TTVH Online

Tổng thống Donald Trump cam kết giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức thấp nhất thế giới

06/07/2019 12:49 GMT+7

Ngày 5/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền đang xúc tiến ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm giá thuốc tại nước này về mức thấp nhất trên thế giới.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền đang xúc tiến ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm giá thuốc tại nước này về mức thấp nhất trên thế giới.

Các nước nghèo thường mua thuốc với giá đắt nhưng chất lượng kém

Các nước nghèo thường mua thuốc với giá đắt nhưng chất lượng kém

Các nền kinh tế nhỏ hoặc vừa trên toàn thế giới hiện phải chi phí nhiều hơn để mua các loại thuốc mới, nhưng lại nhận được nhưng loại tân dược có chất lượng thấp hơn so với các nước giàu.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng hiện chính quyền đang nghiên cứu một "đạo luật quốc gia ưu tiên" liên quan giá thuốc, theo đó người dân Mỹ sẽ không phải trả nhiều tiền hơn quốc gia nào có giá thuốc thấp nhất. Ông nêu rõ: "Như các bạn đã biết, trong suốt nhiều năm qua, các quốc gia khác đã chi ít tiền cho thuốc men hơn chúng ta, đôi khi tới 60%, 70%".

Ông chủ Nhà Trắng cáo buộc các công ty dược phẩm đã "tận dụng lợi thế của cơ chế này trong một thời gian dài", khi giá thuốc tại Mỹ thường cao hơn cả hai nước láng giềng như Canada và Mexico cũng như cả các nước châu Âu. Ông tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề này "dưới hình thức một sắc lệnh hành pháp".

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Washington D.C, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chính quyền Tổng thống Trump và các nghị sĩ Dân chủ trong quốc hội đều đang nỗ lực mang lại sự minh bạch hơn trong vấn đề giá thuốc, từ đó giảm chi phí mua thuốc cho người tiêu dùng. Như một phần trong nỗ lực trên, bắt đầu từ tháng này, Mỹ sẽ yêu cầu các công ty công khai giá thuốc trong các đoạn quảng cáo trên truyền hình, một biện pháp mà Tổng thống Trump ca ngợi mang "tính minh bạch lịch sử".

Khoảng một nửa dân số Mỹ có bảo hiểm y tế với mức khấu trừ cao có thể lên tới hàng nghìn USD/năm, trong một số trường hợp mức này có thể hơn 5.000 và 6.000 USD hằng năm. Rất nhiều người đã phải trả tiền thuốc theo giá niêm yết khi họ dùng hết khoản khấu trừ hằng năm này.

Bất chấp sức ép của Tổng thống Trump, hồi tháng 1 vừa qua, tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer đã tăng giá đối với 41 loại thuốc, chiếm 10% trong danh mục thuốc của hãng này. Cũng như các công ty dược phẩm khác, Pfizer đang dần đánh mất khách hàng đối với một số loại thuốc mang lại doanh thu lớn cho hãng. Các nhà sản xuất đã biện minh cho việc tăng giá thuốc với lý do họ cần phải trả nhiều chi phí cho công tác nghiên cứu và phát triển.

Phương Oanh/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN