TTVH Online

Dự báo thời tiết 19/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh giật cấp 9, miền Trung nắng nóng trên 38 độ

19/07/2019 07:15 GMT+7

Dự báo thời tiết: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 19/7, áp thấp nhiệt đới đang trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 210km về phía Bắc Tây Bắc với sức gió mạnh nhất cấp 6 - 7, giật cấp 9.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 19/7, áp thấp nhiệt đới đang trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 210km về phía Bắc Tây Bắc với sức gió mạnh nhất cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Dự báo thời tiết: Áp thấp nhiệt đới sẽ tan dần trong 2 ngày tới

Dự báo thời tiết: Áp thấp nhiệt đới sẽ tan dần trong 2 ngày tới

Dự báo thời tiết: Áp thấp nhiệt đới và bão Danas trên Biển Đông gây cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 trên vùng Đông Bắc Biển Đông.

Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 1 giờ ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão trên khu vực Đông Bắc Biển Đông cấp 3.

Dự báo thời tiết, Tin bão, Bão số 3, Thời tiết, Áp thấp nhiệt đới, tin thời tiết, thời tiết hôm nay, tin bão số 3, cơn bão số 3, du bao thoi tiet, dự báo thời tiết vtv1
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới cập nhật sáng sớm 19/7

Trên đất liền, ngày 19/7, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ; từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C. 

Dự báo thời tiết cho các vùng ngày và đêm 19/7

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ; cao nhất 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết, Tin bão, Bão số 3, Thời tiết, Áp thấp nhiệt đới, tin thời tiết, thời tiết hôm nay, tin bão số 3, cơn bão số 3, du bao thoi tiet, dự báo thời tiết vtv1

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2 - 3.  Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 30 độ, cao nhất 35 - 37 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 92%. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ; cao nhất 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 48 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ; cao nhất 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ; cao nhất 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Cảnh báo nắng nóng

Ngày hôm qua 18/7, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.    

Dự báo ngày hôm nay 19/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Dự báo thời tiết, Tin bão, Bão số 3, Thời tiết, Áp thấp nhiệt đới, tin thời tiết, thời tiết hôm nay, tin bão số 3, cơn bão số 3, du bao thoi tiet, dự báo thời tiết vtv1

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay 19/7, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Cảnh báo nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngày hôm nay (19/7), chỉ số tia UV cực trị ở các thành phố Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Châu Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN