TTVH Online

Bóng đá Việt Nam ngày 15/7: HLV Hà Nội FC xin lỗi vì thiếu kìm chế

15/07/2019 18:14 GMT+7

Bóng đá Việt Nam ngày 15/7: HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì hành vi thiếu kìm chế của mình trong trận đấu gặp S.Khánh Hòa tại vòng 15 V League.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 15/7: HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì hành vi thiếu kìm chế của mình trong trận đấu gặp S.Khánh Hòa tại vòng 15 V League.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal đấu với Colorado Rapids. Lịch bóng đá ngày 15/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal đấu với Colorado Rapids. Lịch bóng đá ngày 15/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp giải hạng Nhất quốc gia, trực tiếp giao hữu CLB, trực tiếp giao hữu quốc tế. Trực tiếp U19 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 15/7.

Lịch thi đấu V-League vòng 16

17h00 ngày 16/7: SLNA vs Sài Gòn

17h00 ngày 17/7: Sanna Khánh Hòa vs B.Bình Dương

17h00 ngày 17/7: TP.HCM vs SHB Đà Nẵng

17h00 ngày 17/7: Nam Định vs Thanh Hóa

17h00 ngày 17/7: Quảng Nam vs Hải Phòng

18h00 ngày 17/7: Than Quảng Ninh vs Viettel

19h00 ngày 17/7: Hà Nội FC vs HAGL

Sao HAGL lỡ 'đại chiến' với Hà Nội FC vì chấn thương

Ở trận đấu giữa HAGL và Quảng Nam trong khuôn khổ vòng 14 V League 2019, sau ở pha tranh chấp trên không với cầu thủ Trịnh Văn Hà bên phía Quảng Nam, Hồng Duy nằm đau đớn trên sâu.

Sau ít phút sơ cứu, Hồng Duy đã phải tập tễnh rời sân và lên xe cấp cứu chuyển thẳng vào bệnh viện Pleiku. Theo dự đoán ban đầu, tiền vệ sinh năm 1996 đã bị gãy xương sườn.

Chú thích ảnh
Hồng Duy (áo trắng) gặp chán thương và không thể góp mặt ở trận cầu với Hà Nội FC

Trái với dự đoán ban đầu, Nguyễn Phong Hồng Duy ngoài gặp chấn thương phần mềm sụn xương sườn số 6, còn bị lệch xương sườn số 9. Với chấn thương này, hậu vệ sinh năm 1996 cần nghỉ ngơi tuyệt đối trong 2 tuần, không được vận động và nhiều khả năng phải mất 1 tháng để ổn định lại xương sườn.

Điều này đồng nghĩa, Hồng Duy sẽ không thể có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của HAGL trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC. Trận đấu giữa đội bóng Phố Núi với đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 17/7

HLV Hà Nội FC xin lỗi vì hành vi thiếu kiềm chế

Sau buổi họp bộ chiều ngày 15/7, Ông Chu Đình Nghiêm - HLV trưởng CLB bóng đá Hà Nội đã có lời xin lỗi chính thức gửi tới khán giả, đội bóng vì những hành vi, phát ngôn thiếu kiềm chế với tổ trọng tài sau trận đấu giữa CLB bóng đá Hà Nội và Sanna Khánh Hòa thuộc vòng 15 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Chú thích ảnh
HLV Chu Đình Nghiêm xin lỗi người hâm mộ

Một ngày sau khi kết thúc trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã bình tâm trở lại. “Tôi nhận thấy những hành động thiếu kiềm chế của bản thân vào tối ngày 13/7 đã ảnh hưởng đến hình ảnh của giải đấu, ảnh hưởng đến thương hiệu bóng đá đẹp mà CLB bóng đá Hà Nội đang gây dựng”, ông Nghiêm chia sẻ.

Tự nhận thấy bản thân đã vi phạm các quy định của giải cũng như quy chế của CLB. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết sẽ chấp nhận các quyết định xử phạt của BTC và cũng như kỷ luật nội bộ đưa ra. "Đây là lỗi của cá nhân tôi, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp hành các quyết định xử phạt của Ban tổ chức cũng như CLB. Tôi sẽ cùng các thành viên CLB tập trung thi đấu, giành những kết quả tốt trong thời gian tới, không phụ sự tin yêu của người hâm mộ đội bóng Thủ đô”.

U18 Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn

Sáng nay (15/7), U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Đây cũng là giai đoạn quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị tham dự Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 và hướng tới Vòng loại U19 châu Á 2020.

U18 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Nội Bài- Hà Nội trước giờ khởi hành sang Nhật Bản tập huấn, chuẩn bị cho Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019. Trước khi lên đường, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có quyết định điều chỉnh về lực lượng đối với ĐT U18 Việt Nam. Cụ thể, bên cạnh việc chia tay với một số cầu thủ do chấn thương hoặc chưa thể hiện tốt về chuyên môn như thủ môn Nguyễn Nhật Nguyên và các hậu vệ: Nguyễn Nhĩ Khang, Lương Duy Cương, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bổ sung 5 gương mặt vừa hoàn thành thi đấu VCK U17 QG gồm: Nguyễn Hữu Tiệp, Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Ngọc Tú (Viettel), Võ Nguyên Hoàng, Trịnh Quang Trường (PVF).

Theo kế hoạch, trong tổng số 11 ngày tập huấn tại Gotemba (tỉnh Shizuoka, Nhật Bản), U18 Việt Nam sẽ có 3 trận đấu cọ xát với các “quân xanh” lần lượt gồm: Tuyến SV trường Đại học Kanagawa (ngày 17/7), Tuyển SV trường Đại học Sanno (ngày 21/7) và Tuyển SV trường Đại học Nihon Kougakuin (ngày 24/7). Chiều ngày 26/7, đội sẽ trở về TP.HCM để tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào thi đấu tại Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019. Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra tại TPHCM và Bình Dương từ ngày 6/8 đến 19/8/2019. ĐT U18 Việt Nam ở bảng B cùng với Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Singapore và Australia. Bảng A gồm có: Myanmar, Indonesia, Lào, Timor Leste, Philippines và Brunei.

Trận đấu Nam Định FC vs Hà Nội FC lọt vào top 4 trận đấu đông khán giả nhất khu vực Đông Nam Á

Trận đấu giữa Nam Định FC vs Hà Nội FC lọt vào top 4 trận đấu đông khán giả nhất khu vực Đông Nam Á với số lượng khán giả lên đến 19.000 người. Dẫn đầu trong top là trận đấu giữa Persija Jakarta và Persib Bandung tại Liga 1 (Indonesia) với số lượng khán giả là 68.750 người. Vị trí thứ 2 thuộc về Selangor fa và Johor Daruh Ta'zim thuộc giải Malay Premier League (Malaysia) với số lượng 31.062 người. Vị trí thứ 3 với 27.009 người thuộc về Buriram United và Muangthong United thuộc giải Thai League (Thái Lan).

U19 nữ Việt Nam lên đường tập huấn Hàn Quốc

Ngày hôm qua 14/7, HLV trưởng Ijiri Akira đã gút danh sách 18 vận động viên đội tuyển U19 nữ Việt Nam lên đường tham dự giải giao hữu quốc tế tại Seoul (Hàn Quốc). Được biết, U19 nữ Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Seoul Hàn Quốc vào hôm nay 15/7. Tại giải đấu giao hữu quốc tế này, thầy trò HLV Ijiri Akira sẽ gặp các đối thủ chất lượng gồm U18 Hàn Quốc, U18 Shanghai (Hồng Kông) và U18 Osaka (Nhật Bản).

HLV trưởng Iriji Akira cho biết cá nhân ông và ban huấn luyện đã đề ra mục đích và yêu cầu cụ thể ở thời gian thi đấu tại Hàn Quốc. "Đây là giai đoạn các cầu thủ được thi đấu quốc tế, cọ xát với các đối thủ mạnh. Các cầu thủ phải thể hiện hết khả năng của mình và sau giải đấu này, khi nắm được ưu nhược điểm của từng cầu thủ, tôi sẽ quyết định lối chơi của toàn đội phòng thủ hay tấn công", HLV Akira cho biết.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN