TTVH Online

Cầu thủ Việt góp mặt vào đội Asian Eleven dự giao hữu bóng đá quốc tế JapaFunCup 2019

28/06/2019 11:11 GMT+7

Ngày 22/6/2019 vừa qua, tại SVĐ J-Village (Naraha, Yamadaoka, Utsukushimori-8, Futaba, tỉnh Fukushima, Nhật Bản) đã diễn ra trận giao hữu bóng đá quốc tế JapaFunCup giữa đội tuyển ASIAN ELEVEN quy tụ các ngôi sao U18 Đông Nam Á và đội tuyển U18 Tohoku đến từ Nhật Bản.

Ngày 22/6/2019 vừa qua, tại SVĐ J-Village (Naraha, Yamadaoka, Utsukushimori-8, Futaba, tỉnh Fukushima, Nhật Bản) đã diễn ra trận giao hữu bóng đá quốc tế JapaFunCup giữa đội tuyển ASIAN ELEVEN quy tụ các ngôi sao U18 Đông Nam Á và đội tuyển U18 Tohoku đến từ Nhật Bản.

Nhật Bản rời Copa America 2019 trong tiếc nuối: Hè sang năm, Nhật sẽ rất đáng gờm

Nhật Bản rời Copa America 2019 trong tiếc nuối: Hè sang năm, Nhật sẽ rất đáng gờm

Nhật Bản đã không thể tạo kỳ tích lọt vào tứ kết Copa America 2019, song với những màn trình diễn ấn tượng trước Uruguay và Ecuador, họ đã chứng tỏ rằng mình sẽ là một đội bóng đáng gờm ở Olympic Tokyo 2020.

Trận đấu được đồng tổ chức bởi Trung tâm châu Á trực thuộc Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (JFAC) và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), cùng với sự hỗ trợ của Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Nhật Bản (J.League).

Trong trận JapaFunCup, ASIAN ELEVEN - đội bóng đá đa dạng nhất Châu Á, quy tụ các cầu thủ U18 từ 11 nước Đông Nam Á - thi đấu giao hữu với một đội bóng gồm các cầu thủ U18 được tuyển chọn từ 6 tỉnh thuộc khu vực Tohoku, Nhật Bản.

Chú thích ảnh

Đại diện cho Việt Nam tham dự JapaFunCup là cầu thủ Nguyễn Thanh Khôi. Tiền vệ tấn công sinh năm 2001 là thành viên của CLB HAGL.

Năm 2013, anh trúng tuyển vào học viện bóng đá HAGL-JMG ở tuổi 12. Sau 5 năm đào tạo, anh đã chính thức được ra sân thi đấu, chứng tỏ tố chất thủ lĩnh của mình với vị trí đội trưởng của CLB U19 HAGL tham gia vòng chung kết U19 quốc gia.

Chú thích ảnh

Nhờ màn trình diễn ấn tượng tại giải, anh đã được chọn vào Đội tuyển U18 Quốc gia Việt Nam. Tuy có ngoại hình nhỏ con, tiền vệ này rất giỏi tranh chấp bóng, đánh chặn, phán đoán tình huống, cầm nhịp trận đấu.

Đảm nhiệm vai trò HLV của đội ASIAN ELEVEN là HLV Koga Takuma, cựu cầu thủ của các CLB J.League như Júbilo Iwata hay Shimizu S-Pulse. HLV Koga được đánh giá cao với thành tích dẫn dắt các đội U18 Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Đại diện cho Việt Nam tham dự JapaFunCup là cầu thủ Nguyễn Thanh Khôi.

Tại buổi họp báo, HLV Koga đã phát biểu rằng: "Tôi hy vọng rằng ASIAN ELEVEN sẽ giúp bồi dưỡng các cầu thủ mang trên mình tương lai của châu Á, của bóng đá thế giới."

Bên cạnh đó, dự án bồi dưỡng các cầu thủ trẻ của Đông Nam Á và Nhật Bản này cũng nhận được nhiều sự ủng hộ mạnh mẽ. Nhóm nhạc nổi tiếng với giọng hát đầy nội lực Little Glee Monster sẽ biểu diễn bài hát chủ đề của ASIAN ELEVEN - “I Believe”. Đồng phục của đội được thiết kế bởi NTK nổi tiếng thế giới Sebastian Masuda, người đã quảng bá văn hóa kawaii trên toàn cầu.

JFAC dự định sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Đông Nam Á và Nhật Bản thông qua bóng đá – môn thể thao có khả năng kết nối trái tim con người.

PV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN