TTVH Online

U18 Việt Nam thảm bại vì HLV Hoàng Anh Tuấn bỏ sót nhân tài?

16/08/2019 08:07 GMT+7

Hy vọng mong manh vượt qua vòng bảng giải vô địch U18 Đông Nam Á của đội tuyển U18 Việt Nam cuối cùng cũng đã tan thành mây khói sau thất bại ê chề 1-2 trước Campuchia chiều nay (15/8). Được chơi trên sân nhà nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã sớm bị loại một cách không thể thất vọng hơn.

(Thethaovanhoa.vn) - Hy vọng mong manh vượt qua vòng bảng giải vô địch U18 Đông Nam Á của đội tuyển U18 Việt Nam cuối cùng cũng đã tan thành mây khói sau thất bại ê chề 1-2 trước Campuchia chiều nay (15/8). Được chơi trên sân nhà nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã sớm bị loại một cách không thể thất vọng hơn.

Thua U18 Campuchia, U18 Việt Nam bị loại từ vòng bảng giải Đông Nam Á

Thua U18 Campuchia, U18 Việt Nam bị loại từ vòng bảng giải Đông Nam Á

Với trận thua 1-2 trước U18 Campuchia, U18 Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019.

Ngay từ khi HLV Hoàng Anh Tuấn công bố danh sách chính thức U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á 2019 đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận và giới chuyên môn. Khẳng định triết lý riêng của mình, nhà cầm quân này tuyên bố những gương mặt mà ông đã chọn lựa cho đội tuyển U18 Việt Nam là những cầu thủ mà ông đã nhắm đến từ trước và dành sự tin tưởng.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà rất nhiều cầu thủ xuất sắc của đội U17 Thanh Hóa đã bất ngờ bị gạt ra khỏi danh sách đội tuyển U18 Việt Nam một cách khó hiểu.

Giải vô địch bóng đá U17 quốc gia được xem là cuộc sát hạch quan trọng, là sân chơi để tuyển chọn những cầu thủ ưu tú nhất cho đội tuyển U18 quốc gia tham gia các giải đấu cấp khu vực, châu lục. Những gương mặt thể hiện được sự xuất sắc của mình chắc chắn sẽ có suất ở đội tuyển quốc gia.

VIDEO: Bàn thắng và highlights U18 Việt Nam 1-2 U18 Campuchia

VIDEO: Bàn thắng và highlights U18 Việt Nam 1-2 U18 Campuchia

Ở trận đấu cuối cùng bảng B giải vô địch U18 Đông Nam Á, đội tuyển U18 Việt Nam đã để thua 1-2 trước đội tuyển Campuchia. Với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức dừng bước ở giải đấu.

Tuy vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn đã không làm như vậy và vẫn giữ quan điểm riêng của mình. Chính vì vậy mà vua phá lưới giải U17 quốc gia là Nguyễn Văn Tùng với 6 bàn thắng cùng màn trình diễn cực kỳ ấn tượng đã không đủ để gây ra bất cứ sự mảy may “chú ý” nào của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Không chỉ vậy, một loạt cái tên khác như Trịnh Văn Huy hay thủ môn Lê Trung Tuấn cũng không được gọi. Nhà vô địch giải U17 quốc gia chỉ được gọi đúng 1 cầu thủ là hậu vệ Nguyễn Đình Huyên, một sự lựa chọn mà cho đến thời điểm này giới hâm mộ cho rằng chỉ để “lấy lệ” khi đội Viettel hạng 3 có tới 5 cầu thủ, còn SLNA bị loại từ vòng bảng có tới 6 cầu thủ. Ngay cả HAGL xếp thứ 3 cũng chỉ có 1 cầu thủ duy nhất góp mặt.

Và việc tiền đạo Võ Nguyên Hoàng của PVF, người dù chỉ ghi 1 bàn thắng vẫn giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 quốc gia, được ưu tiên là chân sút số 1 của đội U18 Việt Nam cũng đã gây ra những cuộc tranh cãi dữ dội trong dư luận và người hâm mộ. Tuy vậy, một khi ông Tuấn vẫn kiên quyết giữ quan điểm, triết lý của mình thì mọi chuyện không thể thay đổi và người hâm mộ chỉ còn biết chờ đợi kết quả.

Rốt cuộc, U18 Việt Nam đã chơi đầy thất vọng và sớm bị loại. Trận thua 1-2 trước U18 Campuchia chính là đỉnh điểm của sự thất vọng đó. Một lối chơi thiếu sự sáng tạo, cứng nhắc, đội hình thiếu những nhân tố có thể gây đột biến, có thể tạo ra sự khác biệt để đem tới chiến thắng cho U18 Việt Nam.

Lúc này người ta nhận thấy sự lúng túng, bế tắc và bất lực từ chính HLV Hoàng Anh Tuấn. U18 Việt Nam cuối cùng đã thất bại ê chề ngay trên sân nhà.

Phần lớn người hâm mộ đều cho rằng, những vấn đề về tuyển chọn nhân sự ngay từ đầu chính là nguyên nhân thất bại chóng vánh của đội tuyển U18 Việt Nam – lứa cầu thủ kế cận cực kỳ quan trọng đối với bất cứ đội tuyển quốc gia nào.

Khánh Hưng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN