TTVH Online

Vụ sập công trình xây dựng tại Công ty CP thương mại Minh Tân (Hải Phòng): Khởi tố vụ án

11/08/2019 07:56 GMT+7

Liên quan đến vụ việc sập công trình xây dựng tại Công ty CP thương mại Minh Tân, thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, ngày 10/8, công an huyện An Dương cho biết đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, để điều tra đối với những người liên quan.

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến vụ việc sập công trình xây dựng tại Công ty CP thương mại Minh Tân, thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, ngày 10/8, công an huyện An Dương cho biết đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, để điều tra đối với những người liên quan.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng, khởi tố Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu nhận hối lộ

Đình chỉ sinh hoạt Đảng, khởi tố Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu nhận hối lộ

Chiều 9/8, Bí thư Huyện uỷ Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đình Xuân cho biết: Huyện ủy vừa ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đặng Trường An, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu vì liên quan đến hành vi nhận hối lộ 2.500 USD. Quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng được ban hành cùng ngày với quyết định khởi tố của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khu vực phía nam.

Như tin đã đưa tối ngày 8/8, Công ty CP thương mại Minh Tân, thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ việc sập công trình xây dựng làm 7 người bị thương và 1 người thiệt mạng. Bà Mai Thị Hà, sinh năm 1973, có hộ khẩu thường trú tại Thôn 5, xã Bắc Sơn, làm trưởng nhóm thi công đổ mái bê tông tại công trình. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập giàn giáo. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Bảy nạn nhân của vụ tai nạn gồm: ông Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương); ông Đoàn Văn Dũng (47 tuổi trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương); ông Lê Quốc Hưng (48 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); ông Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương); bà Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); bà Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); bà Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng). Hiện các nạn nhân đã dần ổn định sức khỏe. Nạn nhân Vũ Anh Thêm (sinh năm 1997, có hộ khẩu thường trú tại nhà số 3, Ngõ 81, tổ Do Nha, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) đã được bàn giao về cho gia đình an táng.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hoàng Ngọc - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN