TTVH Online

Atletico: Thời của những đổi thay

16/08/2019 06:22 GMT+7

Tôi vẫn nhớ như in một buổi tối đến sân Vicente Calderon nhiều năm trước. Sân của Atletico nằm ở một khu dân cư rất bình thường của Madrid, chẳng có gì đặc biệt và hoàn toàn tương phản với những khu phố hào nhoáng, rộng rãi và giá thuê văn phòng cao ngất ngưởng xung quanh sân Bernabeu của kình địch Real.

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi vẫn nhớ như in một buổi tối đến sân Vicente Calderon nhiều năm trước. Sân của Atletico nằm ở một khu dân cư rất bình thường của Madrid, chẳng có gì đặc biệt và hoàn toàn tương phản với những khu phố hào nhoáng, rộng rãi và giá thuê văn phòng cao ngất ngưởng xung quanh sân Bernabeu của kình địch Real.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình  Dương vs HAGL, Đà Nẵng vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình Dương vs HAGL, Đà Nẵng vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 21 V League. Trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp vòng 1 bóng đá Tây Ban Nha. Trực tiếp vòng 2 bóng đá Pháp.

1. Ngay cả sân Calderon cũng cũ kĩ, và khi đi một vòng xung quanh nó, thậm chí có thể ngửi thấy phảng phất mùi khai của ai đó đã tiểu bậy vào tường. Nhưng bây giờ, Calderon đã là quá khứ. Wanda Metropolitano, sân mới của Atletico, đã tạo ra cho Atletico một bộ mặt mới, lung linh, hào nhoáng và đẹp đẽ không thua kém bất cứ sân của đội nào trong top những CLB giàu nhất thế giới.

Atletico đã thoát ra ngoài định nghĩa xưa cũ về một đội bóng kiểu bình dân như người ta từng hình dung mỗi khi nhắc tới, cũng không còn là đội bóng của những người lao động, công nhân, những người bán hàng rong. Atletico đã là một CLB nhà giàu. Nhưng trước đó, họ từng được coi là Robin Hood chống lại các đại gia Real Madrid và Barca. Sau khi giành một chức vô địch hào hùng năm 2014 ngay trước mũi hai đối thủ ấy, Diego Simeone đã từng khẳng định rằng Atletico không thể cạnh tranh về mặt tài chính với hai đại gia nói trên. “Cách biệt giữa chúng tôi và “họ” về ngân sách là 400 triệu euro”, anh nói với một tờ báo Italy. “Chúng tôi phải học cách sống chung với những hạn chế của mình”.

Thế rồi Hè này, đã có điều gì đó đặc biệt xảy ra. Những cựu binh Felipe Luiz, Godin và Juanfran ra đi, được bật đèn xanh bởi chính sách trẻ hóa của Simeone; những Lucas, Rodrigo và Griezmann, trẻ hơn nhiều, bị các đại gia châu Âu thâu tóm.

Chú thích ảnh
Joao Felix là cầu thủ đại diện cho những đổi thay ở Atletico Madrid

2. Nhưng Simeone không hề nao núng dù một nửa đội hình chính đã rời đi, dù ông phải tạo ra một đội hình mới, và có lẽ, phong cách mới. Một loạt viện binh trẻ trung đã tới, và cái tên sáng nhất chính là tài năng mới 19 tuổi Joao Felix, đến với cái giá 126 triệu euro, kỷ lục trong lịch sử CLB và biến cậu trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất thế giới mọi thời đại. Một số chuyên gia theo dõi La Liga lâu năm đã ngay lập tức chỉ ra rằng, đã có một sự thay đổi lớn lao trong phong cách của Atletico, đội trước nay chưa từng tham gia vào những cuộc chạy đua rầm rộ nhằm tăng cường lực lượng như thế, và sự thay đổi của chính Simeone. Liệu có đúng là “Cholismo” (phong cách của Simeone, đặt theo biệt danh của anh, “Cholo”), đã khác rồi?

Trong nhiều năm, người ta đã quen chứng kiến Atletico của Simeone chơi một thứ bóng đá chiến đấu, rình rập, chắc chắn, bóp nghẹt các khoảng trống, phòng ngự, phòng ngự và phản công. Thậm chí những cầu thủ tấn công như Griezmann cũng phải lui về phòng ngự và chiến đấu như một con sư tử. Những người như Diego Costa trở thành một biểu tượng của Atletico Simeone và sự trở lại của anh được coi như là dấu hiệu cho thấy vị HLV 49 tuổi người Argentina không tìm thấy những tiền đạo phù hợp với cách chơi của Atletico và cá tính của mình sau khi anh bị bán đi năm 2014.

3. Joao Felix đã tới, đem lại một hình ảnh rất khác về lối chơi của Atletico. Những gì được thể hiện trong các trận giao hữu mùa Hè đem đến một ấn tượng khác về Atletico: vẫn phòng ngự rất chắc, nhưng họ đá phóng khoáng hơn, nhanh hơn, các tình huống triển khai sắc hơn, và đặc biệt, Joao Felix được phép chơi rộng hơn và giải phóng khỏi nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Lối chơi bóng dài và dựa vào thể lực để ngăn cản đối phương đã được hạn chế. Đó là một nét rất mới, được đem đến bởi một nhân tố mới, rất tốn kém, nhưng mang trên vai kỳ vọng về một Atletico đã biến đổi, và vì thế, rất đáng xem mùa này.

Triết lý chơi của Simeone dựa trên việc phòng ngự. Nhưng sự có mặt của Joao Felix cho thấy, trong năm thứ 9 của triều đại Simeone, một cuộc cách mạng đang diễn ra, theo một hướng hoàn toàn khác. Nó sẽ mở ra một chu kì thành công mới cho Simeone? Câu trả lời còn ở phía trước.

Anh Ngọc

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN