TTVH Online

Bóng đá Việt Nam ngày 21/8: Không phải Quang Hải, Công Phượng hay nhất tuyển Việt Nam

21/08/2019 22:15 GMT+7

Bóng đá Việt Nam ngày 21/8: Báo Thái chỉ ra cầu thủ nổi bật nhất đội tuyển Việt Nam, Hà Nội FC tạo lịch sử.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 21/8: Báo Thái chỉ ra cầu thủ nổi bật nhất đội tuyển Việt Nam, Hà Nội FC tạo lịch sử.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/8: Trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp cúp C1 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/8: Trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp cúp C1 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp cúp C1 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 21/8, rạng sáng 22/8

Báo Thái Lan đánh giá Công Phượng hay nhất tuyển Việt Nam

Tờ Siam Sport đánh giá cao Công Phượng và gọi cựu tiền đạo phố Núi là cầu thủ nổi bật nhất danh sách đồng thời. Tờ báo này cũng khuyên thầy trò HLV Akira Nishino phải thận trọng trước Công Phượng, Quang Hải.

Tờ Siam Sport viết: "Danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam tham dự trận mở màn Vòng loại World Cup 2022 đã được tiết lộ. Hà Nội là đội đóng góp nhiều nhất với các cầu thủ của như Hùng Dũng, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Kiên hay Văn Quyết.

Ngoài ra còn có 5 cầu thủ đến từ HAGL là Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy và Văn Toàn. Tuy nhiên nổi bật nhất chính là Nguyễn Công Phượng, cựu tiền đạo đội bóng phố Núi.

Tiền đạo 24 tuổi này đang thi đấu cho Sint Truiden tại giải VĐQG Bỉ. Đây là một đội hình rất mạnh của ĐT Việt Nam, vì thế thầy trò HLV Nishino cần dè chừng để tránh mắc lại sai lầm ở King's Cup.

Chú thích ảnh
HLV Park triệu tập sơ bộ 26 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại World Cup

Dù vậy, ông Park có vẻ như không thể có sự phục vụ của Trọng Hoàng, Văn Hậu, Đình Trọng, Phan Văn Đức và Hoàng Đức. Nếu có những cái tên này, đội Việt Nam sẽ còn mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, họ đã gặp chấn thương và phải nghỉ từ 4-5 tuần". Theo lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân đến làm khách trên sân Thammasat của Thái Lan vào lúc 19h00 ngày 5/9.

Hà Nội FC tạo lịch sử

Với việc đánh bại Altyn Asyr với tỷ số 3-2 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy, Quang Hải và các đồng đội đã viết nên lịch sử cho bóng đá nước nhà khi là đội bóng đầu tiên của khu vực Đông Nam Á giành chiến thắng trong trận bán kết liên lục địa AFC Cup.

Tờ Fox Sports Asia đánh giá chiến thắng hôm qua của Hà Nội FC giúp đội bóng Việt Nam tạo nên lịch sử. "Hà Nội FC còn rất nhiều điều phải làm vào thứ Ba tuần tới, dù cho họ có thể tự hào khi trở thành đội bóng ASEAN đầu tiên thắng một trận trong khuôn khổ AFC Cup liên lục địa kể từ khi thể thức này ra đời vào năm 2017", cây bút Gabriel Tan ca ngợi.

Chú thích ảnh
Quang Hải ghi 2 bàn thắng góp phần giúp Hà Nội FC đánh bại Altyn Asyr

Tiền đạo Việt kiều Alexander ghi bàn tại CLB mới

Quyết định chuyển đến FK Jerv thi đấu hồi đầu tháng 8, Alexander Dang cuối cùng cũng đã có được màn trình diễn ấn tượng trong màu áo mới. Cụ thể, trong trận đấu với Sandnes Ulf ở vòng 18 Hạng Nhất Na Uy, tiền đạo mang 2 dòng máu Việt - Na Uy đã lập cú đúp bàn thắng, qua đó mang về chiến thắng kịch tính 3-2 cho đội nhà.

Mục tiêu của tiền đạo này vẫn là giữ vững phong độ để có thể lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo. HLV người Hàn Quốc từng sang tận châu Âu để ‘xem giò’ và gặp gỡ Alexander Dang. Tuy nhiên màn trình diễn của cầu thủ này chưa thực sự thuyết phục và HLV Park quyết định xếp anh ở chế độ chờ theo dõi.

Thái Lan không triệu tập lão tướng Teerasil Dangda

Mới đây, HLV Nishino Akira và Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã công bố danh sách 33 tuyển thủ tập trung chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Đáng chú ý không có sự góp mặt của Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn.

Với việc không có phong độ cao trong màu áo Muangthong United, Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn đã không được nhà cầm quân người Hàn Quốc triệu tập ở đợt tập trung lần này. Vì vậy, mọi hy vọng trên hàng công của "Voi chiến" sẽ đặt trên vai Chananan Pombuppha và Supachai Jaided.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN