TTVH Online

Kình ngư Huy Hoàng đạt chuẩn A, giành suất dự Olympic cho bơi Việt Nam

23/07/2019 14:30 GMT+7

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng với thành tích 7 phút 52 giây 74 đạt được ở nội dung 800m tự do nam giải vô địch thế giới ở Gwangju (Hàn Quốc) đã chính thức vượt chuẩn A Olympic ở nội dung này.

(Thethaovanhoa.vn) - Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng với thành tích 7 phút 52 giây 74 đạt được ở nội dung 800m tự do nam giải vô địch thế giới ở Gwangju (Hàn Quốc) đã chính thức vượt chuẩn A Olympic ở nội dung này.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: 'Thủy quái' sông Gianh

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: 'Thủy quái' sông Gianh

18 tuổi giành HCV tại Olympic trẻ. 18 tuổi đấu tay đôi và chỉ chịu thua kỷ lục gia thế giới hơn 2 giây tại ASIAD 18. 18 tuổi giành 4 HCV, góp công lớn đưa đoàn Quảng Bình lần đầu tiên lọt vào Top 15 trong lịch sử thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc...

Như vậy Huy Hoàng trở thành VĐV đầu tiên của Thể thao Việt Nam giành suất tham dự Olympic 2020.

800m tự do nam là nội dung không có trong chương trình thi đấu của SEA Games 30 nhưng lại được tổ chức thi đấu ở Olympic Tokyo 2020.

Huy Hoàng về đích ở vị trí thứ 15 vòng loại với thành tích 7 phút 52 giây 74 trong khi thành tích để giành chuẩn A Olympic là 7 phút 54 giây 31.

Kém vị trí thứ 10 của Jan Micka 3,81 giây, không đủ điều kiện giành quyền vào thi đấu chung kết nội dung này ở giải vô địch thế giới 2019 nhưng với việc vượt chuẩn A và giành suất tham dự Olympic cũng là một cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp thi đấu của kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng.

Huy Hoàng sinh ngày 10/7/2000 tại Tuyên Hóa (Quảng Bình). Anh lần đầu vô địch quốc gia năm 2016 ở nội dung 1500 m tự do. Đây cũng là nội dung giúp anh đoạt HC vàng SEA Games 2017 và HC bạc Asiad 2018.

Huy Hoàng sẽ còn thi đấu ở nội dung 1500m vào ngày 2/7. Đây chính là nội dung đã đem về cho Huy Hoàng tấm HCV tại SEA Games 29, tổ chức tại Malaysia, cách đây 2 năm và cũng là nội dung có nhiều hy vọng để Hoàng giành thêm chuẩn dự Olympic.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN