TTVH Online

17h00 ngày 3/7, Quảng Nam vs HAGL: Ai khát khao hơn?

03/07/2019 16:56 GMT+7

HAGL từ Quảng Ninh đã xuôi về Tam Kỳ và đóng quân ở đây 3 ngày hôm nay. Họ chuẩn bị rất kỹ cho buổi chiều đụng độ cùng Quảng Nam FC. Trong khi chủ nhà đã dần tìm thấy niềm vui sau trận thắng SLNA ở vòng 1/8 Cúp QG. Cả chủ lẫn khách đều có những toan tính cho riêng mình khi đối đầu nhau ở trận tứ kết chiều nay.

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL từ Quảng Ninh đã xuôi về Tam Kỳ và đóng quân ở đây 3 ngày hôm nay. Họ chuẩn bị rất kỹ cho buổi chiều đụng độ cùng Quảng Nam FC. Trong khi chủ nhà đã dần tìm thấy niềm vui sau trận thắng SLNA ở vòng 1/8 Cúp QG. Cả chủ lẫn khách đều có những toan tính cho riêng mình khi đối đầu nhau ở trận tứ kết chiều nay.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Quảng Nam đấu với Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng vs TPHCM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Quảng Nam đấu với Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng vs TPHCM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp tứ kết Cúp quốc gia, Lịch thi đấu bán kết Copa America, bán kết World Cup nữ 2019, Gold Cup 2019. Lịch bóng đá ngày 3/7.

Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết Cúp quốc gia

* 17h00 ngày 3/7: Quảng Nam vs HAGL (trực tiếp BĐTV)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

* 17h00 ngày 3/7: Hải Phòng vs TPHCM (trực tiếp BĐTV HD)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv-hd

Nhọc nhằn vượt ải Quảng Ninh sau loạt luân lưu, HAGL vẫn cho thấy những hạn chế nhất định của mình. Những hạn chế mà HLV Lee Tae Hoon hẳn đã biết. Chỉ có điều để căn chỉnh không phải muốn là được.

HAGL vẫn rất chông chênh trong cách đá. Thêm vào đó, sự lệ thuộc vào vài cá nhân cũng khiến họ luôn thấp thỏm. Những nhược điểm cố hữu trong khâu phòng ngự, trận nào cũng để lộ ra cho đối phương khai thác. Cho đến hết lượt đi V-League năm nay, HAGL đã để lọt lưới đến 21 bàn.

Đấy là HAGL đã có thủ môn Sietsma trong khung thành, nếu không con số bàn thua còn có thể nhiều hơn. Cho dù cựu thủ môn đội tuyển U19 Hà Lan có xuất sắc đến mấy nhưng đồng đội của anh phía trên luôn hớ hênh như thế cũng đành chấp nhận.

Chú thích ảnh
Quảng Nam (áo xanh) còn đang canh cánh nỗi lo trụ hạng ở V League.Ảnh: VPF

Phạm Hoàng Lâm chấn thương liên miên và chỉ mới trở lại vài trận gần đây nên không có phong độ tốt. Trong khi đó, ngoại binh Kim Bong Jin cũng chẳng thể tỏ ra xuất sắc hơn so với phần còn lại.

2 gương mặt đó không để lại nhiều dấu ấn trong khi những cái tên cũ không cho thấy sự tiến bộ. Chính điều đó giải thích vì sao khả năng phòng thủ của HAGL vẫn không thể cải thiện. Trương Trọng Sáng, Lê Đức Lương hay Dụng Quang Nho đá trận được trân mất, không khá gì hơn. Muốn lột xác hoàn toàn, có lẽ khâu phòng ngự là nơi HAGL phải làm mới toàn diện.

Đội bóng phố Núi đang trông chờ vào sự kết hợp của bộ đôi Xuân Trường - Tuấn Anh cho chặng đường còn lại của mùa giải. Đó có phải là sự trông chờ đầy mạo hiểm, khi cả Xuân Trường và Tuấn Anh có lối đá tương đối giống nhau?

Họ đều mạnh về kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật song lại hạn chế về nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp. Nhiều năm qua, khả năng tranh chấp của một cầu thủ đầy sức mạnh nơi tuyến giữa vẫn chưa thấy ở HAGL.

Sự giống nhau trong cách chơi của cả 2 sẽ khiến HLV Lee Tae Hoon không dễ lựa chọn con người và chiến thuật. Đặc biệt là khi đá với những đối thủ được coi mạnh hơn.

Có thể sơ đồ 4-1-4-1 nhiều khả năng sẽ được ông Lee áp dụng. Lúc đó, Văn Toàn được trả lại cánh phải sở trường, trong khi Chevaughn Walsh chơi cao nhất trên hàng công. Tuyến giữa là sự kết hợp của 3 cái tên Xuân Trường-Tuấn Anh-Minh Vương.

Sau vài trận thi đấu thăng hoa cùng tân Lee Tae Hoon, HAGL quay trở lại hình ảnh trục trặc vốn có của mình. Đội bóng phố Núi thi đấu hết sức phập phù ở giai đoạn cuối lượt đi V-League và tụt dần sau đó. Có thể thấy chỉ mỗi mình Văn Toàn xuất sắc là không đủ. HAGL cần sự chia lửa cho tiền đạo này khi Văn Toàn tịt ngòi hay đối phương bắt bài.

Với lý do đó, HAGL đã gọi lại người cũ Đinh Thanh Bình sau thời gian cho Viettel mượn. Theo giới chuyên môn nhận định, Thanh Bình là một tiền đạo trẻ triển vọng, anh có thể hình, tốc độ, sự càn lướt và kỹ năng dứt điểm đa dạng và là sự bổ sung tốt cho Văn Toàn trên hàng công của phố Núi ở giai đoạn 2 của V-League.

V-League 2019 còn nguyên lượt về nhưng rất khó để HAGL có thể làm được gì đó vượt quá sự tưởng tượng. Bây giờ chỉ còn sân chơi Cúp Quốc gia để đi tìm danh hiệu là mang tính khả thi. Mọi thứ chỉ được giải quyết trong 1 trận đấu cụ thể.

Chính điều này giúp cho HAGL toan tính đường đi cho một danh hiệu, hay ít ra cũng tạo được cảm hứng chiến thắng tạo đà cho V-League. Nếu được như thế cũng là cú hích về tinh thần cho quãng đường sắp tới.

Thuốc thử mang tên Quảng Nam được coi là phù hợp cho HAGL vào thời điểm này. Đội chủ sân Tam Kỳ đang âm thầm làm tất cả mọi thứ để chạy thoát khỏi vị trí áp chót bảng xếp hạng V-League.

Quảng Nam đang tăng cường lực lượng trước khi lượt về bắt đầu. Trung vệ Lucas Rocha được đêm về thế chỗ cho Thiago Melo. Bên cạnh đó là 2 tân binh Nguyễn Như Tuấn, Nguyễn Hồng Sơn.

Tiền vệ Phan Thanh Hưng cũng đã trở lại sau quãng nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng. Không chỉ thế, Quảng Nam còn có thể có những thay thế chất lượng hơn trước khi khép lại giai đoạn bổ sung nhân sự.

HAGL đang được khán giả xứ Quảng nồng nhiệt chào đón. Còn thầy trò HLV Vũ Hồng Việt thì không dễ để cho đội bóng phố Núi tiếp tục đi xa hơn ở sân chơi Cúp Quốc gia.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN