TTVH Online

Đội Phóng viên Thể thao TP.HCM vô địch giải bóng đá Hội Nhà Báo TP.HCM 2019

21/07/2019 00:12 GMT+7

Sau hơn 2 tuần tranh tài, giải bóng đá Hội Nhà Báo TP.HCM – Cúp Thái Sơn Nam 2019 đã khép lại vào sáng 20/7 trên sân Tao Đàn. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, chức vô địch của giải năm nay đã có chủ nhân mới là Phóng viên Thể thao TP.HCM.

(Thethaovanhoa.vn)- Sau hơn 2 tuần tranh tài, giải bóng đá Hội Nhà Báo TP.HCM – Cúp Thái Sơn Nam 2019 đã khép lại vào sáng 20/7 trên sân Tao Đàn. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, chức vô địch của giải năm nay đã có chủ nhân mới là Phóng viên Thể thao TP.HCM.

Sôi nổi giải bóng đá Hội nhà báo TP.HCM 2018

Sôi nổi giải bóng đá Hội nhà báo TP.HCM 2018

Sân chơi lớn bậc nhất TP.HCM như thông lệ hàng năm cho giới phóng viên đã chính thức khai mạc vào sáng 22/7 trên sân Tao Đàn (Quận 1). Gần 20 đội bóng sẽ tranh tài trong suốt gần nửa tháng và tính cạnh tranh cho thấy thừa khốc liệt.

Với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng, giải đấu tranh Cúp thu hút 20 đội bóng là các cơ quan báo chí đang đóng quân trên địa bàn tham dự. Sau nhiều năm tranh tài ở giải nam, BTC đã phân cấp ra 8 đội bóng thi đấu ở hạng Serie A và 8 đội bóng thi đấu ở hạng Serie B. Ngoài ra, còn có 4 đội bóng nữ cũng “góp vui” cho giải với nhiều trận đấu kịch tính.

Khép lại hơn 2 tuần thi đấu căng thẳng nhưng không kém niềm vui, giải đã khép lại với lượt trận cuối sáng 20/7. Kết quả chung cuộc ở giải nam Serie A, đội bóng Phóng viên thể thao TP.HCM đã đoạt chức vô địch với 7 trận toàn thắng.

Đánh bại Đài truyền hình TP.HCM giúp đội Phóng viên Thể thao TP.HCM (xanh) tạo bước ngoặt tới chức vô địch
Đánh bại Đài truyền hình TP.HCM giúp đội Phóng viên Thể thao TP.HCM (xanh) tạo bước ngoặt tới chức vô địch

Đây là chức vô địch lần đầu tiên của đội bóng này sau khi đánh bại những đội đã thống trị giải đấu này hơn năm năm qua như Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hay Báo Thanh Niên. Ngoài Cúp, HCV, BTC còn trao thêm 10 triệu đồng và rất nhiều quà tặng của các nhà tài trợ Fraser Sports hay S18 cho tân vương. Bên cạnh đó, thủ môn Nguyễn Quang của đội còn nhận giải thưởng Thủ môn hay nhất giải.

Đây là chức vô địch đầu tiên của đội sau rất nhiều năm lỡ hẹn với giải đấu được mong chờ nhất năm với các phóng viên trên địa bàn thành phố
Đây là chức vô địch đầu tiên của đội sau rất nhiều năm lỡ hẹn với giải đấu được mong chờ nhất năm với các phóng viên trên địa bàn thành phố

Vị trí Á quân thuộc về Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ ba liên tiếp các cầu thủ HTV không thể đi đến ngưỡng cao nhất. Hạng ba thuộc về Liên quân Báo công an Thành phố Hồ Chí Minh và VTV.

Niềm vui của tân vương mùa giải 2019
Niềm vui của tân vương mùa giải 2019

Ở hạng đấu Serie B, chức vô địch thuộc về Báo Tuổi trẻ khi đội bóng này toàn thắng 7 trận liên tiếp.

Niềm vui của phóng viên Nguyễn Quang - Báo Dân trí với giải Thủ môn hay nhất giải
Niềm vui của phóng viên Nguyễn Quang - Báo Dân trí với giải Thủ môn hay nhất giải

Vị trí thứ hai và ba lần lượt thuộc về Đài tiếng nói Việt Nam VOV và Đài truyền hình Cáp SCTV. Với kết quả này, các cầu thủ Báo Tuổi trẻ và SCTV sẽ nhận suất thăng hạng Serie A mùa giải 2020 để thay thế cho hai đội Báo Sài Gòn Giải Phóng và Oxii.vn (rơi xuống từ Serie A).

Báo Tuổi trẻ TP.HCM đoạt chức vô địch Serie B 2019
Báo Tuổi trẻ TP.HCM đoạt chức vô địch Serie B 2019

Còn ở giải nữ, chức vô địch thuộc về các cô gái Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, xếp trên các đội bóng Báo Người Lao Động và Báo Sài Gòn giải phóng. Vua phá lưới thuộc về cầu thủ Khuất Thị Thái của Báo Người lao động với 4 bàn thắng.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN