TTVH Online

Leo Messi nổi điên, tố cáo trọng tài cướp phạt đền của Argentina và thiên vị Brazil

03/07/2019 20:55 GMT+7

Leo Messi đã không giấu nổi sự tức giận với các quyết định bất lợi của tổ trọng tài khi Argentina nhận thất bại 0-2 trước Brazil, và bị loại khỏi bán kết Copa America 2019.

(Thethaovanhoa.vn) - Leo Messi đã không giấu nổi sự tức giận với các quyết định bất lợi của tổ trọng tài khi Argentina nhận thất bại 0-2 trước Brazil, và bị loại khỏi bán kết Copa America 2019.

CHẤM ĐIỂM Brazil 2-0 Argentina: Gabriel Jesus xuất sắc nhất. Leo Messi hoàn toàn bất lực

CHẤM ĐIỂM Brazil 2-0 Argentina: Gabriel Jesus xuất sắc nhất. Leo Messi hoàn toàn bất lực

Tiền đạo Gabriel Jesus đặt dấu ấn vào cả 2 bàn thắng của Brazil trong chiến thắng 2-0 trước Argentina. Trong khi đó, Leo Messi hoàn toàn bất lực và tiếp tục thất bại trong hành trình tìm kiếm danh hiệu đầu tiên dưới màu áo ĐTQG.

Mặc dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng Leo Messi không thể giúp Argentina tránh khỏi thất bại 0-2 trước chủ nhà Brazil, tại bán kết Copa America 2019. Kết quả này khiến tiền đạo 32 tiếp tục thất bại trong hành trình tìm kiếm danh hiệu đầu tiên dưới màu áo ĐTQG Argentina.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Leo Messi đã thẳng thừng chỉ trích trọng tài Roddy Zambrano vì đưa ra những quyết định gây bất lợi với Argentina và thiên vị cho Brazil. Cụ thể hơn, anh đã đề cập tới tình huống Argentina đã phản ứng dữ dội khi cho rằng Dani Alves phạm lỗi với Sergio Aguero trong vòng cấm trước thời điểm bóng được phá lên, tạo điều kiện để Brazil tổ chức phản công và ghi bàn.

Chú thích ảnh
Leo Messi đã tỏ ra thất vọng và rất tức giận

“Họ không sử dụng VAR một lần nào hôm nay, thật là không thể tin nổi” – Leo Messi tức giận. “Ở giải đấu năm nay, họ thổi những quả phạt và những pha bóng chạm tay nhảm c**, những quả phạt đền ngu ngốc nhưng hôm nay không thèm động tới VAR. Tất cả những quyết định nhảm nhí đều nghiêng về phía Brazil”.

Đội trưởng của Argentina nhấn mạnh: “Những tấm thẻ phạt cho chúng tôi chứ không phải Brazil. Có những pha phạm lỗi rõ mười mươi mà trọng tài không bao giờ thấy. Tôi hi vọng CONMEBOL (LĐBĐ Nam Mỹ) sẽ làm gì đó. Nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng có tác dụng gì bởi Brazil kiểm soát mọi thứ. Mọi thứ vì thế sẽ rất phức tạp”.

“Chúng tôi đã chơi một trận đấu hay với nỗ lực rất lớn. Brazil không vượt trội so với chúng tôi. Dù không thể đi tiếp nhưng chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi có những cơ hội, có những lần đưa bóng chạm khung gỗ và bị cướp mất những quả phạt đền”.

Chú thích ảnh
Leo Messi sẽ không bao giờ giành được danh hiệu nào với một Argentina như thế này

Bên cạnh đó, HLV Lionel Scaloni cũng khẳng định rằng: “Rõ ràng đội xứng đáng lọt vào chung kết hơn phải là Argentina. Chúng tôi đã thi đấu vượt trội so với Brazil. Các cầu thủ đã chứng minh họ là tập thể đúng nghĩa trong màu áo ĐTQG”.

“Cho dù bị loại nhưng chúng tôi đã để lại một viễn cảnh tươi đẹp cho Argentina. Tôi không nghĩ đây là lúc thích hợp để nói về chuyện này, bởi lẽ tôi còn nhiều thứ phải lo lắng hơn. Tôi muốn ở bên cạnh các cầu thủ và chia sẻ với họ trong khoảnh khắc khó khăn này”.

Thành Đạt
Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN