Bóng từ chân cầu thủ trẻ B.Bình Dương đập chân hậu vệ Xuân Hùng khiến bóng đổi hướng làm bó tay Tuấn Linh.

Bàn thắng duy nhất trận đấu cuối trận khiến Than Quảng Ninh sụp đổ và B.Bình Dương bỗng chốc thăng hoa trên bảng xếp hạng. Họ tạm lấy vị trí thứ 3 từ chính tay Than Quảng Ninh với 32 điểm, nhiều hơn đối thủ 1 điểm. Nếu SLNA không thắng được TP.HCM trên sân Vinh vòng này, B.Bình Dương sẽ yên vị với vị trí này sau vòng 22.

B.Bình Dương (đỏ) đã đòi lại món nợ thua chính Than Quảng Ninh 0-2 ở lượt đi tại Gò Đậu. Ảnh: VPF
B.Bình Dương (đỏ) đã đòi lại món nợ thua chính Than Quảng Ninh 0-2 ở lượt đi tại Gò Đậu. Ảnh: VPF

Đội bóng của HLV Thanh Sơn không ngần ngại tranh chấp huy chương trong mùa giải năm nay như mục tiêu họ đã đề ra. Dù vừa thất bại nặng nề ở AFC Cup trước Hà Nội nhưng B.Bình Dương đã mau chóng gượng dậy. Họ đã thắng liền 3 trận đấu kể từ thất bại trước Hà Nội ở vòng 19.

Đội bóng của HLV Thanh Sơn còn 4 trận đấu nữa từ đây đến cuối mùa. Trong đó, họ sẽ có lợi thế sân nhà Gò Đậu ở vòng 23 và 26 khi tiếp SLNA và Thanh Hoá. Xen kẽ vào đó là hai trận làm khách vòng 24 và 25 trên sân Viettel và SHB Đà Nẵng.

Ngoài mục tiêu “săn” huy chương ở V-League 2019, B.Bình Dương còn mục tiêu chinh phục chức vô địch Cúp QG, nơi họ đã đặt chân tới vòng bán kết.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN