TTVH Online

HLV Kiatisuk: ‘Trận Việt Nam vs Thái Lan rất khó dự đoán’

18/07/2019 05:46 GMT+7

Thái Lan cùng bảng UAE, Việt Nam, Malaysia và Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và theo nhận định của cựu danh thủ, nguyên HLV trưởng Kiatisuk đội tuyển Thái Lan cần quên đi thất bại tại King’s Cup.

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan cùng bảng UAE, Việt Nam, Malaysia và Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và theo nhận định của cựu danh thủ, nguyên HLV trưởng Kiatisuk đội tuyển Thái Lan cần quên đi thất bại tại King’s Cup.

HLV Lê Thụy Hải: ‘Việt Nam gặp Thái Lan và UAE là thuận lợi’

HLV Lê Thụy Hải: ‘Việt Nam gặp Thái Lan và UAE là thuận lợi’

Một Đông Nam Á thu nhỏ với “khách mời” UAE, nhiều người đã nói vui như vậy về bảng đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhưng HLV Lê Thụy Hải lại nghĩ khác.

Trao đổi với Siam Sports ngay sau khi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra chiều 17/7 tại Kula Lumpur, HLV Kiatisuk cho biết: “Thái Lan cần tìm lại vị thế và tinh thần thi đấu vốn có. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải quên đi trận thua vừa qua. Cuộc chiến với đội tuyển Việt Nam lần này không giống như King's Cup.

Tại sân chơi vòng loại World Cup, mọi thứ rất khác. Thái Lan và Việt Nam luôn tạo nên những cuộc chiến đầy khốc liệt. Trong quá khứ, cả hai đội bóng luôn là những đối thủ lớn của nhau và trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam sắp tới sẽ rất khó để dự đoán.

Đối với trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Việt Nam, tôi nghĩ kết quả sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tân HLV Akira Nishino và cách ông ấy xây dựng đội hình, lối chơi. Đội tuyển Thái Lan chưa bao giờ làm việc với một nhà cầm quân người Nhật Bản nhưng ông Nishino là một HLV giỏi khi sở hữu thành tích chất lượng.

Chú thích ảnh
Việt Nam vs Thái Lan luôn là cặp đấu không khoan nhượng dù trong bất cứ thời điểm nào.Ảnh: Nhân Văn

Tại kỳ World Cup trước, Thái Lan đã phải gặp hai đội tuyển rất mạnh nhưng lần này tôi không nhận thấy điều đó. Thái Lan cũng có nhiều kinh nghiệm hơn ở giải đấu này. Hãy tin tưởng vào đội tuyển, việc lọt vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á không phải điều quá khó với Thái Lan".

Thái Lan sẽ đá trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với đội tuyển Việt Nam trên sân nhà vào ngày 5/9 nhưng hiện Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vẫn chưa quyết định địa điểm tổ chức trận đấu.

Tuy nhiên, Chang Arena, sân nhà của CLB Buriram United cùng sân Mitr Phol của CLB Ratchaburi nổi lên là những ứng cử viên để FAT chọn địa điểm tổ chức cuộc tái đấu đáng chờ đợi giữa đội tuyển Việt Nam.

Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của tân HLV Akira Nishino trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan sau thông báo chính thức từ FAT trong ngày 17/7.

Được biết, sau buổi họp báo, ký hợp đồng chính thức vào ngày 19/7 tại Tokyo, HLV Akira Nishino cũng sẽ bay ngay sang Bangkok tham dự một cuộc họp báo tương tự trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia và đội U23 Thái Lan.

Ngay sau đó, HLV 64 tuổi này sẽ bắt tay vào công việc của đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 9.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN