TTVH Online

Thủ môn Tunisia hối hận vì không chịu rời sân khi bị thay ra ở CAN 2019

10/07/2019 22:35 GMT+7

Thủ môn Mouez Hassen đã lên tiếng xin lỗi sau hành vi không chịu rời sân khi bị thay người trong trận đấu với Ghana tại CAN Cup 2019.

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Mouez Hassen đã lên tiếng xin lỗi sau hành vi không chịu rời sân khi bị thay người trong trận đấu với Ghana tại CAN Cup 2019.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/7: Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp CAN 2019

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/7: Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp CAN 2019

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp tứ kết CAN 2019. Trực tiếp vòng loại cúp C1 châu Âu. Trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 10/7, rạng sáng 11/7. 

Sự việc xảy ra ở phút 120+1 trong trận đấu giữa Tunisia và Ghana tại CAN Cup 2019, HLV Alain Giresse của Tunisia quyết định rút thủ môn Mouez Hassen để thay thế bằng Ben Mustapha. Khi đó, tỷ số là 1-1, và động thái này của HLV Alain Giresse nhằm chuẩn bị cho loạt sút luân lưu.

Tuy nhiên thủ môn Mouez Hassen nhất quyết ở lại trên sân và chống đối quyết định thay người của HLV Alain Giresse. Ngay cả khi đồng đội Ferjani Sassi chạy tới khuyên nhủ hết lời, thủ môn 24 tuổi này vẫn tỏ ra cứng đầu.

Chú thích ảnh
Mouez Hassen rất tức giận khi bị thay ra

Đây là trường hợp tương tự với thủ môn Kepa Arrizabalaga của Chelsea trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh với Man City ở mùa giải 2018/19 vừa qua. Khi đó, Kepa được cho là đã gặp chấn thương và bị HLV Maurizio Sarri rút ra để thay thế bằng Willy Caballero. Tuy nhiên Kepa nhất quyết không chịu rời sân và cuối cùng HLV Maurizio Sarri phải chịu thua.

Chú thích ảnh
Trường hợp của thủ môn Mouez Hassen giống với Kepa của Chelsea

Sau đó không lâu, thủ môn Mouez Hassen đã chịu rời sân với thái độ bất mãn và thậm chí không bắt tay Ben Mustapha. Trong khi đó, HLV Alain Giresse đã đưa ra quyết định chính xác khi thủ môn Ben Mustapha cản phá thành công lượt sút thứ 3 của Caleb Ekuban bên phía Ghana, qua đó giúp Tunisia giành chiến thắng chung cuộc 5-4 ở loạt sút luân lưu. Kết quả này giúp thầy trò HLV Alain Giresse tiến vào tứ kết để đối đầu với Madagascar.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, thủ môn Mouez Hassen đã lên tiếng xin lỗi về hành vi thiếu chuyên nghiệp nói trên.

"Áp lực của trận đấu và sự nhiệt huyết của tôi khi khoác áo ĐTQG là những lý do đằng sau hành vi đáng tiếc trong trận đấu với Ghana" – thủ môn Mouez Hassen thừa nhận. "Tôi có thể nói rằng đã mất tinh thần thể thao trong thời điểm đó".

"Những người quen biết có thể làm chứng rằng tôi rất chú trọng đến tính chuyên nghiệp và tinh thần yêu nước và tôi rất muốn cống hiến cho ĐTQG".

Mouez Hassen nói tiếp: "Một lần nữa tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người, vì tôi tin tưởng vào sự hiểu biết của Ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ".

"Tôi hứa sẽ thể hiện hành vi tích cực và tinh thần gắn kết trong suốt thời gian còn lại của tôi trong màu áo ĐTQG với một niềm tự hào lớn".

Chú thích ảnh
Mouez Hassen hối hận về hành vi thiếu chuyên nghiệp

Thành Đạt
Theo GOAL

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN