TTVH Online

MU: Với Martial và Rashford, Solskjaer mơ tái hiện bộ đôi tấn công Yorke vs Cole

19/08/2019 20:28 GMT+7

Hoài niệm không bao giờ là cách để tạo ra thành công, nhưng Ole Gunnar Solskjaer có thể tái tạo lại những giá trị đã bị lãng quên ở Old Trafford bằng cách học hỏi lại những tấm gương từ quá khứ.

(Thethaovanhoa.vn) - Hoài niệm không bao giờ là cách để tạo ra thành công, nhưng Ole Gunnar Solskjaer có thể tái tạo lại những giá trị đã bị lãng quên ở Old Trafford bằng cách học hỏi lại những tấm gương từ quá khứ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 19/8, rạng sáng 20/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 19/8, rạng sáng 20/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 2 Ngoại hạng Anh. Trực tiếp tranh giải ba và chung kết U18 Đông Nam Á. Trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 19/8, rạng sáng 20/8.

Di sản của Alex Ferguson vĩnh viễn đã nằm lại trong quá khứ, nhưng phương pháp chiến thắng của ông không bị phủ bụi của quá khứ và thời gian, ở đó, HLV người Na Uy có thể tìm thấy vô số những bài học đáng giá cho thời điểm hiện tại, như cách để biến một tiềm năng nào đó thành ngôi sao hàng đầu thế giới, hay tạo ra rất nhiều những sự kết hợp mà từ đó mang tới những cuộc cách mạng lớn trên sân cỏ.

Hình mẫu Ronaldo

Trong sự nghiệp của mình, Ole Solskjaer chưa bao giờ là ngôi sao số 1 trên hàng công của Manchester United, nhưng những năm tháng thành công song hành cùng những người đồng đội một thời là Andy Cole và Dwight Yorke là một điều gì đó có ý nghĩa hơn cả việc sở hữu một ngôi sao lớn như Cristiano Ronaldo vào lúc này.

Anh có Marcus Rashford và Anthony Martial để hi vọng rằng, công thức chiến thắng của HLV Alex Ferguson có thể lặp lại theo cách nào đó, bằng tài năng của những chàng trai trẻ hiện tại. Những người được coi là những cậu bé vàng ngay khi xuất hiện ở Nhà hát của những giấc mơ dưới thời Louis Van Gaal, nhưng nhanh chóng bị hoài nghi dưới bàn tay của Jose Mourinho.

Cristiano Ronaldo, người hùng thuở thiếu thời của Rashford trong quá khứ là hình mẫu để anh học hỏi, người đã tập luyện mỗi ngày với trợ lý của Ferguson, ông Rene Meulensteen để cải thiện kĩ năng ghi bàn, sau khi đã nghiên cứu hàng nghìn những băng hình của Dwight Yorke, Andy Cole, Ruud van Nistelrooy và chính Solskjaer để tìm ra phương pháp ghi bàn tốt nhất.

MU, bong da, tin bong da hom nay, chuyển nhượng MU, Solskjaer, Maguire, Lindelof, ket qua bong da, kết quả bóng đá Anh, Manchester United, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Điều mà Solskjaer đang làm là biến bộ đôi Martial-Rashford thành bộ đôi sát thủ như những người bạn tấn công của anh cách đây 20 năm, Yorke và Cole

Phương pháp của Ronaldo được hi vọng sẽ giúp Rashford tìm ra cách tác động tới trận đấu, hoặc cách để thay đổi số phận trận đấu ở những thời điểm quyết định, khi đối mặt với những đối thủ khó nhằn như Wolverhampton tại Molineux. Rashford và Martial làm cách nào để có thể ghi bàn từ sau hai lần chạm bóng trở xuống, và chọn được vị trí tốt nhất để nhận bóng trong tư thế sẵn sàng hủy diệt đối thủ, là những thứ mà Solskjaer đang chỉ dẫn cho các cầu thủ của mình.

Hãy học hỏi những điều tốt nhất từ Ronaldo, người cho đến thời điểm hiện tại chưa bao giờ trở nên lỗi thời với sự biến đổi của bóng đá, của chiến thuật và của chính mình.

Phục dựng phiên bản Cole - Yorke

“Cole và Rashford rất giống nhau”, Dwight Yorke như nhìn thấy lại hình ảnh người đồng đội một thời của mình trong hình dáng của Rashford hiện tại, “Họ rất thích thú với việc ghi bàn, Rashford gây ra khó khăn cho các hậu vệ giống hệt cách của Cole, nhưng cậu ấy cần phát triển những kĩ năng trong cách di chuyển và đơn giản hóa những động tác để tối ưu cơ hội ghi bàn”, cựu huyền thoại của Manchester United kết luận.

Trước đó, Jose Mourinho tin rằng, Martial và Rashford khó có thể chơi bóng cạnh nhau, vì cả hai cùng chơi ở một vị trí, đó là tiền đạo cánh, và cùng thích chơi ở cánh trái hơn là cánh phải, và đó là lý do mà Romelu Lukaku xuất hiện ở Old Trafford theo yêu cầu của Người đặc biệt. Nhưng cũng chính tiền đạo người Bỉ phải ra đi, vì Ole Gunnar Solskjaer nhìn thấy cơ hội để cả hai tài năng này cùng có mặt ở trên sân và trở thành những người bổ trợ tốt nhất cho nhau trên hàng công của Manchester United.

Thật ngạc nhiên, suy nghĩ của Người đặc biệt nhận được sự tán thưởng từ những huyền thoại của đội bóng áo đỏ. “Tôi không thấy họ là những đối tác lý tưởng của nhau”, Gary Neville luôn tỏ ra là một trong số những chuyên gia bình luận thông thái, “Có thể tôi sai lầm vào lúc này nhưng sự thật tôi không thấy sự tự nhiên kết nối giữa họ”. Đó là một ngày cuối tháng 4 năm 2017, khi Rashford và Martial trở nên lặng lẽ trên sân cỏ hơn bao giờ hết.

Đột nhiên, sự kết hợp giữa những tài năng của Manchester United lại trở thành đề tài để tranh cãi, như người ta vẫn thường tranh luận rằng Paulo Dybala không thể đá cạnh Leo Messi ở đội tuyển Argentina, và Lampard cùng Gerrard không thể hay hơn nếu chơi cùng nhau ở hàng tiền vệ tuyển Anh.

Nhưng những người thông minh luôn tìm thấy nhau trên sân bóng. Và vòng trước Marcus Rashford lập một cú đúp trước Chelsea, còn Martial cũng ghi một bàn khác và bắt đầu chứng minh những gì cựu huyền thoại của Manchester United nói trước đó hoàn toàn mang tính thiếu xây dựng. Những tài năng này có thể làm bất cứ thứ gì với trái bóng, theo phong cách mà Solskjaer uốn nắn cho họ ở mùa bóng này, như cách mà Yorke và Cole đã tỏa sáng cùng nhau trong hành trình giành cú ăn ba vĩ đại năm 1999.

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN