TTVH Online

Bóng đá Việt Nam: Sint Truidense gọi Công Phượng là siêu sao, HLV Nhật Bản muốn Thái Lan tới World Cup

19/07/2019 18:24 GMT+7

Bóng đá Việt Nam: CLB Sint Truidense gọi Công Phượng là siêu sao, HLV Nhật Bản muốn Thái Lan dự World Cup.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam: CLB Sint Truidense gọi Công Phượng là siêu sao, HLV Nhật Bản muốn Thái Lan dự World Cup.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp MU đấu với Inter. Lịch bóng đá ngày 20/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp MU đấu với Inter. Lịch bóng đá ngày 20/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp MU đấu với Inter. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp Premier League Asia Trophy 2019. Trực tiếp giao hữu CLB, trực tiếp giải hạng Nhất quốc gia. Lịch thi đấu bóng đá ngày 20/7, rạng sáng 21/7.

Lịch thi đấu vòng 17 Wake-up 247 V League (ngày 21/7)

17:00 Hải Phòng vs Than Quảng Ninh

17:00 Bình Dương vs Quảng Nam

17:00 Đà Nẵng vs Nam Định

17:00 HAGL vs SLNA

17:00 Thanh Hóa vs TP.HCM

19:00 Viettel vs Khánh Hòa

19:00 Sài Gòn vs Hà Nội

CLB Sint-Truidense gọi Công Phương là siêu sao của bóng đá Việt Nam

Trên trang chủ của Sint-Truidense đã chính thức công bố thông tin ra mắt tân binh Công Phượng. Website chính thức của đội bóng đang thi đấu ở giải VĐQG Bỉ đã chào mừng sự gia nhập của Công Phượng: "Nguyễn Công Phượng đã là người của “Chim hoàng yến”.

Tuyển thủ quốc gia Việt Nam trước đây thi đấu ở đất nước của anh, nhưng sau khi tất cả các thủ tục được hoàn thành thì kể từ hôm nay CP15 sẽ xuất hiện ở đây trên cơ sở cho mượn từ HAGL.

Đó sẽ là thử thách đầu tiên của anh tại châu Âu. Ở Việt Nam, mọi người vẫn gọi Công Phượng là một siêu sao thực sự. Hơn hai triệu người theo dõi trên facebook khen ngợi Công Phượng rất nhiều.

Trước đây Công Phượng từng chơi cho Học viện JMG tại Việt Nam, Mito HollyHock ở Nhật Bản, Incheon United FC ở Hàn Quốc và HAGL. Công Phượng có 31 trận đấu quốc tế, 8 lần ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của mình", đội bóng Sint-Truidense nói về tân binh của mình.

Chú thích ảnh
CLB Sint-Truidense gọi Công Phượng là siêu sao bóng đá Việt Nam

HLV Nhật Bản muốn đưa Thái Lan dự World Cup

HLV Akira Nishino bày tỏ mong muốn đưa Thái Lan dự World Cup: “Tôi rất vui khi được dẫn dắt một đội tuyển nước ngoài. Tôi muốn đưa đội tuyển Thái Lan tới World Cup như mong ước của người hâm mộ ở quốc gia này”, ông Nishino chia sẻ trong lễ nhậm chức HLV trưởng tuyển Thái Lan.

Tại vòng loại World Cup 2022, Thái Lan nằm ở bảng G cùng với UAE, Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Thái Lan sẽ đá trận mở màn trên sân nhà gặp tuyển Việt Nam. Đánh giá về bảng đấu này, ông Nishino tỏ rõ sự thận trọng: “Đây là một bảng đấu mạnh với sự hiện diện của UAE. Chúng tôi sẽ có cuộc đối đầu với Việt Nam vào ngày 5/9 trên sân nhà, sau đó là Indonesia vào ngày 10/9. Tôi muốn xem tuyển Thái Lan chiến đấu như thế nào và sẽ có những tính toán cụ thể”.

Chú thích ảnh

Thái Lan rơi vào bảng đấu không quá khó khăn

Cựu HLV đội tuyển Thái Lan, Worrawoot Srimaka cũng cho rằng đội nhà đã may mắn khi rơi vào bảng đấu không quá khó khăn. “Tôi cho rằng bảng G không quá khó khăn với đội tuyển Thái Lan. Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ về việc giành chiến thắng trước UAE, đội bóng không mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Iran. Họ cũng không mạnh hơn Việt Nam nhiều. Trong khi đó, Malaysia và Indonesia là những đối thủ quen mặt.

Trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Việt Nam hay đội bóng Đông Nam Á nào cũng được vì khi ấy đội tuyển Thái Lan đã có HLV trưởng mới. Chất lượng của các đội bóng ở khu vực không chênh lệch nhiều. Nếu giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, Thái Lan sẽ giảm bớt nhiều áp lực.

Tôi nghĩ rằng Thái Lan hoàn toàn có thể lọt vào nhóm 12 đội bóng tham dự vòng loại cuối cùng. Chỉ cần có sự chuẩn bị tốt, chúng ta có thể thắng mọi đối thủ trong bảng, bất kể thi đấu trên sân nhà hay sân nhà. Việc giành chiến thắng trước UAE là điều khả thi”.

Chú thích ảnh

U18 Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận giao hữu tại Nhật Bản

Kết thúc trận đấu tập với SV trường Đại học Kanagawa, các cầu thủ đội tuyển U18 Việt Nam đã được phục hồi thể lực với các tập bổ trợ, đồng thời tích cực chuẩn bị cho trận đấu tập kế tiếp gặp SV trường ĐH Sanno vào ngày 21/7 tới.

Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên cho biết, đội vẫn duy trì 2 buổi tập mỗi ngày theo kế hoạch. Số cầu thủ thi đấu nhiều trong trận đấu với SV trường Đại học Kanagawa tập hồi phục và chơi các trò chơi bổ trợ, số cầu thủ có thời gian ra sân ít hơn được rèn thêm các bài thể lực, sức bền và tốc độ. Kết thúc buổi tập, cả đội được ngâm đá hồi phục.

Buổi chiều, HLV Hoàng Anh Tuấn triển khai các bài tập kỹ chiến thuật và kết hợp thi đấu đối kháng. Tại buổi tập, BHL cũng dành thời gian để chỉnh sửa và rút kinh nghiệm cho các cầu thủ những sai sót mắc phải trong trận đấu với SV trường Đại học Kanagawa.

Sau buổi tập, cả đội đi bơi tại bể bơi của trung tâm và tiếp tục ngâm đá để thả lỏng hồi phục. Liên quan đến tình hình sức khỏe của đội, một số cầu thủ có đau nhẹ và mỏi được các bác sĩ đội tích cực chăm sóc nên đã có sự hồi phục tốt.

Cầu thủ Vương Văn Huy cũng đã tập luyện trở lại với đội. Toàn đội đều có ý thức và thể hiện sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt, tập luyện. “Các cầu thủ rất nỗ lực, chịu khó để cố gắng thực hiện các bài tập chất lượng của BHL với tinh thần thoải mái và vui vẻ”, ông Lưu Quang Điện Biên cho biết.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN