TTVH Online

Phú Thọ có nữ sinh đạt 29,8 điểm đứng tốp đầu thí sinh có điểm 3 môn xét tuyển đại học cao nhất cả nước

14/07/2019 19:44 GMT+7

Ngày 14/7, Bộ Giáo dục và đào tạo chính thức công bố điểm thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2019 và công bố kết quả phân tích phổ điểm.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/7, Bộ Giáo dục và đào tạo chính thức công bố điểm thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2019 và công bố kết quả phân tích phổ điểm.

Công bố điểm thi THPT Quốc gia 2019: Cập nhật mới nhất

Công bố điểm thi THPT Quốc gia 2019: Cập nhật mới nhất

Đại diện Bộ GD&ĐT khẳng định dù tiến độ chấm thi tại các Sở GD&ĐT có thể khác nhau nhưng các trường đều phải công bố điểm vào ngày 14/7, không tỉnh thành nào được công bố trước hay sau thời điểm này.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa    Ảnh: TTXVN

Theo đó, tại tỉnh Phú Thọ có 76 bài thi đạt điểm 10 trên tổng số 1.270 học sinh toàn quốc có điểm 10 các môn (chiếm tỷ lệ 6% so với toàn quốc).

Trong số 76 điểm 10 ở các môn, trong đó môn giáo dục công dân có 58 thí sinh; môn Địa lý có 6 em; Môn Lịch sử có 5 em; môn Sinh học có 4 em; môn Hóa học có 1 thí sinh và môn Toán có 1 em; Ngoại ngữ có 1 em giành được điểm 10. 

Điều đáng nói, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Phú Thọ tiếp tục có thủ khoa khối B là em Ngô Thu Hà, lớp 12 Toán trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương với tổng số điểm 29,8 điểm (Toán: 9,8 điểm – Hóa học: 10 điểm – Sinh học: 10 điểm). Với kết quả này, Ngô Thu Hà đứng tốp đầu học sinh có điểm cao nhất toàn quốc.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ cũng có 1 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán là em Trần Quốc Lập, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương và 1 thí sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh là em Nguyễn Xuân Anh học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Một kết quả rất đáng vui mưng là em Đỗ Đình Lộc, số báo danh 15008523, học sinh trường miền núi Trung học phổ thông Thanh Sơn, thuộc huyện Thanh Sơn cả 2 khối A và B đều trên 27,0 điểm./.

Tạ Văn Toàn/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN