TTVH Online

Ngày 29/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt

29/06/2019 07:38 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/6, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/6, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày ở Bắc Bộ phổ biến 35-38 độ C; Trung Bộ phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Đầu tháng 7, nắng nóng có khả năng chấm dứt tại Bắc Bộ và Trung Bộ

Đầu tháng 7, nắng nóng có khả năng chấm dứt tại Bắc Bộ và Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: Từ ngày 29/6 - 5/7, nắng nóng gay gắt giảm dần, đến đầu tháng 7 sẽ chấm dứt. Khu vực miền Trung tiếp tục nắng nóng đến hết tháng 6, tháng 7 nắng nóng giảm dần. Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 29/6 - 4/7 có mưa rải rác nhiều nơi.

Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần từ 30/6; ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng giảm dần từ 1/7.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Ngày 29/6, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở Bắc Bộ cấp 1; ở Trung Bộ cấp 2.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ nắng nóng gay gắt. Ảnh: Internet

Trên biển, trong đêm 28 rạng sáng 29/6, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày 29/6, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.  

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thời tiết các vùng ngày và đêm 29/6: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, riêng Nam Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 33 - 36 độ C, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 52 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C, vùng núi có nơi dưới 27 độ C; cao nhất 35 - 38 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 52 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31 độ C; cao nhất 36 - 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31 độ C; cao nhất 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C; cao nhất 35 - 38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Hoàng Nam/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN