TTVH Online

VBA 2019: Khẳng định sức mạnh, Cantho Catfish trở lại ngôi đầu

13/08/2019 22:36 GMT+7

Làm khách tại nhà thi đấu Tây Hồ, Cantho Catfish đã có một trận đấu ấn tượng trước Thang Long Warriors để trở lại với vị trí số một tại VBA by MB 2019.

Làm khách tại nhà thi đấu Tây Hồ, Cantho Catfish đã có một trận đấu ấn tượng trước Thang Long Warriors để trở lại với vị trí số một tại VBA by MB 2019.

VBA 2019: Saigon Heat định đoạt cuộc đua Playoff

VBA 2019: Saigon Heat định đoạt cuộc đua Playoff

Chạm trán Danang Dragons ngay tại “Hang rồng” - nhà thi đấu Quân Khu 5 của đối thủ, nhưng Saigon Heat đã có một trận đấu ấn tượng và tự định đoạt cuộc đua Playoff tại VBA by MB 2019.

Mặc dù vừa bất ngờ phải nói lời chia tay với Jaywuan Hill vì lý do chấn thương và mới chỉ chào đón tân binh thay thế Zach Allmon, nhưng mặt trận tấn công của Thang Long Warriors vẫn chơi rất ấn tượng khi trung phong 24 tuổi (8 điểm) đã kết hợp hiệu quả cùng Justin Young (4 điểm) và liên tiếp tạo sóng gió về phía bảng rổ của Cantho Catfish.

Tuy nhiên, ở khía cạnh phòng ngự, đại diện Thủ đô lại thi đấu không tốt và để các vị khách tận dụng cơ hội để vượt lên dẫn trước 25-17 sau hiệp 1.

sang những phút tiếp theo, khi “Các chiến binh Khủng long” còn chưa kịp củng cố sự chắc chắn ở “hậu phương” thì họ đã liên tiếp phải đón nhận những đợt “pháo kích” từ đại diện miền Tây với những tình huống ra tay chuẩn xác của Lê Hiếu Thành (9 điểm), Tâm Đinh (8 điểm) Sang Đinh (5 điểm). Khép lại 1/2 thời gian, tỷ số đã là 51-30 nghiêng về phía những nhà ĐKVĐ.

Để đối thủ đào sâu cách biệt sau 2 hiệp, Thang Long Warriors chơi cực kỳ nỗ lực khi trở lại sau giờ nghỉ nhằm xoay chuyển cục diện. Đặc biệt, màn trình diễn thăng hoa của Zach Allmon (17 điểm) đã giúp đội chủ nhà thắp lên hy vọng lội ngược dòng khi họ rút ngắn tỷ số xuống chỉ còn 54-62 khi kết thúc 30 phút thi đấu.

Khoảng thời gian còn lại, lúc người hâm mộ kỳ vọng “Các chiến binh Khủng long” có thể lật ngược thế cờ thì những pha “bắn phá” của De Angelo Hamilton (9 điểm), Tâm Đinh (5 điểm) và Lê Hiếu Thành (4 điểm) một lần nữa lại “chôn vùi giấc mơ” của đại diện Thủ đô.

Kết thúc trận đấu, Cantho Catfish giành chiến thắng với tỷ số 85-76 và khép lại vòng bảng với việc tạm giành lấy ngôi đầu bảng xếp hạng (hiệu suất thắng 60% - 9/15) trước khi cuộc đối đầu giữa Hochiminh City Wings by Jetstar - Hanoi Buffaloes diễn ra.

Tâm Đinh (22 điểm, 4 rebounds, 2 cướp bóng), De Angelo Hamilton (16 điểm, 20 rebounds, 7 kiến tạo, 3 cướp bóng, 9 blocks), Lê Hiếu Thành (18 điểm, 6 rebounds, 2 cướp bóng), Sang Đinh (10 điểm, 7 rebounds) và Nguyễn Phú Hoàng (10 điểm, 5 rebounds, 4 kiến tạo, 2 cướp bóng) chính là những cái tên thi đấu chói sáng để mang về niềm vui cho các cổ động viên của đội bóng đương kim vô địch.

phía Thang Long Warriors, dù không thể nối dài chuỗi thắng và phải tạm hài lòng với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, nhưng màn trình diễn của tân binh Zachary Allmon (35 điểm, 20 rebounds, 1 kiến tạo) đã phần nào giúp người hâm mộ đại diện Thủ đô cảm thấy yên tâm hơn khi tay ném trụ cột Jaywuan Hill phải nghỉ dưỡng thương ở giai đoạn còn lại.

Ngoài ra, Justin Young (16 điểm, 9 rebounds, 4 kiến tạo, 3 cướp bóng) và Nguyễn Tiến Dương (7 điểm, 2 rebounds, 3 cướp bóng) cũng là những gương mặt đã chơi tốt trong trận đấu vừa qua của “Các chiến binh Khủng long”.

TT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN