TTVH Online

Tin bão: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, diễn biến rất phức tạp về cường độ và hướng đi

31/07/2019 22:47 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 30/7, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Nhận định trong ngày mai (31/7), áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 3 trong mùa mưa bão 2019).

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 19 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão số 3 cách đảo Hải Nam khoảng 160km về phía Đông.

Dự báo thời tiết: Tin bão khẩn cấp - cơn bão số 3

Dự báo thời tiết: Tin bão khẩn cấp - cơn bão số 3

Dự báo thời tiết: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 1/8, cách đảo Hải Nam khoảng 110km về phía Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 460km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão. Dự báo đến 19 giờ ngày 1/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km, khoảng chiều 1/8 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 1/8, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 190km, cách Thái Bình khoảng 330 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ 19 giờ ngày 31/7 đến 19 giờ ngày 1/8 (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông.

Dự báo thời tiết, Bão số 3, Tin bão, Tin bão số 3, Cơn bão số 3, Bão số 3 2019, tin bão mới nhất, dự báo thời tiết bão, cơn bão số 3, thời tiết, tin thời tiết, bao so 3
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3 cập nhật lúc 21h ngày 31/7. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Từ 19 giờ ngày 1/8 đến 19 giờ ngày 2/8, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở ngay trên bờ biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (từ 60-90km/giờ), giật cấp 12.

Từ 19 giờ 2/8 đến 19 giờ 3/8, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3,0-5,5m; biển động rất mạnh.

Từ sáng 1/8, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, từ chiều và đêm 1/8 tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

Từ chiều 1/8, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa dông kèm khả năng lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ đêm 1/8 đến ngày 4/8, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn 200-400mm/đợt); ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to (lượng mưa 50-150mm/đợt).

Trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng đạt báo động 2, thượng lưu sông Lô đạt mức báo động 1 - báo động 2, thượng lưu sông Thái Bình đạt mức báo động 1; các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An dưới báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ; trong đó đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3.

Dự báo thời tiết đêm 31 và ngày 01/08/2019

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng phía Nam ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC.

Dự báo thời tiết, Bão số 3, Tin bão, Tin bão số 3, Cơn bão số 3, Bão số 3 2019, tin bão mới nhất, dự báo thời tiết bão, cơn bão số 3, thời tiết, tin thời tiết, bao so 3
Hội An mùa lũ

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC.

Lũ cuốn trôi một người tại Lào Cai

Theo thông tin từ UBND huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, mưa to ở đầu nguồn suối Nậm Mả đã gây lũ lớn và cuốn trôi một người phụ nữ trên đường đi làm về.

Khoảng 1 giờ ngày 31/7, mưa lớn đầu nguồn đã làm xuất hiện lũ lớn ở khu vực ngầm Nậm Mả, thuộc tỉnh lộ 151, tỉnh Lào Cai. Mặc dù đã có cảnh báo của lực lượng chức năng, một phụ nữ vẫn cố tình đi qua ngầm tràn và bị lũ cuốn mất tích. Nạn nhân được xác định chị Triệu Thị Xiết, sinh năm 1986, ở thôn 4, xã Nậm Dạng.

Sau khi nhận được tin báo có người bị lũ cuốn, lực lượng chức năng của huyện Văn Bàn đã tổ chức tìm kiếm. Đến 4 giờ ngày 31/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy xe máy của nạn nhân cách ngầm gần 3km. Lực lượng đang tiếp tục khoanh vùng, tăng cường thêm lực lượng để tìm kiếm nạn nhân.

Cảnh báo dông lốc, mưa đá, lũ quét ở vùng núi phía Bắc

Hiện nay, rãnh áp thấp có trục tây bắc-đông nam đi qua khu vực Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông đã gây ra mưa dông rải rác cho khu vực Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30/7 đến 01 giờ 31/7) như Lục Yên (Yên Bái) 36mm, Bắc Quang (Hà Giang) 40mm, Yên Châu (Sơn La) 59mm, Chi Nê (Hòa Bình) 45mm, Thất Khê (Cao Bằng) 31mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 41mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 24mm, Nho Quan (Ninh Bình) 54mm...

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong sáng 31/7 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, có mưa vừa, mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện:

- Tỉnh Sơn La: Phù Yên, Yên Châu, Bắc Yên, Vân Hồ, Mộc Châu, Mai Sơn, Sông Mã.

- Tỉnh Điện Biên: Mường Nhé, Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa.

- Tỉnh Lai Châu: Mường Tè, Nậm Nhùn, Tam Đường, Sìn Hồ.

- Tỉnh Hòa Bình: Lạc Sơn, Đà Bắc, Tân Lạc, Cao Phong, Kim Bôi, Mai Châu, Yên Thủy.

- Tỉnh Phú Thọ: Thanh Thủy, Thanh Sơn, Yên Lập, Phù Ninh, Tân Sơn, Tam Nông.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 31/7 đến 10/8

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 31/7 đến ngày 01/8, đêm 31 có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Từ ngày 1 đến ngày 4/8, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông, từ ngày 04 mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Từ ngày 5 đến ngày 10/8, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 05-06/8 mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 31/7 đến ngày 01/8, có mưa rào dông vài nơi, chiều tối 01/8 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Từ đêm 1 đến ngày 04/8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Từ đêm 05 đến ngày 10/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 31/7 đến ngày 01/8, đêm có mưa rào dông vài nơi, gần sáng và ngày 01/8 có mưa rào và dông rải rác. 
Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Từ đêm 01 đến ngày 04/8, mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông; từ ngày 04/8 mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Từ ngày 05 đến đêm 10/8, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ ngày 05-06/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm (31/7) đến ngày (01/8), đêm 31/7 ngày 01/8 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía nam có mưa rào và rải rác có dông.

Từ đêm (01/8) đến ngày (04/8), phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, từ ngày 04 mưa giảm dần; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Từ ngày 05 đến ngày (10/8), có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ ngày 07 có nơi có nắng nóng.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm (31/7) đến ngày (01/8), có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Từ ngày (02/8) đến ngày (10/8), chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ ngày 07 phía bắc có nơi có nắng nóng.

Hải Phòng chuẩn bị chống bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, chiều 30/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị sẵn sàng phòng chống áp thấp nhiệt đới.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, quận và các ngành, đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp; thông báo, hướng dẫn kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền, tàu vận tải đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 3 để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng tổ chức kiểm đếm tàu thuyền; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Châu Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN