TTVH Online

Văn Lâm chạm trán đồng đội cùng Muangthong tại vòng loại World Cup

20/08/2019 17:49 GMT+7

Không Charyl Chapuis, Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn nhưng vẫn có 4 thành viên của CLB Muangthong United có tên trong danh sách sơ bộ Thái Lan đối đầu đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 5/9.

(Thethaovanhoa.vn) - Không Charyl Chapuis, Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn nhưng vẫn có 4 thành viên của CLB Muangthong United có tên trong danh sách sơ bộ Thái Lan đối đầu đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 5/9.

26 cầu thủ vào danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam đấu Thái Lan

26 cầu thủ vào danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam đấu Thái Lan

HLV Park Hang Seo đã triệu tập danh sách sơ bộ 26 cầu thủ dự vòng loại World Cup 2022. Ngoài những cái tên quen thuộc như Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường...còn có sự góp mặt những cầu thủ Văn Quyết, Hà Minh Tuấn.

Đó là hậu vệ Adisorn Promrak cùng các tiền vệ Sarach Yooyen, Saringkan Promsupa và Patcharapol Intanee. Như vậy, bộ ba này sẽ đứng trước cơ hội chạm trán người đồng đội Đặng Văn Lâm khi Việt Nam gặp Thái Lan vào ngày 5/9.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bản danh sách sơ bộ 33 cầu thủ được HLV Akira Nishino công bố chiều 20/8. Trong cuộc họp kỹ thuật 1 ngày trước trận đấu, cả đội tuyển Việt Nam lẫn đội tuyển Thái Lan đều phải gút danh sách xuống còn 23 để đăng ký thi đấu.

Không chỉ cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam lúc 19h00 ngày 5/9, đây còn là đội hình của đội tuyển Thái Lan khi đến làm khách trước Indonesia 5 ngày sau đó, cũng trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Thái Lan, bộ ba đang thi đấu ở Nhật Bản gồm Thitipan Puangchan, Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin góp mặt cùng thủ môn Kawin Thammasatchanan trở về từ Bỉ. Họ chính là trục xương sống của Thái Lan cho chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng G cùng với UAE, Việt Nam, Indonesia và Malaysia.

DANH SÁCH SƠ BỘ ĐỘI TUYỂN THÁI LAN

Thủ môn: Sirawak Tedsungnoen (Buriram United), Kawin Thamsatchanan (OH Leuven), Chatchai Budprom (Pathum United), Apirak Woravong (Chiangrai United), Korraphat Nareechan (Khon Kaen)

Hậu vệ: Pansan Hemviboon, Narubadin Weerawatnodom (Buriram United), Adisorn Promrak, Patcharapol Intanee, Saringkan Promsupa (Muangthong United), Manuel Tom Bihr, Tristan Do (Bangkok United), Shinnaphat Leeaoh (Chiangrai United), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos), Nitipong Selanon (Port FC)

Tiền vệ: Sarach Yooyen (Muangthong United), Sanrawat Dechmitr, Anon Amornlerdsak (Bangkok United), Phitiwat Sukjitthammakul, Sivakorn Tiatrakul, Ekanit Panya (Chiangrai United), Peeradon Chamratsamee, Picha Autra, Jaroensak Wonggorn (Samut Prakan City), Ratthanakorn Maikami, Sasalak Haiprakhon, Supachok Sarachat (Buriram United), Bordin Phala, Tanaboon Kesarat (Port FC), Chanathip Songkraisin (Consadole Sapporo), Thitiphan Puangchan (Oita Trinita)

Tiền đạo: Supachai Jaided (Buriram United), Chananan Pombuppha (Bangkok United)

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN