TTVH Online

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U18 Việt Nam chỉ mong đá đủ số trận'

05/08/2019 16:36 GMT+7

HLV Hoàng Anh Tuấn đã khẳng định như thế trước ngày khởi tranh giải U18 vô địch Đông Nam Á vào chiều 6/8 tới tại Bình Dương và TP.HCM.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Hoàng Anh Tuấn đã khẳng định như thế trước ngày khởi tranh giải U18 vô địch Đông Nam Á vào chiều 6/8 tới tại Bình Dương và TP.HCM.

Lịch thi đấu U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á

Lịch thi đấu U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á

Giải U18 Đông Nam Á 2019 tổ chức tại Việt Nam từ ngày 6 đến 19/8 với sự tham dự của 12 đội bóng chia làm 2 bảng.

Một ngày trước giờ khai màn giải đấu vô địch Đông Nam Á dành cho các cầu thủ trong độ tuổi U18, đại diện 12 đội bóng tham gia đã có buổi họp báo tại khách sạn Ramana (TP.HCM). Ở bảng A gồm các đội U18 Indoneisa, U18 Brunei, U18 Philippines, U18 Lào, U18 Myanmar và U18 Timor Leste. Đây là bảng đấu được đánh giá nhẹ ký bởi ngoài U18 Indonesia được đánh giá cao nhất, các đội bóng còn lại cũng không quá nổi bật.

Bảng B được chờ đợi hơn cả với giới truyền thông nước nhà khi có mặt U18 Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, các cầu thủ chủ nhà nhận được sự quan tâm lớn từ CĐV.

Đặc biệt sau thành công của các ĐTQG dưới thời HLV Park Hang Seo, bộ mặt nền bóng đá được cải thiện và người ta kỳ vọng thế hệ cầu thủ trẻ kế cận sẽ đưa bóng đá Việt Nam tiếp tục khởi sắc.

U18 Việt Nam đã sẵn sàng cho giải đấu trên sân nhà sắp tới. Ảnh: VPF
U18 Việt Nam đã sẵn sàng cho giải đấu trên sân nhà sắp tới. Ảnh: VPF

Tuy nhiên chủ nhà đã có kết quả bốc thăm không mấy thuận lợi khi các đối thủ phải gặp được đánh giá “sừng sỏ” và ngoài U18 Campuchia, cơ hội chia đều cho không chỉ U18 Việt Nam mà cả với U18 Australia, U18 Thái Lan, U18 Singapore, U18 Malaysia.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “U18 Việt Nam đã có 1 tháng chuẩn bị cho giải đấu và gặp một số khó khăn. Bước đầu, tôi chưa biết nhiều về học trò vì họ đến từ những đội bóng khác nhau và các em vừa trải qua đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông và có những thời điểm tôi không có đủ cầu thủ tôi ưng ý nhất. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy hài lòng về quân số và chất lượng của cầu thủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn khá thận trọng trước các đối thủ mạnh cùng bảng B. Ảnh: Lê Thành
HLV Hoàng Anh Tuấn khá thận trọng trước các đối thủ mạnh cùng bảng B. Ảnh: Lê Thành

Trận đầu tiên, U18 Việt Nam sẽ gặp Malaysia. Đối với chúng tôi, kết quả không phải là điều quan trọng nhất mà cái chính nằm ở cầu thủ phải thi đấu hết sức mình để có kết quả tốt. Mục tiêu của đội là đá đủ số trận ở vòng bảng trước khi nói trước điều gì. Tôi xin chúc các đội thi đấu tốt và trình diễn cho khán giả những trận cầu đẹp mắt”.

“Dĩ nhiên trước mỗi giải đấu, chúng tôi đã có thời gian nghiên cứu từng đối thủ. Đặc biệt ở giải đấu này, Việt Nam rơi vào bảng đấu mạnh. Trong sự chuẩn bị thì chúng tôi phải nghiên cứu đối thủ mạnh ở điểm nào.

Ví dụ như Australia chúng tôi đã gặp họ trước đây, mỗi năm mỗi khác. Chúng tôi đã có công tác chuẩn bị rất kỹ dành cho mỗi trận đấu. Đối với bảng đấu này, tôi không áp lực gì cả. Bóng đá trẻ cần thời gian, mục tiêu cao nhất là tiếp nối thế hệ đàn anh ở ĐTQG”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ ra quân gặp U18 Malaysia vào 19h30 tối 7/8 trên sân Thống Nhất. Ảnh: VFF
Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ ra quân gặp U18 Malaysia vào 19h30 tối 7/8 trên sân Thống Nhất. Ảnh: VFF

Theo kết quả bốc thăm, giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 sẽ khai mạc chiều 6/8 trên sân Bình Dương với ba cặp đấu ở bảng A. Lúc 15h30 là cuộc so tài giữa Indonesia và Philippines trên sân phụ Bình Dương.

Lúc 16h00 là trận đấu trên sân chính giữa Lào và Myanmar. Sau đó vào lúc 19h là trận đấu giữa Timor Leste và Brunei. U18 Việt Nam sẽ ra quân ngày 7/8 và trận đấu đầu tiên diễn ra trên sân Thống Nhất lúc 19h30. Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ là U18 Malaysia.

Ở trận đấu trước đó lúc 16h30 là cuộc so tài giữa ứng viên vô địch Australia với Campuchia. Lúc 15h30 trên sân Thành Long là trận đấu giữa Singapore và Thái Lan.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN