TTVH Online

Tranh 'Sắc hoa' của Lê Phổ bán 27.000 USD

30/07/2019 07:19 GMT+7

Phiên đấu giá số 24 tại Nhà đấu giá nghệ thuật Chọn (63 - Hàm Long, Hà Nội) tối 28/7 đã kêt thúc với bức sơn dầu trên lụa mang tên "Sắc hoa" (kích thước 46x16cm, sáng tác khoảng năm 1960) của danh họa Lê Phổ được gõ búa với mức giá 27.000 USD (mức giá khởi điểm là 23.000 USD).

(Thethaovanhoa.vn) - Phiên đấu giá số 24 tại Nhà đấu giá nghệ thuật Chọn (63 - Hàm Long, Hà Nội) tối 28/7 đã kêt thúc với bức sơn dầu trên lụa mang tên Sắc hoa (kích thước 46x16cm, sáng tác khoảng năm 1960) của danh họa Lê Phổ được gõ búa với mức giá 27.000 USD (mức giá khởi điểm là 23.000 USD).

Tác phẩm 'Mẹ và con ở trong vườn' của Lê Phổ sắp hồi hương

Tác phẩm 'Mẹ và con ở trong vườn' của Lê Phổ sắp hồi hương

Nhà sưu tập trẻ Trần Tuấn Linh lần đầu đi đấu giá tại nước ngoài đã thành công với một tác phẩm của Lê Phổ, với tổng chi phí lên đến 35.211 USD.

Các bức sơn mài của danh họa Nguyễn Huyến cũng được đấu thành công với mức giá 11.000 USD.

Trong phiên đấu lần này có 14/5 lot đấu thành công. Nhà đấu giá nghệ thuật Chọn giới thiệu sáng tác của những tên tuổi thành danh như: Lê Phổ, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Huyến, Lưu Công Nhân, Mai Long, Cần Thư Công, Trương Văn Ý, Lê Trí Dũng, hay Điềm Phùng Thị và Lê Bá Đảng…

Chú thích ảnh
Bức “Sắc hoa” của Lê Phổ

  Hoài An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN