TTVH Online

Việt Nam đánh bại Thái Lan vào bán kết ITF

11/07/2019 06:15 GMT+7

Cặp đôi tay vợt Tiến Thịnh/Thái Nguyên lọt vào bán kết giải quần vợt U18 quốc tế và tay đua đoạt Áo vàng của giải xe đạp nữ quốc tế Cúp Truyền hình An Giang sẽ nhận 50 triệu đồng tiền thưởng là những tin tức thể thao nổi bật ngày 10/7.

(Thethaovanhoa.vn)- Cặp đôi tay vợt Tiến Thịnh/Thái Nguyên lọt vào bán kết giải quần vợt U18 quốc tế và tay đua đoạt Áo vàng của giải xe đạp nữ quốc tế Cúp Truyền hình An Giang sẽ nhận 50 triệu đồng tiền thưởng là những tin tức thể thao nổi bật ngày 10/7.

Lý Hoàng Nam giúp quần vợt Việt Nam tiến gần mục tiêu thăng hạng

Lý Hoàng Nam giúp quần vợt Việt Nam tiến gần mục tiêu thăng hạng

Tay vợt số 1 Việt Nam cùng các đồng đội ở đội tuyển Davis Cup Việt Nam đang thể hiện phong độ tốt ở giải quần vợt đồng đội nam Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á.

Đôi vợt Việt Nam đánh bại cặp hạt giống số 1 Thái Lan

Trong ngày thi đấu thứ 5 giải quần vợt U18 quốc tế ITF J4 – Cúp Hưng Thịnh 2019, đôi nam Tiến Thịnh/Thái Nguyên đã gây bất ngờ lớn ngay tại sân nhà Phú Thọ khi loại đôi hạt giống số 1 của giải là Baibong Phrachaya – Patorn Hanchaikul (Thái Lan) sau 3 set đấu nghẹt thở 6/4, 2/6, 10/6 trong 1 giờ 50 phút.

Ở lượt trận đầu tiên trong ngày, Tất Thái Nguyên chịu thất thủ 3/6, 2/6 trước tay vợt rất mạnh người New Zealand hạng 477 ITF là Reece Falck tại vòng 1/16. Sau trận đấu đơn, Thái Nguyên dồn sức vào trận tứ kết đôi, đứng cặp cùng người đồng đội Tiến Thịnh gặp đôi hạt giống số 1, Baibong Phrachaya/Patorn Hanchaikul.

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn và thua đối thủ đến gần 500 bậc, nhưng Tiến Thịnh/Thái Nguyên lại nhập cuộc tốt, liên tục dẫn trước trong ván đầu tiên và kết thúc ván này 6/4.

Cặp đôi Tiến Thịnh/Thái Nguyên ăn mừng vé vào bán kết. Ảnh: KH
Cặp đôi Tiến Thịnh/Thái Nguyên ăn mừng vé vào bán kết. Ảnh: KH

Bước sang set đấu thứ 2, Tiến Thịnh/Thái Nguyên dẫn trước 2-0 nhưng lại bị mất tập trung, để đối thủ thắng lại 4 ván liền, và đôi Việt Nam đành chấp nhận thua 2/6. Vào ván quyết định super tie-break, đôi Thái Lan tiếp tục dẫn trước đến tỷ số 4-2 thì cặp đôi Việt Nam chơi quật khởi và đánh bại đối thủ chung cuộc 10-6. Kết quả này đưa Tiến Thịnh/Thái Nguyên chính thức giành vé vào chơi trận bán kết đôi nam của giải.

Một cặp đôi nam khác là Khánh Duy/Minh Đức cũng thi đấu ở vòng tứ kết nhưng để thua đáng tiếc đôi hạt giống số 4 Li Wenmao/Li Yangxuan (Trung Quốc) 7/5, 3/6, 13/11. Do đó, ở giải lần này, chủ nhà Việt Nam chỉ còn duy nhất cặp đôi nam Tiến Thịnh/Thái Nguyên thi đấu vòng bán kết của giải.

Trước đó, những niềm hy vọng ở nội dung đơn nam và đơn nữ đều chơi không thành công. Dự kiến vào 14h chiều 11/7, Thái Nguyên/Tiến Thịnh sẽ gặp đôi Li Wenmao/Li Yangxuan.

50 triệu đồng cho giải xe đạp nữ quốc tế

Giải xe đạp nữ quốc tế tranh Cúp Truyền hình An Giang là một trong hai giải đấu lớn nhất năm của xe đạp nữ nước nhà (cùng với giải đấu ở Bình Dương vào tháng 3 hàng năm). Giải đấu đã được duy trì ở năm thứ 20 và mùa giải 2019 có sự tham dự của 9 đội nữ trong nước và 4 đội nước ngoài gồm: Seoul (Hàn Quốc), Navy (Philippines), Velofit (Australia) và Malaysia.

Các tay đua nữ sẽ thi đấu 6 chặng dài 550 km đi qua các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ trước khi kết thúc vào trưa ngày 18/7 tại TP Long Xuyên (An Giang). Tổng giải thưởng giải năm nay gần 300 triệu đồng. Trong đó, Áo vàng trị giá 50 triệu đồng.

Buổi họp báo của giải đấu lần thứ 20 diễn ra vào sáng 10-7 tại TP.HCM. Ảnh: Hải Vân
Buổi họp báo của giải đấu lần thứ 20 diễn ra vào sáng 10-7 tại TP.HCM. Ảnh: HV

Các tay đua trong nước sẽ cơ hội cọ sát lý tưởng ngay trên sân nhà để nâng cao trình độ, chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games sắp tới. Điều khiến các CĐV yêu xe đạp nước nhà tiếc nuối là việc tay đua chủ lực Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) đang đầu quân cho đội xe đạp ở châu Âu để tích luỹ điểm số nhằm tham dự đấu trường lớn Olympic 2020.

Hiện tại, vị trí của cô gái An Giang đang trong Top 50 và đủ điều kiện dự sân chơi ở Nhật Bản nhưng kết quả này rất mong manh, đòi hỏi Nguyễn Thị Thật phải nỗ lực để bảo vệ. Người làm thể thao An Giang và Việt Nam đều ủng hộ tối đa phương án “hy sinh” Nguyễn Thị Thật ở giải trong nước để cô có điều kiện tốt nhất về thể lực lẫn tinh thần để phục vụ mục tiêu lớn như Olympic.

Vắng Nguyễn Thị Thật nhưng ê-kíp An Giang không ngần ngại cạnh tranh Áo vàng khi họ vẫn còn đó nhiều tuyển thủ quốc gia như tay đua Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời)… Ngày 13/7, giải sẽ bắt đầu chặng 1 với 21 vòng quanh đường Vành Đai Trong (Quận Bình Tân-TP.HCM) dài 33,5 km.

Bình Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN