TTVH Online

Than Quang Ninh gây 'sốc' dù không có ngoại binh ‘khủng’

11/07/2019 11:18 GMT+7

Không ồn ào trên thị trường chuyển nhượng nhưng những kết quả mà Than Quảng Ninh đang có được lại rất ấn tượng. Đội bóng đất Mỏ đang xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Wake-up 247 V-League 2019 bằng một lối chơi ổn định và có bản sắc.

(Thethaovanhoa.vn) - Không ồn ào trên thị trường chuyển nhượng nhưng những kết quả mà Than Quảng Ninh đang có được lại rất ấn tượng. Đội bóng đất Mỏ đang xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Wake-up 247 V-League 2019 bằng một lối chơi ổn định và có bản sắc.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Liverpool đấu với Tranmere. Lịch bóng đá ngày 11/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Liverpool đấu với Tranmere. Lịch bóng đá ngày 11/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp tứ kết CAN 2019. Trực tiếp vòng loại cúp C2. Trực tiếp giao hữu CLB. Lịch bóng đá ngày 11/7.

Sau 14 vòng đấu, Than Quảng Ninh đang xếp vị trí thứ 3 và kết quả này được xem là sự thành công của đội bóng đất Mỏ. Ở mùa giải năm nay, Than Quảng Ninh đặt mục tiêu rất thực tế và cụ thể khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được giao nhiệm vụ lọt vào TOP 3 chung cuộc. Đây được xem là điều không dễ dàng đối với Than Quảng Ninh nhưng các cầu thủ đất Mỏ đang chơi đầy nỗ lực để từng bước hiện thực hóa mục tiêu.

Khác với nhiều đội bóng sẵn sàng vung tiền chiêu mộ cầu thủ, Than Quảng Ninh lại rất hạn chế trong việc mua sắm. HLV Phan Thanh Hùng đặt niềm tin tuyệt đối vào những cái tên trụ cột như Hồng Quân, Xuân Tú, Nguyên Sa, Hải Huy…

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về, Than Quảng Ninh triệu tập trung vệ Lê Tuấn Tú (được cho CLB Phù Đổng mượn) và có sự trở lại của hậu vệ Xuân Hùng sau thời gian dài điều trị chấn thương. Dù không tăng cường những cái tên đình đám, nhưng sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ và phong độ ổn cao của các trụ cột có thể khiến người hâm mộ bóng đá đất Mỏ có thể yên tâm với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng ở chặng đường còn lại của V-League.

Những màn thể hiện ổn định của Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú hay Hải Huy chính là minh chứng cho lời khẳng định của HLV Phan Hùng: “Than Quảng Ninh đang có được sự ổn định và việc thay đổi hay bổ sung nhân sự ở thời điểm này là không cần thiết”.

Chú thích ảnh
Than Quảng Ninh (phải) đang chơi rất ấn tượng trong thời gian vừa qua. Ảnh: VPF

Đặc biệt, tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân đang có phong độ chói sáng. Anh đã có 6 pha lập công cho đội bóng đất Mỏ ở sân chơi V-League. Dưới thời HLV Phan Thanh Hùng, Mạc Hồng Quân trở nên nguy hiểm và khó lường hơn rất nhiều. Sẽ không là bất ngờ nếu ở đợt triệu tập đội tuyển quốc gia tới đây, Mạc Hồng Quân sẽ được HLV Park Hang Seo trao cho cơ hội.

Ngoài Mạc Hồng Quân, Hải Huy và Xuân Tú cũng là những cầu thủ chơi nổi bật. Hải Huy đã có 5 bàn thắng, còn Xuân Tú có vô số pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Ngoài ra không thể không kể đến mũi nhọn trên hàng công là lão tướng Dyachenko. Tiền đạo người Nga đã ghi 6 bàn thắng và chỉ kém cầu thủ đang dẫn đầu danh sách phá lưới V-League 2019 trước vòng 15 là Hà Minh Tuấn đúng 1 bàn.

Ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2019, Than Quảng Ninh để tuột mất tấm vé lọt vào tứ kết sau khi nhận thất bại HAGL sau loạt sút penalty cân não. Công bằng mà nói, Than Quảng Ninh đã có trận đấu khá tốt khi họ có đến 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng tiếc rằng, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã để đối thủ gỡ hòa ở những phút thi đấu cuối cùng.

Kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại trên SVĐ Thống Nhất ở vòng 14 V-League 2019 khi Than Quảng Ninh đánh rơi chiến thắng trước đội chủ nhà Sài Gòn FC. Có lẽ người hâm mộ đội bóng đất Mỏ sẽ không trách các học trò HLV họ Phan mà họ sẽ hy vọng rằng, may mắn sẽ đống hành với Than Quảng Ninh tới những giây cuối cùng của trận đấu.

Ở vòng 15, Than Quảng Ninh sẽ được chơi trên sân nhà tiếp đối thủ HAGL. Đây là lần thứ 3 trong mùa giải 2019 Than Quảng Ninh chạm chán với đội bóng phố Núi. Sau 2 thất bại liên tiếp, chắc chắn Hồng Quân và các đồng đội đã rút ra được những bài học sâu sắc.

3 điểm chính là mục tiêu cao nhất mà Than Quảng Ninh muốn hướng tới khi đối đầu với đội bóng đầy duyên nợ HAGL. Một chiến thắng sẽ giúp Than Quảng Ninh tiếp tục chiếm một vị trí trong TOP 3 và giúp cầu thủ có thêm sự hưng phấn, tự tin ở giai đoạn khốc liệt của V-League 2019.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN