TTVH Online

CẬP NHẬT: Bão Bailu khả năng mạnh thêm, Trung Bộ mưa lớn đến ngày 25/8

23/08/2019 22:28 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 23/8, bão Bailu cách đảo Lu-dông khoảng 450km về phía Đông với sức gió mạnh nhất cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 11, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km theo hướng Tây Bắc.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 23/8, bão Bailu đang cách đảo Lu-dông khoảng 350 km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.
 

Bão Bailu đang hoạt động gần biển Đông

Bão Bailu đang hoạt động gần biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 22/8, ở vùng biển phía Đông đảo Lu-dông đang có một cơn bão hoạt động và có tên quốc tế là Bailu.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực phía Tây Nam Đài Loan (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 13. 

Chú thích ảnh
Cơn bão Bailu gây ảnh hưởng đến thời tiết Việt Nam trong 2 ngày cuối tuần
Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo bão chuyển hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 19 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Phúc Kiến-Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Sau đó, mỗi giờ bão đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500 m đến 5000 m, nên đêm 23/8 và ngày 24/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm/24h. Riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120 mm/24h. Khu đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm 23/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Mưa lớn ở Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/8, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bão Bailu giật cấp 11 đi theo hướng Tây Bắc, Bắc Trung Bộ có mưa rất to và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 23/8, bão Bailu cách đảo Lu-dông khoảng 450km về phía Đông với sức gió mạnh nhất cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 11, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km theo hướng Tây Bắc.

Trên đất liền, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/8 đến 1h ngày 23/8 ở Mường Tè (Lai Châu) là 29mm, Điện Biên là 30mm, Bắc Quang (Hà Giang) là 61mm, Thái Bình là 21mm, Văn Lý (Nam Định) là 65mm…

Ngày 23/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 24/8, mưa có xu hướng giảm dần.

Diễn biến chi tiết cho các vùng ngày và đêm 23/8: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có mưa rào và dông. Ảnh: Internet

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm hiện tượng lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 29 - 32 độ, riêng phía Nam 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ; cao nhất 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21 - 24 độ; cao nhất 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ C.

Minh Nguyệt/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN