TTVH Online

Ghi 8 bàn trong 24 phút, nữ Việt Nam đại thắng Campuchia

16/08/2019 20:37 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận ra quân như ý tại giải vô địch Đông Nam Á 2019 khi giành chiến thắng 10-0 trước đối thủ yếu Campuchia, trong đó 8 bàn thắng dẫn trước được ghi trong vòng 24 phút của hiệp đấu đầu tiên.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận ra quân như ý tại giải vô địch Đông Nam Á 2019 khi giành chiến thắng 10-0 trước đối thủ yếu Campuchia, trong đó 8 bàn thắng dẫn trước được ghi trong vòng 24 phút của hiệp đấu đầu tiên.

Trực tiếp bóng đá: Nữ Việt Nam vs Campuchia (18h00 hôm nay), Đông Nam Á 2019

Trực tiếp bóng đá: Nữ Việt Nam vs Campuchia (18h00 hôm nay), Đông Nam Á 2019

TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ, bóng đá Việt Nam, trực tiếp bóng đá nữ, bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á, Việt Nam vs Campuchia, HLV Mai Đức Chung, nữ vô địch Đông Nam Á, trực tiếp nữ Việt Nam vs Campuchia.

HLV Mai Đức Chung không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn áp đảo hoàn toàn một Campuchia dù có thể hình khá tốt nhưng lại chơi bóng khá ngờ ngệch và có ít kinh nghiệm thi đấu.

Trong số 8 bàn thắng mà đội tuyển nữ Việt Nam có được ở hiệp 1, các phút 3, 4 ,7,14,15, 17, 19, 24, hai lần hậu vệ Campuchia lúng túng phá bóng về lưới nhà còn lại Huỳnh Như và Bích Thùy thay nhau lập hat-trick.

Gần như tuyệt đối thời gian thi đấu của hiệp 1, bóng chỉ lăn trên phần sân của Campuchia và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thoải mái đi bóng, phối hợp và dứt điểm vì sự kháng cự của Campuchia là vô cùng yếu ớt dù đã tập trung số đông trong cầu môn nhà.

Nhận thấy thế trận một chiều từ sớm và dễ dàng ghi được tới 8 bàn thắng, tới phút 30, đội trưởng Huỳnh Như đã được HLV Mai Đức Chung rút ra nghỉ, dưỡng sức cho các trận đấu sau.

Hiệp 2, tốc độ trận đấu chỉ diễn ra ở mức trung bình. Đội tuyển Việt Nam sau khi dẫn trước đối phương với cách biệt 8 bàn đã chủ động chơi chậm lại, cầm bóng nhiều nhưng các pha tấn công không còn được triển khai với tốc độ cao.

Sự xuất hiện của Quả bóng Vàng Tuyết Dung cũng không tác động nhiều lên lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam vì một số vị trí có dấu hiệu thi đấu cầm chừng, đôi lúc mất tập trung khiến HLV Mai Đức Chung nhiều lần phải hò hét, nhắc nhở, yêu cầu các học trò tích cực bật tường, phối hợp để tìm khoảng trống.

7 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, Hải Yến nâng tỷ số lên 9-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam và Bích Thùy ấn định tỷ số 10-0 ở phút 88.

Phía bên kia, Campuchia dù tinh thần thi đấu tích cực nhưng khoảng cách chuyên môn quá lớn nên không thể làm gì hơn, đành chịu cảnh lực bất tòng tâm với thất bại 0-10.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Myanmar thắng Indonesia 7-0 nhưng vẫn phải xếp sau đội tuyển Việt Nam ở bảng B sau lượt trận đầu tiên.

Ngày 17/8 diễn ra hai cặp đấu ở bảng A: Timor Leste và Philippines (15h00), Singapore-Thái Lan (18h00).

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN