TTVH Online

Bão Bailu đang hoạt động gần biển Đông

22/08/2019 16:38 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 22/8, ở vùng biển phía Đông đảo Lu-dông đang có một cơn bão hoạt động và có tên quốc tế là Bailu.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 22/8, ở vùng biển phía Đông đảo Lu-dông đang có một cơn bão hoạt động và có tên quốc tế là Bailu.

Khả năng sẽ xuất hiện 1 hoặc 2 áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên biển Đông

Khả năng sẽ xuất hiện 1 hoặc 2 áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên biển Đông

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 10-30/8 có khả năng xuất hiện ít nhất 1 hoặc 2 cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên biển Đông. Trên đất liền có 3-4 đợt mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Hồi 13 giờ ngày 22/8, vị trí tâm bão Bailu ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 128,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông khoảng 680km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 550km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi của bão Bailu. Ảnh: KTVN

Tiếp theo, bão giữ hướng di chuyển, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Nam Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Cho đến ngày 25/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Phúc Kiến-Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.    

Minh Nguyệt/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN