TTVH Online

Bão Krosa tiếp tục hoành hành tại Nhật Bản

16/08/2019 22:36 GMT+7

Ngày 16/8, mưa to và gió lớn tiếp tục hoành hành tại nhiều khu vực của Nhật Bản sau khi bão Krosa đổ bộ vào miền Tây nước này một ngày trước đó.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/8, mưa to và gió lớn tiếp tục hoành hành tại nhiều khu vực của Nhật Bản sau khi bão Krosa đổ bộ vào miền Tây nước này một ngày trước đó.

Siêu bão Lekima đổ bộ lần 2 vào Trung Quốc

Siêu bão Lekima đổ bộ lần 2 vào Trung Quốc

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc thông báo, vào lúc 20h50 tối 11/8, bão Lekima đã lần thứ 2 đổ bộ vào khu vực duyên hải quận Hoàng Đảo thuộc thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, với tốc độ gió lên tới gần 83km/h.

Đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương do mưa bão. Khoảng 230 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy tại sân bay Kansai ở thành phố Osaka, buộc khoảng 1.700 hành khách phải ngủ qua đêm tại đây.

Chú thích ảnh
Cây cối bị quật đổ trong bão Krosa tại Hiroshima, miền tây Nhật Bản, ngày 15/8/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, với sức gió lên tới 126 km/h, bão Krosa đang di chuyển về phía Đông Bắc với tốc độ 35 km/h. Tính đến 18h (giờ địa phương), tâm bão cách đảo Okushiri thuộc đảo chính Hokkaido khoảng 230 km về phía Tây. Dự báo, cơn bão thứ 10 trong mùa mưa bão năm nay sẽ suy yếu vào sáng 17/8, di chuyển về phía Đông Bắc trên Biển Nhật Bản gần đảo Hokkcaido. 

Cơ quan trên dự báo lượng mưa lên tới 200 mm tại Hokkaido trong 24 giờ (đến 18h ngày 17/8) với sức gió giật 126 km/h. Trong khi đó, dự báo vùng Tohoku sẽ hứng chịu sức gió 108 km/h.

Ngoài mưa lớn, bão Krosa còn gây ra đợt gió khô nóng sau khi vượt qua núi, còn gọi là hiện tượng phơn. Tại khu vực Nikaho ở tỉnh Akita, Đông Bắc Nhật Bản, nhiệt độ đo được lên tới 36,5 độ C vào lúc 6h18 ngày 15/8.

Nguyễn Hằng/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN