TTVH Online

U18 Việt Nam thảm bại, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra điểm yếu

10/08/2019 10:21 GMT+7

Thua trận 1-4 trước U18 Australia tối 9/8 khiến U18 Việt Nam rơi vào tình cảnh đầy khó khăn để tìm kiếm vé đi tiếp ở bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019.

(Thethaovanhoa.vn)- Thua trận 1-4 trước U18 Australia tối 9/8 khiến U18 Việt Nam rơi vào tình cảnh đầy khó khăn để tìm kiếm vé đi tiếp ở bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019.

VIDEO Bàn thắng và highlights U18 Việt Nam 1-4 U18 Australia

VIDEO Bàn thắng và highlights U18 Việt Nam 1-4 U18 Australia

Ở lượt trận thứ 2 bảng B giải vô địch U18 Đông Nam Á, đội tuyển U18 Việt Nam đã không thể gây bất ngờ trước đội bóng rất mạnh U18 Australia. Và sau 90 phút thi đấu chính thức, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã để thua đối thủ với tỉ số 1-4.

Lượt trận thứ 2 bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019 chứng kiến màn thị uy sức mạnh của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch đến từ xứ sở chuột túi. Các cầu thủ U18 Australia cho thấy chuyên môn đáng nể khi đánh bại đội chủ nhà U18 Việt Nam 4-1. Trong đó ngay hiệp đầu, đội bóng của HLV Van Egmond đã định đoạt trận đấu với ba bàn chỉ sau 30 phút.

Tuy nhiên, HLV Van Egmond khiêm tốn cho biết: “Đây là trận đấu khó khăn với chúng tôi. U18 Việt Nam đã kiểm soát bóng nhiều hơn và chúng tôi đã có nhiều lúc rất khó khăn. Nếu may mắn hơn thì hôm nay chúng tôi có thể ghi thêm một bàn thắng nữa.

Trận đấu này cũng có nhiều bài học cho chúng tôi, ví dụ như phải kiểm soát tốt khu vực phòng ngự của mình, đặc biệt là phải kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu như U18 Việt Nam”.

Chủ nhà thua toàn diện trước U18 Australia vượt trội hơn tối 9/8. Ảnh: VFF
Chủ nhà thua toàn diện trước U18 Australia vượt trội hơn tối 9/8. Ảnh: VFF

“U18 Việt Nam đã chơi hiệp 2 khác biệt so với hiệp 1. Các cầu thủ tiền vệ cánh trái, trung vệ dâng cao tấn công nhiều hơn. Còn chúng tôi khi đã dẫn bàn thì có khuynh hướng lui về phòng thủ. Đó cũng là điều bình thường của bóng đá. Chúng tôi không chủ động phòng ngự tiêu cực như thế và đây là bài học chúng tôi rút ra từ trận này”, ông Van Egmond nói thêm.

Nhà cầm quân người Hà Lan tiết lộ: “Trong 4 năm vừa rồi tôi làm việc với ĐTQG nữ của Australia, tôi chưa xem hết được những gì hai đội thể hiện những năm qua. Trình độ bóng đá châu Á đang có sự nâng lên rõ rệt.

Lối chơi của U18 Việt Nam hiện tại thể hiện sự quan tâm, đầu tư nhiều bóng đá trẻ. Họ có lối chơi hiện đại, dù hôm nay chúng tôi chiến thắng nhưng U18 Việt Nam thực sự là đội bóng mạnh”.

Thủ thành U18 Việt Nam đã có trận đấu không tồi dù thua 4 bàn. Ảnh: VFF
Thủ thành U18 Việt Nam đã có trận đấu không tồi dù thua 4 bàn. Ảnh: VFF

Về phần mình, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay: “Trận đấu vừa rồi không tệ nhưng thua ba bàn sớm trong hiệp 1 khiến chúng tôi khó khăn. Đội U18 Việt Nam phải quên mau thất bại để hướng tới trận tiếp gặp U18 Singapore. Các cầu thủ trẻ còn nhiều điểm phải sửa chữa và cố gắng”.

“Trước trận đấu này tôi không nghĩ sẽ thua nhanh ba bàn như vậy. Bởi nếu tôi nghĩ như vậy thì cầu thủ ra sân làm sao mà đá. Mỗi trận mỗi khác, tình thế hôm nay như tôi nói đội đá không tệ, nhưng các cầu thủ để thua bàn nhanh và nhiều quá nên không đủ thời gian để sửa chữa sai lầm của mình”, vẫn lời HLV họ Hoàng.

“Tôi đã nhắc các cầu thủ rằng sự chuẩn bị rất quan trọng. Các cầu thủ trẻ hôm nay lúc đầu đã nhập cuộc không tốt. Tôi đã nói với họ trước trận này rằng hãy chú ý thời điểm đầu và thời khắc cuối trận. Tôi lấy luôn dẫn chứng cụ thể là trận thắng của chúng ta với U18 Malaysia. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận và pha bóng đó thì vô thưởng vô phạt, đội lại có bàn. Chúng tôi thua hôm nay 30 phút đầu ba bàn, bàn còn lại là phút cuối”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

U18 Việt Nam chỉ có 1 bàn danh dự vào lưới đối thủ đến từ xứ chuột túi. Ảnh: VFF
U18 Việt Nam chỉ có 1 bàn danh dự vào lưới đối thủ đến từ xứ chuột túi. Ảnh: VFF

“Trong bóng đá thì các đối tượng mà đội gặp sẽ khác nhau. U18 Australia rất mạnh, họ đã gây sức ép lớn cho các cầu thủ U18 Việt Nam. Đặc biệt, khi nhập cuộc họ có ngay 3 bàn khiến cầu thủ chúng tôi chịu áp lực lớn. Sức ép đè nặng phải gỡ bàn khiến cầu thủ chúng tôi phải chơi nhanh hơn, chạy nhiều hơn, tốn sức hơn. Đó là lý do ở cuối trận, lẽ ra nếu duy trì thể lực tốt thì sẽ rút ngắn được tỷ số”, HLV gốc Khánh Hoà nói thêm.

Điều HLV họ Hoàng đau đầu lúc này là U18 Việt Nam có hai điểm yếu khó lòng sửa chữa trong ngày một, ngày hai. “Đội đã trải qua hai trận đấu, cuối trận cầu thủ họ có vấn đề thể lực. U18 Australia mạnh hơn U18 Việt Nam thể lực, nhưng chúng ta vẫn gây được áp lực lớn với họ. Đội vẫn có cơ hội chơi đôi công với đối thủ mà tiếc là không cụ thể hoá được cơ hội của mình thành bàn thắng. U18 Việt Nam không biết tận dụng cơ hội tốt của mình, thể lực cuối trận không đảm bảo. Đó là hai nhược điểm lớn của U18 Việt Nam”.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN