TTVH Online

U18 Việt Nam không ngại vô địch Đông Nam Á

29/07/2019 19:26 GMT+7

Tại buổi họp báo công bố giải đấu tranh Cúp Next Media 2019 diễn ra tại TP.HCM chiều 29/7, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thẳng thắn chia sẻ mục tiêu lớn của đội chủ nhà U18 Việt Nam năm nay là có thành tích tốt nhất.

(Thethaovanhoa.vn)- Tại buổi họp báo công bố giải đấu tranh Cúp Next Media 2019 diễn ra tại TP.HCM chiều 29/7, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thẳng thắn chia sẻ mục tiêu lớn của đội chủ nhà U18 Việt Nam năm nay là có thành tích tốt nhất.

Giải Vô địch U18 Đông Nam Á: Những thống kê 'bá đạo' của Việt Nam, Thái Lan và Australia

Giải Vô địch U18 Đông Nam Á: Những thống kê 'bá đạo' của Việt Nam, Thái Lan và Australia

Những con số thống kê cho thấy, kể từ lần đầu được tổ chức, Việt Nam và Thái Lan là những đội giàu truyền thống và thành tích nhất giải Vô địch U18 Đông Nam Á.

HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò ở U18 Việt Nam đã chính thức có mặt ở TP.HCM để tập luyện, làm quen điều kiện thi đấu. Đội bóng của cựu HLV U20 Việt Nam dự U20 World Cup đã lên kế hoạch chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu trên sân nhà lần này.

Ngay sau khi chọn được các nhân tố tốt nhất ở các giải trẻ trong nước ở độ tuổi U18, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã rèn quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VPF từ ngày 29/6. Sau đó, các cầu thủ trẻ tiếp tục có chuyến tập huấn được đánh giá rất bổ ích tại Nhật Bản.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Ở Nhật Bản, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Họ đã giúp đội tập luyện, sinh hoạt, tìm đối tượng giao hữu cho U18 Việt Nam.

So với những năm trước đó thì năm nay quá trình chuẩn bị của đội U18 Việt Nam không được nhiều bằng nhưng chuyến đi Nhật Bản cũng giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Thật vui mừng vì chuyến đi đó”.

Cụ thể, sau nửa tháng hội quân ở PVF và đá tập với U22 Việt Nam, thầy trò HLV họ Hoàng đã đến Gotemba (Nhật Bản) liên tục tập luyện và đấu giao hữu. Đội có ba trận đấu tập với các “quân xanh” khác nhau gồm các tuyển sinh viên trường Đại học Kanagawa, Đại học Sanno và Đại học Nihon Kougakuin.

Trước đó trong tháng 4 năm nay, U18 Việt Nam đã được dự giải giao hữu trên đất Hong Kong để HLV Hoàng Anh Tuấn sàng lọc.

HLV Hoàng Anh Tuấn và học trò đã có màn chuẩn bị tốt ở Nhật Bản. Ảnh: VFF
HLV Hoàng Anh Tuấn và học trò đã có màn chuẩn bị tốt ở Nhật Bản. Ảnh: VFF

Đề cập đến mục tiêu tham dự giải đấu trên sân nhà diễn ra từ ngày 6/8 tới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Ở độ tuổi trẻ này thì thật khó đòi hỏi các cầu thủ sự ổn định nhưng khi có được sự chuẩn bị tốt từ chuyến tập huấn Nhật Bản, có những yếu tố thuận lợi như thi đấu trên sân nhà, CĐV nhà thì chúng ta có quyền kỳ vọng vào thành tích tốt nhất.

Vấn đề là làm sao tính toán điểm rơi phong độ, thể lực cho các cầu thủ. Hy vọng kết quả lần này sẽ tốt”. Trong lịch sử giải này, Việt Nam đã vô địch năm 2007 khi giải diễn ra trên dải đất hình chữ S. Năm 2013, lứa Công Phượng, Xuân Trường... cũng chưa vô địch được giải này dù đã vào chung kết khi để thua U19 Indonesia.

Theo kết quả bốc thăm, giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 có sự tham dự của 12 đội bóng, được chia làm 2 bảng. Bảng A gồm: U18 Myanmar, Indonesia, Lào, Timor-Leste, Philippines và Brunei. Chủ nhà U18 Việt Nam rơi vào bảng B cùng Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Singapore và Australia.

So với bảng A, giới chuyên môn đánh giá bảng B nặng ký hơn hẳn. Những cái tên như Malaysia, Thái Lan hay Australia luôn là đối trọng lớn với bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ.

U18 Việt Nam nằm ở bảng đấu rất nặng ký nhưng có ưu thế sân nhà. Ảnh: VFF
U18 Việt Nam nằm ở bảng đấu rất nặng ký nhưng có ưu thế sân nhà. Ảnh: VFF

Các trận đấu của giải sẽ diễn ra tại hai sân chính gồm Gò Đậu ( Bình Dương) ở bảng A và Thống Nhất (TP.HCM) ở bảng B. Ngoài ra, sân Thành Long và sân phụ tại Bình Dương cũng dự kiến được sử dụng khi các trận đấu diễn ra cùng giờ để tránh việc các đội bóng tính toán tiêu cực.

Đại diện lãnh đạo VFF cho biết sau khi bàn bạc với nhà tài trợ chính Next Media, BTC đã quyết định mở cửa miễn phí để người xem thoải mái vào ủng hộ tinh thần các cầu thủ thi đấu ở tất cả các sân, có thể vé mời sẽ được phân phối để kiểm soát lượng người vào sân.

Bản quyền truyền hình của giải đã được phân phối trực tiếp đến các kệnh truyền hình khu vực Đông Nam Á và 34 trận đấu đều được truyền hình trực tiếp trên các đài Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải vô địch U18 Đông Nam Á trên sân nhà là bước tổng duyệt để đội chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2020, diễn ra từ ngày 2 đến 10/10 năm nay. Bóng đá trẻ những năm gần đây đã giúp bộ mặt nền bóng đá Việt Nam biến chuyển rõ rệt.

Đó là động lực để người làm bóng đá nước nhà phát huy tổ chức các giải đấu dành cho người trẻ thể hiện mình. Sân chơi này hứa hẹn sẽ tạo ra thế hệ kế cận cho tương lai bóng đá nước nhà và tầm ảnh hưởng của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá khu vực ASEAN.

Đội tuyển U18 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U18 Malaysia chiều 7/8. Ảnh: VFF
Đội tuyển U18 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U18 Malaysia chiều 7/8. Ảnh: VFF

Theo lịch thi đấu, U18 Việt Nam sẽ có lợi thế thi đấu vào thời gian đẹp (lúc 19h30). Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có trận ra quân tối 7/8 gặp U18 Malaysia trên sân Thống Nhất. Sau đó hai ngày, thử thách nặng ký tiếp theo của đội sẽ là U18 Australia cũng vào lúc 19h30 ở Thống Nhất, Ngày 11/8, U18 Việt Nam sẽ gặp U18 Singapore ở sân Gò Đậu.

Ngày 13/8, đội sẽ gặp U18 Thái Lan ở Thống Nhất và ngày 15/8, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có trận đấu với Campuchia cũng ở sân Thống Nhất.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN