TTVH Online

Bắc Bộ nắng nóng từ ngày 10 - 14/8, sau chuyển mưa dông

09/08/2019 19:30 GMT+7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Từ ngày 10-14/8, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có mưa dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Từ ngày 10-14/8, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có mưa dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cảnh báo mưa dông lớn

Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cảnh báo mưa dông lớn

Dự báo thời tiết: Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Ngày 15/8, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C. Chiều tối ngày 15/8 đến ngày 16/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa     Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, từ ngày 12-16/8 , trên các sông Bắc Bộ sẽ xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-2 m. Nguy cơ  xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái.

Thủ đô Hà Nội, từ ngày 10-14/8, có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 15/8, nắng nóng dịu dần với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C. Từ chiều tối ngày 15/8 đến ngày 16/8, có mưa rào và dông diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Trung Bộ, từ ngày 10-16/8 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, lượng dòng chảy tiếp tục suy giảm, thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm. Mực nước các hồ chứa thủy điện xuống thấp, một số hồ xuống xấp xỉ hoặc dưới mực nước chết như: Sông Tranh 2, Sông Bung 4 (Quảng Nam), Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn 5 (Bình Định). Tình hình hạn hán, thiếu nước vẫn diễn ra tại các tỉnh Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, riêng tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên tình trạng hạn hán gay gắt hơn. Vào những ngày giữa tuần tình hình xâm nhập mặn các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam có xu thế tăng cao hơn tuần trước.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ 10-11/8, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Tây Nguyên trong ngày 10/8 có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 12-16/8, mưa rải rác và tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-11/8, lũ trên sông Đồng Nai dao động ở mức cao, tình trạng ngập lụt tại các tỉnh Nam Tây Nguyên và tỉnh Đồng Nai vẫn duy trì, sau đó giảm dần. Vẫn còn nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12-16/8, chưa có dấu hiệu của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông.

Từ ngày 10-14/8, trên vùng biển phía nam (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh đạt cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và dông. Sóng cao 2-3m, biển động. Từ ngày 14/8, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần./.

HL/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN