TTVH Online

'Về nhà đi con' tập 70: Ông Sơn cay đắng nhìn con rể ngoại tình, hôn nhân Vũ - Thư sớm tan vỡ

22/07/2019 21:54 GMT+7

Về nhà đi con tập 70: Điều tồi tệ nhất đã xảy đến trong tập 69 Về nhà đi con lên sóng tối 19/7: Ông Sơn đã tận mắt chứng kiến con rể Vũ ngoại tình với Nhã đúng vào ngày sinh nhật con gái ông - Anh Thư (Bảo Thanh đóng).

(Thethaovanhoa.vn) - Điều tồi tệ nhất đã xảy đến trong tập 69 Về nhà đi con lên sóng tối 19/7: Ông Sơn đã tận mắt chứng kiến con rể Vũ ngoại tình với Nhã đúng vào ngày sinh nhật con gái ông - Anh Thư (Bảo Thanh).

'Về nhà đi con' tập 70: Thư uất hận trách Vũ là loại người không biết thế nào là tình yêu và tổn thương

'Về nhà đi con' tập 70: Thư uất hận trách Vũ là loại người không biết thế nào là tình yêu và tổn thương

Trong tập 70 phim Về nhà đi con: Vũ thú nhận anh không cố ý để ông Sơn biết chuyện mình ngoại tình với Nhã, đáp lại Thư trách Vũ là loại người không biết thế nào là tình yêu, tổn thương, đau khổ.

>> Xem lại Full HD Về nhà đi con tập 70

https://www.vtvgiaitri.vn/video/ve-nha-di-con-tap-70-335-3867

 

>> Link xem trực tiếp tập 71 Về nhà đi con lúc 21h tối thứ Ba 23/7 trên kênh VTV1

https://www.vtvgiaitri.vn/

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv1.htm

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv1-1.htm

 

>> Link xem lại trọn bộ phim Về nhà đi con trên VTV Giải trí

https://www.vtvgiaitri.vn/title/ve-nha-di-con

Ở tập 69 Về nhà đi con, Vũ bắt đầu nhận ra Nhã không phải cô gái đơn giản như anh nghĩ. Vướng chuyện tình yêu với cô nàng, lại dính vào cả chuyện làm ăn, Vũ muốn bỏ không được mà bước tiếp thì gặp vô vàn những éo le.

Vũ dần nhận ra tình cảm mình dành cho Thư khi những hiểu lầm trong quá khứ dần được hóa giải. Anh còn nhớ cả ngày sinh nhật Thư và dự định sẽ cùng cô về nhà bố Vợ đón bữa tiệc sinh nhật ấm cúng. Sự tình không như mong muốn, Nhã đã cố tình "phá đám" hai người khi giả vờ ốm để kéo Vũ tới chăm.

Đưa Thư tới nhà rồi bảo sẽ quay trở lại sau 30 phút, Vũ lao tới xem tình hình Nhã. Trước cổng nhà, ông Sơn thấy con rể lao đi vội vã thì cũng tò mò đi theo, rồi ông chứng kiến tất cả những điều Vũ làm, có cả những cử chỉ âu yếm Nhã dành cho anh... 

Đúng lúc Vũ đưa thức ăn vào miệng cho Nhã thì ông Sơn (NSƯT Trung Anh) đã bước tới trước mặt Vũ chỉ đủ để Nhã và Vũ nhìn thấy, rồi không nói một lời mà lặng lẽ bỏ đi. Khi Vũ (Quốc Trường đóng) đuổi theo giải thích, ông Sơn chỉ hỏi Vũ rằng: "Con Thư biết chuyện này chưa?". 

"Về nhà đi con" tập 69: Bố Sơn bắt quả tang Vũ yêu chiều Nhã bỏ sinh nhật Thư

Trước sự im lặng của Vũ, ông Sơn nói Vũ để qua ngày hôm nay đi và cũng không cần về nhà đúng ngày sinh nhật Thư nữa.

Trở về nhà trong tâm trạng thương đau, ông Sơn cùng ba con gái: Huệ (Thu Quỳnh), Thư và Dương (Bảo Hân) thống nhất là chúc mừng sinh nhật Thư chứ không đợi Vũ như mọi lần. Ông Sơn uống rượu, rồi ôm mặt nhìn con gái, gương mặt ông hiện lên một nỗi đau và thương con khó diễn tả. Ông cố kìm nén nước mắt nhưng cũng thật khó khăn...

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 70, Xem tập 70 Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 70 VTV Giải trí, tập 70 về nhà đi con, phim về nhà đi con tập 70, VTV1, Vtv1, vtv1

Thư như hiểu được điều gì bất thường từ bố, cô vừa uống, vừa nhìn ông Sơn bằng ánh mắt vừa buồn, thương, lại vừa cố tỏ ra mạnh mẽ...

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 70, Xem tập 70 Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 70 VTV Giải trí, về nhà đi con tập 70, tập 70 về nhà đi con, phim về nhà đi con tập 70

Thư sẽ nói sao khi bố Sơn biết chuyện Thư - Vũ kết hôn chỉ là hợp đồng? Mối quan hệ của Thư và Vũ sẽ ra sao khi Vũ để bố Sơn biết bí mật đó?

Ông Sơn sẽ làm gì khi biết con gái không có được hạnh phúc khi kết hôn cùng Vũ?

Về Nhà Đi Con là "lần đầu" đặc biệt của một loạt gương mặt

Về Nhà Đi Con là một bộ phim đặc biệt không chỉ vì nội dung hấp dẫn, mà còn vì phim là "tập hợp" của những "lần đầu tiên" khá thú vị.

Có thể nói, Về Nhà Đi Con là một phim truyền hình khá thú vị, đặc biệt. Phim đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả từ khắp mọi miền đất nước, kể cả những người trước nay ít khi nào chịu xem phim truyền hình.

Đó chưa phải là tất cả, Về Nhà Đi Con còn là tập hợp của khá nhiều "lần đầu tiên" của dàn diễn viên, khiến cho một lần nữa dự án truyền hình này có một khía cạnh đặc biệt hơn trong mắt người xem.

Lần đầu tiên Bảo Hân đóng phim

Cô nàng ngổ ngáo Ánh Dương là vai diễn đầu tay trong sự nghiệp diễn xuất của Bảo Hân. Trước đó, cô nàng chỉ mới gia nhập vào hàng ngũ sinh viên học viện Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội khoa diễn xuất. Trước đó, Bảo Hân vẫn còn là một cô học sinh cấp ba và chưa đóng qua một dự án phim ảnh này.

Có thể thấy, Ánh Dương là lần đầu chạm ngõ điện ảnh của Bảo Hân và cô nàng đã có màn thể hiện khá ấn tượng. Tomboiloichoi - Ánh Dương là một trong những nhân vật để lại ấn tượng mạnh và được khán giả yêu mến nhờ cách thể hiện rất tự nhiên, chân thật lại vừa đáng yêu.

Từ cách cô nàng làm nũng bố, cho đến cãi bướng nhưng vẫn lặng lẽ bảo vệ các chị Thư - Huệ luôn khiến trái tim fan nữ phải "rung động".

Lần đầu trở lại màn ảnh của Kim Ngọc

Vai diễn cô vợ sang chảnh của Thành trong Về Nhà Đi Con tuy xuất hiện ngắn ngủi nhưng lại cực kì ấn tượng đối với khán giả. Thần thái sang chảnh, đánh ghen nhưng vẫn xinh đẹp ngút trời của Uyên khiến nhiều fan phải ngưỡng mộ. Gương mặt của cô nàng có thể sẽ xa lạ đối với một số khán giả, nhưng thật ra trước đây Kim Ngọc là một diễn viên. 

Cô nàng từng tham gia bộ phim truyền hình miền Bắc có tên là Sát Thủ Online (2013) nhưng tác phẩm này không gây được tiếng vang. Bẵng đi một thời gian, đến năm 2019 thì Kim Ngọc mới trở lại với vai diễn mà chúng ta đã biết, Uyên trong Về Nhà Đi Con.

Phim truyền hình lấy đề tài gia đình yêu thích của chúng ta, chính là bộ phim đánh dấu lần trở lại màn ảnh sau thời gian dài không hoạt động của Kim Ngọc.

Liệu sự thành công quá sức tưởng tượng của vai Uyên có đốt lại ngọn lửa đam mê trong Kim Ngọc hay không? Hãy để thời gian có câu trả lời.

Lần đầu ghi dấu màn ảnh của nữ diễn viên Minh Cúc

Ít người biết, 10 năm qua Minh Cúc vẫn miệt mài đảm nhiệm những vai diễn nhỏ trong nhiều dự án tuyền hình, sân khấu kịch nói khác nhau nhưng vẫn chưa có cơ hội được độc giả biết đến. Trong bài phỏng vấn của mình, cô cũng chia sẻ rằng có lẽ, cơ hội của mình vẫn chưa tới. Minh Cúc cũng thừa nhận bản thân là người ít khi được các đạo diễn tin tưởng giao vai diễn tốt cho.

Về Nhà Đi Con một lần nữa lại là sự đổi mới, một cơ hội dành cho Minh Cúc. Vai Xinh - gái lẳng của cô trong phim được khán giả ủng hộ nhiệt liệt. Tuy nói yêu mến nhân vật của Cúc là chưa phải, nhưng diễn xuất của Cúc đã được khán giả chú ý rất nhiều. Đồng thời, mọi người cũng yêu quý và đánh giá cao nỗ lực của cô hơn nữa khi biết về chặng đường diễn xuất kiên trì, miệt mài của Minh Cúc.

Nhờ vai Xinh trong Về Nhà Đi Con, Minh Cúc có thêm nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng và được nhiều người biết đến hơn.

Cô có thêm khá nhiều lời mời của các chương trình truyền hình, một vài trong số đó đã thu hút được khá nhiều sự chú ý của khán giả.

Thế mới thấy, Về Nhà Đi Con không chỉ là một dự án phim đặc biệt bởi nội dung hay, dàn diễn viên hấp dẫn và có ý nghĩa giải trí với nhiều khán giả, phim còn là cơ hội, một làn gió mới, không chỉ đối với ngành truyền hình Việt mà còn đối với những người diễn viên.

Phim là cơ hội chín muồi, là quá trình chuẩn bị lặng lẽ trong thời gian dài của Anh Vũ, Minh Cúc nhưng cũng là cơ hội cho những nhân tố tài năng mới tỏa sáng như Bảo Hân.

Lần đầu "Bắc chiến" của mẹ con Quốc Trường - Ngân Quỳnh

Dự án Về Nhà Đi Con cũng là dự án đánh dấu lần "Bắc tiến" đầu tiên của Quốc Trường. Trước nay, khán giả đã quen với những vai diễn của anh trong các bộ phim truyền hình sản xuất trong Nam như Đuổi Theo Bóng Mình (2017), Cung Đường Tội Lỗi (2018)... Thì Về Nhà Đi Con là dự án truyền hình miền Bắc đầu tiên mà anh chàng tham gia. Đồng thời, đây cũng là phim đã giúp tên tuổi Quốc Trường được nâng lên thành một tầm cao mới.

Đối với nghệ sĩ Ngân Quỳnh, cô là người hoạt động lâu năm ở thủ phủ nghệ thuật miền Nam. Trước khi đóng phim, Ngân Quỳnh bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình với vai trò là diễn viên cải Lương, trực thuộc một đoàn hát hoạt động ở Tiền Giang.

Có thể nói, lần Bắc tiến này là một sự mạnh dạn thử nghiệm, thay đổi cách công việc khá táo bạo của người nghệ sĩ tưởng như đã thấm đượm phong cách nghệ thuật miền Nam. Và kết quả đã không thể mỹ mãn hơn, màn kết hợp giữa nghệ sĩ Ngân Quỳnh và NSND Hoàng Dũng tạo ra một cặp vợ - chồng màn ảnh thú vị.

Ông Luật - bà Giang là hai người có tính cách trái ngược, quan điểm cũng hoàn toàn trái trong chuyện nuôi dạy con nhưng từ đó hai người lại trở thành một đôi vợ chồng rất đáng yêu và thú vị trên màn ảnh.

Lần đầu Thu Quỳnh đóng vai "nữ hoàng nước mắt"

Thực ra thì hồi đóng Sống Chung Với Mẹ Chồng, Thu Quỳnh cũng khóc không ít. Nhưng để mà nói, vai diễn giúp Thu Quỳnh trở thành ứng cử viên cho danh hiệu "Nữ hoàng nước mắt" thì không vai nào qua Huệ trong Về Nhà Đi Con.

Huệ trong phim khóc đủ mọi lí do. Khóc vì uất ức, khóc vì tủi thân, khóc vì khổ, khóc vì bị hiểu lầm v.v... Dường như cứ hai tập phim, chúng ta lại thấy Huệ khóc.

Không ngoa khi nhận định vai Huệ trong Về Nhà Đi Con là vai diễn khiến Thu Quỳnh tốn nước mắt nhiều nhất. Sau khi bộ phim hoàn thành, có lẽ ngôi vị "nữ hoàng nước mắt" của Nhã Phương phải truyền lại cho Thu Quỳnh rồi!

Lần đầu Anh Vũ vào vai "playboy" và tạo tiếng vang với Về Nhà Đi Con

Từng góp mặt trong những dự án truyền hình như Nhật Ký Vàng Anh, 5S Online nhưng anh chàng diễn viên Anh Vũ chỉ được giao cho những vai hiền lành, chất phác. Con đường đóng phim của anh cũng khá lận đận.

Trong bài phỏng vấn của mình, Anh Vũ từng chia sẻ rằng con đường đóng phim của anh khá gian nan, vì ngoại hình của anh khá trẻ con nên rất ít được tin tưởng giao cho các vai diễn hóc búa.

Có điều là mọi chuyện, có vẻ như đã thay đổi khi anh đóng vai Dũng - playboy trong Về Nhà Đi Con. Anh chàng bạn thân, kiêm cao thủ tình trường của Vũ (Quốc Trường) tuy là kẻ bay nhảy giữa vòng tay của các cô gái, nhưng khi chạm đến tình yêu và những cảm xúc thật, lại hóa một kẻ chân thành và đáng yêu.

Trong những tình tiết bị lộ của những tập Về Nhà Đi Con chưa lên sóng, có thể thấy Dũng luôn xuất hiện bên cạnh Thư mỗi khi cô cần, và luôn là người chấp nhận Thư dù cô có từng vướng vào một mối tình phức tạp với chính bạn thân của mình.

Diễn xuất kết hợp với vẻ ngoài hiền lành, chân thành của Anh Vũ đã gây ấn tượng rất tốt đối với khán giả.

Đây có thể được xem là sự trở lại khá thành công của Anh Vũ đồng thời cũng cho thấy khả năng hóa thân khá đa dạng của anh chàng diễn viên. Hy vọng Về Nhà Đi Con có thể sẽ tiếp bước cho sự nghiệp diễn xuất của anh chàng.

Về Nhà Đi Con được phát sóng trên kênh truyền hình VTV1, lúc 21h các ngày thứ 2-6 hàng tuần.

Diễn viên phim Về nhà đi con

NSƯT Trung Anh vào vai ông Sơn - ông bố “gà trống nuôi con”. Trước đó, nghệ sĩ Trung Anh được khán giả yêu mến khi đảm nhiệm vai Lương “bổng” - trong bộ phim truyền hình ăn khách Người phán xử (2017).

Vai mới của nghệ sĩ Trung Anh là một người đàn ông khắc khổ, kiệm lời nhưng rất yêu thương con. “Tôi muốn nhân vật xuất hiện lặng lẽ, hơi ít nói một chút, nhưng tất cả những điều ông làm là vì con. Cách bù đắp của ông đôi khi chưa đúng, đôi lúc nó hà khắc, có phần nghiệt ngã dẫn đến sự hiểu lầm giữa hai bố con” - nghệ sĩ Trung Anh chia sẻ.

Nữ diễn viên Bảo Thanh vào vai cô con gái thứ 2 - Anh Thư. Nói về vai diễn mới này, Bảo Thanh chia sẻ: "Tôi thấy đây là một bộ phim rất hay và ngay sau khi đọc kịch bản đến tập 20 của bộ phim, tôi đã khóc vì quá xúc động. Nhân vật đã cho tôi những cảm xúc mới và không có lý do gì để mình từ chối một bộ phim thú vị như vậy".

"Vì Về nhà đi con là một bộ phim dài hơi, tận 68 tập, cho nên tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Ngoài cảm xúc mới thì tạo hình nhân vật lần này cũng có nhiều thay đổi, mới mẻ hơn. Hy vọng khán giả sẽ tạm quên đi những vai diễn trước đây để đón nhận một hình ảnh mới của Bảo Thanh".

Bảo Thanh cho hay: “Tôi rất thích những phim về đề tài gia đình với những tình huống gần gũi với đời sống thường ngày. Khi hóa thân vào vai diễn dạng thế này tôi thấy dễ dàng nhập vai hơn”.

Trước đó, Bảo Thanh được khán giả nhớ tới với vai nàng dâu Minh Vân trong phim Sống chung với mẹ chồng (2017). Năm 2018, Bảo Thanh cũng có một vai diễn ấn tượng - Sol cá tính mạnh mẽ nhưng “ế” - trong phim Ngày ấy mình đã yêu.

Bảo Hân đảm nhiệm vai Ánh Dương - con gái út của ông Sơn. Đây là một gương mặt hoàn toàn mới nhưng hứa hẹn sẽ tạo được ấn tượng với khán giả.

Bên cạnh cuộc hội tụ của dàn diễn viên quen thuộc, Về nhà đi con còn đánh dấu sự trở lại con đường nghệ thuật của MC Tuấn Tú với vai diễn một ông bố 36 tuổi nhưng đã có một cậu con trai 18 tuổi.

Thu Quỳnh đảm nhiệm vai chị cả Thu Huệ. Năm 2018, Thu Quỳnh gây ấn tượng mạnh với vai My “sói” trong Quỳnh búp bê.

Bảo Anh. Ảnh & Clip: VFC

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN