TTVH Online

'Phù phép' nhà ở xã hội để trục lợi

13/08/2019 13:45 GMT+7

Việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội còn nhiều bất cập đã dẫn đến nảy sinh tình trạng trục lợi. Tại nhiều địa phương, tình trạng căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước bị rao bán hoặc cho thuê trái quy định diễn ra khá phổ biến.

(Thethaovanhoa.vn) - Việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội còn nhiều bất cập đã dẫn đến nảy sinh tình trạng trục lợi. Tại nhiều địa phương, tình trạng căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước bị rao bán hoặc cho thuê trái quy định diễn ra khá phổ biến.

Hà Nội có thêm hơn 1.000 căn nhà ở xã hội

Hà Nội có thêm hơn 1.000 căn nhà ở xã hội

Chiều 27/6, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội với tổng số 1.030 căn thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, liền kề Khu Trung tâm Hành chính huyện Mê Linh, Hà Nội.

Vnews

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN