TTVH Online

Bóng đá Việt Nam ngày 2/8: HLV Park Hang Seo cử người ‘do thám’ Thái Lan, U22 Việt Nam chốt kế hoạch tập trung

02/08/2019 19:27 GMT+7

Bóng đá Việt Nam ngày 2/8: HLV Park cử người ‘do thám’ Thái Lan, U22 Việt Nam chốt kế hoạch tập trung trong tháng 8.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 2/8: HLV Park cử người ‘do thám’ Thái Lan, U22 Việt Nam chốt kế hoạch tập trung trong tháng 8.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 2/8: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar, SLNA vs Viettel

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 2/8: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar, SLNA vs Viettel

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp vòng 19 V League, trực tiếp giao hữu CLB. Lịch bóng đá ngày 2/8.

Lịch thi đấu vòng 19 Wake-up 247 V League:

17h00 ngày 2/8: SLNA vs Viettel

17h00 ngày 3/8: Quảng Nam vs Thanh Hóa

17h00 ngày 3/8: Hải Phòng vs Sài Gòn

19h00 ngày 3/8: Hà Nội vs Bình Dương

17h00 ngày 4/8: Nam Định vs HAGL

18h00 ngày 4/8: Quảng Ninh vs Đà Nẵng

19h00 ngày 4/8: TP.HCM vs Khánh Hòa

HLV Park Hang Seo cử người thị sát SVĐ Thammasat tại Thái Lan

Trước trận chạm trán giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 5/9, theo đề nghị của HLV Park Hang Seo, Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Đoàn Tuấn Anh đã lên đường sang Thái Lan trong ngày 1/8. Ông Đoàn Tuấn Anh sẽ "tận mục sở thị" SVĐ Thammasat - nơi sẽ diễn ra trận mở màn Vòng loại World Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan nhằm đánh giá chất lượng cơ sở vật chất để báo cáo chi tiết cho HLV Park Hang Seo.

Bên cạnh lo cho đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang Seo cũng tích cực tìm kiếm nơi "luyện công" phù hợp cho đội tuyển U22 Việt Nam vì môn bóng đá Nam SEA Games 30 các cầu thủ sẽ thi đấu trên sân cỏ nhân tạo thì vì sân cỏ tự nhiên như mọi năm.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo cử người do thám Thái Lan

U22 Việt Nam chốt kế hoạch tập trung chuẩn bị cho SEA Games

Tiếp tục chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 30, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có 2 đợt tập trung ngắn hạn trong tháng 8 tới. HLV trưởng Park Hang Seo dự kiến sẽ triệu tập khoảng 30 cầu thủ cho mỗi đợt tập trung ngắn hạn của tháng 8. Đợt đầu tiên từ ngày 5/8 đến 9/8 và đợt thứ hai từ ngày 12/8 đến ngày 15/8/2019. Địa điểm hội quân vẫn là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Mặc dù sát nhau về ngày tập trung nhưng vẫn phải tách làm 2 đợt là do đội tuyển cần phải trả các cầu thủ về phục vụ CLB thi đấu vòng 20 V-League và vòng 17 giải hạng Nhất QG. Mục đích chính của HLV Park Hang Seo tại 2 đợt hội quân này vẫn là thử nghiệm, đánh giá các vị trí để xây dựng lực lượng cho ĐT U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 30.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam tập trung 2 đợt ngắn hạn trong tháng 8

Chiều ngày 31/7 vừa qua, HLV trưởng ĐTVN và U22 Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh) nhằm khảo sát mặt cỏ nhân tạo sân 11 của đơn vị này.

Thái Lan làm khó CĐV Việt Nam

CĐV Việt Nam phải trả cái giá khá cao để theo dõi trận đấu giữa đội nhà và tuyển Thái Lan vào ngày 5/9 tới. Theo dõi trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam, các cổ động viên Việt Nam phải trả 650 baht (khoảng 488.000 đồng) cho một chỗ ngồi ở góc trái khung thành. Đây là khu vực nằm giữa khán đài phía Nam và phía Tây sân Thammasat.

Bên phía đối diện, các CĐV Thái Lan chỉ phải chi nhiều nhất là 500 baht cho một tấm vé ở vị trí đẹp là khán đài A (khu VIP), tương đương 375.000 đồng. Giá vé ở các khu vực khác là 350 baht (262.000 đồng) ở khán đài B và 200 baht (150.000 đồng) cho khu vực khán đài sau 2 khung thành, chỉ bằng khoảng một nửa mức phí CĐV Việt Nam phải chi ra. Giá vé khán đài VIP của CĐV Thái Lan cũng chỉ bằng 3/4 giá vé của CĐV Việt Nam, mà chỗ ngồi và góc quan sát lại hơn hẳn. Cuộc so tài giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 5/9 tới.

Tuyển nữ Việt Nam chào đón cầu thủ Việt kiều

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, cũng giống như đội tuyển nam, đội tuyển nữ luôn mở rộng cánh cửa để đón các cầu thủ nữ Việt kiều có khả năng chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của BHL cũng như có khát vọng cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia. Đây cũng là sẽ nguồn lực để gia tăng sức cạnh tranh cho đội nữ tại các đấu trường quốc tế.

Với việc tăng thêm ít nhất 1 suất tại châu Á, Việt Nam, đội tuyển nữ hiện xếp thứ 6 châu Á trên BXH FIFA hiện tại sẽ có cơ hội lớn để góp mặt ở VCK World Cup nữ 2023. Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã hai lần hụt với tấm vé dự VCK World Cup. Đáng tiếc nhất là ở vòng loại năm 2015, Việt Nam đụng độ Thái Lan ở trận tranh vé vớt. Kết quả, Việt Nam thua 1-2 trước kình địch, qua đó để tuột tay cơ hội dự World Cup. Hiện tại, trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang xếp ở vị trí thứ 35 thế giới và top 6 châu Á sau Australia, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN