TTVH Online

Liverpool: Sepp van den Berg sẽ là Van Dijk 2.0 của Liverpool?

01/07/2019 22:05 GMT+7

Liverpool: Sepp van den Berg gia nhập Liverpool khi mới 17 tuổi, nhưng cầu thủ này đã được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của hàng thủ của “The Kop” trong tương lai. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool: Sepp van den Berg gia nhập Liverpool khi mới 17 tuổi, nhưng cầu thủ này đã được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của hàng thủ của “The Kop” trong tương lai, giống như người đồng hương của anh Van Dijk.

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Brazil đấu với Argentina, Peru đấu với Chile. Lịch thi đấu ngày 1/7

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Brazil đấu với Argentina, Peru đấu với Chile. Lịch thi đấu ngày 1/7

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Brazil đấu với Argentina, Peru đấu với Chile. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2019 vòng 1/8, bán kết Copa America, Thai League, U21 châu Âu, CAN 2019. Lịch bóng đá ngày 1/7.

Sepp van den Berg có thể không phải là bản hợp đồng mà các CĐV Liverpool kỳ vọng sau khi đội bóng chủ sân Anfield vô địch Champions League. Mặc dù vậy, cầu thủ trẻ người Hà Lan này chính là tân binh đầu tiên của Liverpool trong mùa Hè này.

Van den Berg trưởng thành từ lò đào tạo của PEC Zwoll. Mặc dù mới 17 tuổi nhưng Van den Berg có chiều cao lý tưởng 1m89 và gây chú ý ở giải VĐQG Hà Lan. Vào tháng 3/2018, Van den Berg đã trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất góp mặt ở giải VĐQG Hà Lan trong gần 60 năm qua, khi cầu thủ này góp mặt ở trận thua 0-2 trước FC Groningen. Tháng Chín năm ngoái, Van den Berg phá vỡ kỉ lục của danh thủ Clarence Seedorf khi trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu 10 trận ở giải VĐQG Hà Lan.

Việc Van den Berg nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên của các CLB lớn là điều dễ hiểu. Liverpool và Dortmund đều đã để mắt tới Van den Berg trước khi cầu thủ này kí hợp đồng chuyên nghiệp với PEC Zwoll. Tuy nhiên Sampdoria mới là đội bóng đầu tiên đưa ra đề nghị với Van den Berg vào tháng Giêng năm nay. Mặc dù vậy, đội bóng của Serie A đã thất bại trong việc chiêu mộ cầu thủ này.

Sau đó, Bayern Munich, Ajax và PSV đã nhảy vào cuộc đua giành cầu thủ trẻ người Hà Lan nhưng cuối cùng, Liverpool mới là đội chiêu mộ thành công Van den Berg.

Các thống kê về cầu thủ 17 tuổi này là khá ấn tượng. Ở mùa giải trước, Van den Berg ra sân 15 lần ở giải VĐQG cho PEC Zwoll. Trung bình mỗi trận, Van den Berg thực hiện 2 cú tắc bóng và có tỉ lệ thành công là 83%. Tuy nhiên con số đó chưa nói lên nhiều. Van Dijk mùa trước thực hiện ít pha tắc bóng nhất trong số những hậu vệ của Liverpool (trung bình 1 lần trong 90 phút) song anh vẫn được đánh giá là trung vệ hàng đầu thế giới.

Chú thích ảnh
Sepp van den Berg còn rất trẻ, nhưng đã được coi là một cầu thủ sáng giá của
bóng đá Hà Lan

Van den Berg còn biết đọc trận đấu và trung bình mỗi trận, cầu thủ người Hà Lan thực hiện 1,2 pha đánh chặn, nhiều hơn bất cứ hậu vệ nào khác của Liverpool ngoại trừ Joel Matip. Mặc dù vậy, Van den Berg sẽ phải cải thiện khả năng tranh chấp bóng bổng của mình. Trung vệ người Hà Lan có tỉ lệ giành chiến thắng trong những pha không chiến rất thấp (40,6%), ít hơn so với bất cứ hậu vệ nào khác của Liverpool.

Jaap Stam, trung vệ lừng danh một thời của bóng đá Hà Lan, được bổ nhiệm làm HLV của PEC Zwolle vào tháng Mười hai năm ngoái và đóng vai trò quan trọng trong việc ra nước ngoài chơi bóng của Van den Berg. Bất chấp Van den Berg có màn trình diễn ấn tượng, Jaap Stam vẫn đẩy cầu thủ trẻ này xuống đội dự bị. Stam muốn Van den Berg rèn luyện nhiều hơn nhưng rõ ràng cầu thủ trẻ này không hài lòng với điều đó.

“PEC muốn gia hạn hợp đồng nhưng tôi đã không được ra sân nhiều và rõ ràng, tôi chẳng có lý do gì để tiếp tục gia hạn với đội bóng. Với HLV cũ, tôi được ra sân rất nhiều nhưng khi HLV mới đến (Jaap Stam), mọi chuyện đã thay đổi. Tôi thậm chí còn không có chỗ trong đội hình. Đó đúng là một cú sốc”, Van den Berg chia sẻ. Chính vì không được trọng dụng ở PEC nên Van den Berg đã quyết tâm ra đi.

Giới truyền thông ở Anh chỉ ra rằng việc Liverpool chiêu mộ Van den Berg cho thấy CLB này tiếp tục chính sách săn tìm tài năng trẻ từ các CLB nhỏ. Trước đây, Liverpool cũng đã chiêu mộ Joe Gomez lúc cầu thủ này mới 18 tuổi từ CLB Charlton với giá 3,5 triệu bảng. Và lúc này, Joe Gomez đã trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của Liverpool.

Người ta đang kỳ vọng rằng dưới sự mát tay của Klopp, Sepp van den Berg sẽ trở thành trụ cột của Liverpool trong tương lai, giống như người đàn anh Van Dijk.

Sơn Tùng (Theo Daily Mail)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN