TTVH Online

Người thắng lớn nhất trong album mới của Ed Sheeran là các bạn đồng hành

14/07/2019 11:02 GMT+7

Album phòng thu thứ tư của Ed Sheeran, No.6 Collaborations Project, có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ mà anh yêu thích, bao gồm một lượng bất cân đối những cái tên từ hãng ghi âm Atlantic Records.

(Thethaovanhoa.vn) – Album phòng thu thứ tư của Ed Sheeran, No.6 Collaborations Project, có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ mà anh yêu thích, bao gồm một lượng bất cân đối những cái tên từ hãng ghi âm Atlantic Records.

Biểu tượng nữ quyền mới Dua Lipa tiết lộ những lo lắng về album mới

Biểu tượng nữ quyền mới Dua Lipa tiết lộ những lo lắng về album mới

Dua Lipa nói rằng album mới của cô “sắp ra mắt” và nó “cảm giác giống như một lớp dạy nhảy”.

Album mới của Ed Sheeran, No.6 Collaborations Project, có tới 22 ca sĩ khách mời với âm nhạc đa phong cách, từ R&B uyển chuyển, Latin pop tới nhạc vũ trường lả lướt.

Sheeran giới thiệu album mới như là được hít lại bầu không khí tự do sau những ngày hoạt động dưới những hãng ghi âm lớn khác trước đó, nơi, vì những quy tắc lằng nhằng và áp lực thương mại, không thể thoải mái chọn người hợp tác.

Chú thích ảnh
Ed Sheeran hỗ trợ nhiều đồng nghiệp cùng hãng ghi âm trong album này

Trước thời đó, “Tôi đã làm EP tám ca khúc mang tên No. 5 Collaborations Project với một loạt rapper Mỹ mà tôi cực kỳ hâm mộ vào thời điểm đó”, Sheeran chia sẻ hồi đầu năm nay. Với No.6 Collaborations Project, anh cũng có cơ hội tôn vinh những nghệ sĩ anh ngưỡng mộ: “Với tôi, đây là album tổng hợp những nghệ sĩ mà tôi là fan”.

Hóa ra, Sheeran có cùng thị hiếu với Atlantic Records bởi có tới chín người trong danh sách khách mời, theo một cách nào đó, kết nối với Atlantic, hãng ghi âm đang đứng đầu ngành công nghiệp theo ước tính thị phần gần đây, với công ty mẹ là Warner Records. Sheeran đang tổ chức tiệc tùng phóng khoáng nhưng hầu hết bạn nhậu đều cùng nhà.

Những người trong “gia tộc” Atlantic này bao gồm Bruno Mars, Meek Mill, PnB Rock, Cardi B và A Boogie wit da Hoodie, hiện là sao đột phá của hãng và là nghệ sĩ được stream nhiều thứ ba năm 2019. Nhà sản xuất Skrillex, cũng xuất hiện trong No.6 Collaborations Project, thì phát hành nhạc qua Big Beat, đơn vị nằm dưới cái ô của Atlantic. Rapper khó đoán Young Thug cũng có cùng kênh ra nhạc ở Atlantic. Ngôi sao Stormzy – vừa có No.1 đầu tiên tại Anh năm nay và sau đó dẫn đầu lễ hội đình đám Glastonbury – cũng ký hợp đồng với Atlantic Anh. Nghệ sĩ trap người Argentina đang lên Paulo Londra, với hàng tỷ lượt stream khắp thế giới, lại có hợp đồng với một phần khác của Warner Records là Warner Music Latin.

Một phần còn lại của “phi hành đoàn” đi cùng Sheeran lần này chia đều cho hai đối thủ cạnh tranh của Warner. Ở Sony Music là Travis Scott, Khalid, Camila Cabello và H.E.R; còn với Universal Music Group là Eminem, Ella Mai, Chris Stapleton và Justin Bieber.

Các đồng nghiệp cùng hãng với Sheeran, đặc biệt là các rapper và Londra, rõ ràng đang có cơ hội tiếp cận với lượng người hâm mộ khổng lổ của Sheeran, những người sẽ không tự nhiên mà tìm nghe hip hop hay nhạc tiếng Tây Ban Nha. Đây sẽ là cú hích tuyệt vời cho hồ sơ toàn cầu của họ bởi Sheeran là nghệ sĩ nổi tiếng nhất hành tinh với hơn 65 triệu người nghe mỗi tháng.

No.6 Collaborations Projects do đó phần nào giống album phát hành gần đây Revenge of the Dreamers II của hãng ghi âm Dreamville Records. Hãng này đã dựa vào sức mạnh của các ngôi sao như J. Cole, T.I. và Ty Dolla $ign để nâng tầm những nghệ sĩ trẻ ít được biết tới như Bas, JID.

Dù cố tình hay không, Sheeran rõ ràng đang thực hiện một bước đi tương tự ở quy mô lớn hơn: cõng hãng ghi âm của anh lên vai và xem có thể mang nó đi xa tới đâu.

Giả Bình (Theo Rollingstone)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN