TTVH Online

Tiền đạo ngoại ồ ạt xuất hiện ở V-League 2019

02/07/2019 13:45 GMT+7

Vòng 1/8 Cúp quốc gia vừa diễn ra là cơ sở cho các đại diện V-League thử việc hàng loạt nhân tố mới nhằm có bước chạy đà hoàn hảo cho giai đoạn lượt về V-League năm nay. Trong đó, đa số các CLB đều có xu hướng thay đổi suất ngoại binh để cải thiện khâu săn bàn.

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 1/8 Cúp quốc gia vừa diễn ra là cơ sở cho các đại diện V-League thử việc hàng loạt nhân tố mới nhằm có bước chạy đà hoàn hảo cho giai đoạn lượt về V-League năm nay. Trong đó, đa số các CLB đều có xu hướng thay đổi suất ngoại binh để cải thiện khâu săn bàn.

Lịch thi đấu V League vòng 14. Trực tiếp bóng đá VTV6, BĐTV, FPT

Lịch thi đấu V League vòng 14. Trực tiếp bóng đá VTV6, BĐTV, FPT

lịch thi đấu V League, vòng 14 V League, trực tiếp V League, bóng đá Việt Nam, HAGL vs Quảng Nam, SLNA vs Đà Nẵng, Hải Phòng vs Hà Nội, Viettel vs TPHCM, VTV6

Nổi bật trong số những ngoại binh mới gia nhập V-League là CLB TP.HCM. Đội bóng của HLV Chung Hae Soung gây bất ngờ lớn nhất khi chiêu mộ tân binh người Nigeria Ismaheel Akinade. Tiền đạo sinh năm 1994 có thể hình lý tưởng với chiều cao 1m90, nặng 82kg. Ở ngày ra mắt đội bóng mới trên sân Hàng Đẫy, chân sút 25 tuổi đã có bàn thắng để chứng tỏ đẳng cấp của mình.

HLV Chung Hae Soung có lý do để tin tưởng vào tân binh này bởi lẽ Matias đang đối diện với chấn thương chưa thể trở lại phong độ cao nhất. Ông Chung còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi chấp nhận để Vinicius ngồi ngoài khi cầu thủ này là tay săn bàn ấn tượng nhất của TP.HCM ở lượt đi.

Nhiều tin đồn phát ra từ CLB cho thấy Vinicius không còn tập chung cùng các đồng đội và điểm đến tiếp theo là SLNA. Vẫn chưa có thông báo chính thức từ lãnh đạo CLB đang dẫn đầu bảng V-League 2019 nhưng chắc chắn TP.HCM có lý do để tin tưởng vào canh bạc này. Ở trận đấu vòng 1/8 Cúp quốc gia với Viettel vừa qua, TP.HCM chỉ chơi với 2 ngoại binh là trung vệ Epassi và Akinade.

Rất có thể từ đây đến hạn thay đổi cầu thủ 8/7, đội bóng của HLV Chung Hae Soung sẽ công bố chính thức cái tên cùng họ chinh chiến ở giai đoạn lượt về. TP.HCM cho thấy họ sẵn sàng cho mục tiêu soán ngôi Hà Nội ở 13 lượt trận còn lại của V-League 2019. Đội bóng này cũng không từ bỏ mục tiêu ở Cúp quốc gia khi đánh bại Viettel để vào tứ kết gặp Hải Phòng trên sân Lạch Tray chiều 3/7.

Đội bóng cùng thành phố của TP.HCM là Sài Gòn cũng không ngồi yên khi HLV Thành Công sau quá trình thử việc đã cân nhắc giữ lại ngoại binh Geovane Magno. Cầu thủ đến từ Brazil cũng sinh năm 1994 và đá ở trên hàng công.

Chú thích ảnh
Akinade (trái) vừa đá trận đầu cho CLB TP.HCM nhưng đã lập tức ghi bàn.
Ảnh: Hoàng Linh

Magno được kỳ vọng sẽ cùng đội trưởng Ngọc Duy kiến tạo cho tiền đạo Đình Bảo và đặc biệt là Pedro ghi bàn. Ở lượt đi, gánh nặng trên hàng công Sài Gòn phụ thuộc cả vào Pedro nên các CLB khác dễ bắt bài đội bóng của HLV Thành Công. Việc chiêu mộ Magno và tiền đạo Đình Bảo là tính toán hợp lý của Sài Gòn ở lượt về V-League nhằm cải thiện nhược điểm hàng công ở lượt đi.

Hai đại biểu Sài thành dù có điểm số và vị trí cao trên bảng tổng sắp vẫn đôn đáo lo nâng cấp lực lượng giữa mùa. Do đó, không lạ gì khi các đội nhóm dưới phải ráo riết “săn” người. Quảng Nam đã chính thức thay thế cựu đội trưởng Thiago sau giai đoạn lượt đi sa sút không phanh của ngoại binh này.

Cầu thủ thay thế là Lucas Rocha đã có màn thể hiện chấp nhận được ở vòng 1/8 Cúp quốc gia khi giúp đội nhà vượt qua SLNA ngay tại thành Vinh. Quảng Nam kỳ vọng sẽ thoát khỏi vũng lầy nhóm cuối với những ngoại binh cũ như Santos, Claudecir và đặc biệt là bộ đôi nội binh Minh Tuấn – Quốc Chí.

Đội bóng láng giềng của Quảng Nam là SHB Đà Nẵng đã quyết định làm mới toàn bộ hàng công khi HLV Huỳnh Đức liên tục cho thử việc các chân sút mới. Cựu tuyển thủ quốc gia này đã than phiền Đức Chinh hầu như cả lượt đi không thể chia lửa cùng Merlo. Do đó, những cái tên không đạt yêu cầu như Dominik Schmitt và Victor Bonifacio sẽ ra đi để nhường chỗ cho các cầu thủ mới như Bernardo Frizoni (Brazil) hay Gassissou (Cameroon).

Ở đất Bắc, tình hình biến động càng lớn hơn khi mới đây, Thanh Hóa đối diện với sóng gió với sự ra đi của HLV Đức Thắng, dù người thay thế là ông thầy già "lắm mưu" Vũ Quang Bảo. Đất Cảng Hải Phòng chia tay những cái tên chất lượng như Quốc Trung, Đình Bảo do không còn nhiệt huyết, HLV Trương Việt Hoàng cũng phải cầu viện lại những cựu binh tưởng chừng sẽ chia tay V-League như Hoàng Vissai (thất nghiệp cả lượt đi) hay Đình Luật (đầu quân cho đội hạng Nhất Tây Ninh hồi đầu mùa).

Vấn đề của Hải Phòng không nằm ở chất lượng cầu thủ mà có lẽ chỉ ở khâu tinh thần. Vị trí thứ 12 trên bảng tổng sắp sau lượt đi với 15 điểm là kết quả thất vọng của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sau nhiều năm chinh chiến ở đấu trường này.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN