TTVH Online

Sẽ thu hồi giấy phép nếu chương trình 'Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam' tổ chức trao danh hiệu

10/07/2019 21:10 GMT+7

Như truyền thông đã đưa tin, những ngày vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về chương trình “Chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019” diễn ra tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô Hà Nội tối 13/7.

(Thethaovanhoa.vn) - Như truyền thông đã đưa tin, những ngày vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về chương trình “Chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019” diễn ra tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô Hà Nội tối 13/7. 

'Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2019' sẽ bỏ thi bikini đêm chung kết

'Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2019' sẽ bỏ thi bikini đêm chung kết

Nữ hoàng trang sức Việt Nam - cuộc thi người đẹp cấp ngành được tổ chức 2 năm/1 lần trên phạm vi toàn quốc vừa họp báo khởi động lần 9 chiều nay (5/6) tại Hà Nội.

Điều gây chú ý là các nhân vật được mời tham dự "sở hữu" danh hiệu: Nữ hoàng Văn hoá Tâm linh, Nữ hoàng thực phẩm Việt Nam...

Chú thích ảnh
Những nữ doanh nhân được vinh danh tại “Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2018”. (Ảnh: Báo Văn hóa)

Trả lời báo chí, Chánh Văn phòng Bộ - Người phát ngôn của Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình khẳng định, không có danh xưng nào là "Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam". Ông Bình cũng cho biết, cơ quan quản lý sẽ rà soát, siết chặt quản lý và kịp thời xử lý những sai phạm, không để tiếp tục xảy ra tình trạng các danh hiệu tự phong một cách tùy tiện. 

Trước đó, Sở VH&TT Hà Nội cho biết, vào ngày giờ trên, không có chương trình nào gọi là “Chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019”, mà Hà Nội chỉ tiếp nhận tổ chức biểu diễn nghệ thuật chương trình “Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019” của Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh tổ chức. 

Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Tô Văn Động cho biết: Hà Nội chỉ tiếp nhận chương trình biểu diễn nghệ thuật chứ không phải cả cuộc thi. Văn bản tiếp nhận Thông báo biểu diễn cũng ghi rõ: Không được lợi dụng việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bởi vì, theo quy định của Nghị định tổ chức nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi xin giấy phép ở đâu, sẽ phải tổ chức các vòng thi ở địa phương đó. Vì vậy, Hà Nội không thể tiếp nhận cho phép tổ chức chung kết cuộc thi nếu đơn vị tổ chức xin phép Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Tô Văn Động khẳng định, Sở VH&TT Hà Nội cũng đã ký văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra thông tin quảng bá trên mạng về chương trình trên; đồng thời Thanh tra kiểm tra thật kỹ quá trình tổ chức chương trình này. Nếu phát hiện có bất kỳ vi phạm nào sẽ ngay lập tức thu hồi giấy phép và bắt ngừng tổ chức.

Đức Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN